Nghệ An: Dừng hoạt động các lò gạch thủ công gặp "khó"
Cụm lò gạch của ông chủ Nguyễn Duy Định ở xã Minh Sơn đã hoạt động được hơn 10 năm. Theo ông Định, vùng đất này là rốn lũ của xã, đất bị xói mòn nên canh tác các loại cây trồng không cho hiệu quả kinh tế cao. Khi được xã giao đất, ông đã tổ chức sản xuất gạch theo kiểu thủ công. Ban đầu chỉ làm 1 lò, nay đã phát triển được 3 lò. Hàng ngày các lò gạch này vô tư xả khói ô nhiễm ra môi trường, và đương nhiên là nhân dân trong khu vực và ngay cả gia đình vợ con ông cũng phải chịu chung cảnh ngộ. Đến nay, khi quyết định đình chỉ hoạt động các lò gạch thủ công của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực đã hơn nửa năm, nhưng các lò gạch của ông chủ Định vẫn hoạt động bình thường. Đến thời điểm này, ông Định vẫn cho xây dựng lại cột ống khói, mua thêm nhiều đất và các vật liệu cần thiết cho sản xuất gạch theo phương pháp thủ công. Khi được hỏi là địa phương đã có thông báo gì về việc dừng hoạt động của lò gạch thì ông Định thản nhiên trả lời: Chúng tôi đang tập trung sửa lại vỏ lò, làm lại ống khói để tránh ô nhiễm thôi. Chủ trương chúng tôi đã nhận được rồi, đó là xây ống khói đây. Còn về dừng hoạt động của lò thủ công thì xã chưa nói.
![]() |
| Lò gạch của ông Định được gia cố thêm ống khói sau khi nắm được chủ trương của Chính phủ! |
Toàn xã Minh Sơn, huyện Đô Lương có đến 9 lò gạch thủ công, mỗi ngày thu hút trên 250 lao động địa phương vào làm việc. Việc phát triển lò gạch thủ công không những đem lại việc làm, thu nhập cho nhân dân mà còn giải quyết về tình trạng thiếu nguyên vật liệu phục vụ xây dựng cơ sở hạ tầng và nhà ở dân sinh trên địa bàn. Tuy nhiên, khi những lò gạch này hoạt động đã gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường rất nặng từ khói bụi, khí thải của than và các vật liệu khi bị đốt cháy mà chưa được xử lý bằng các công nghệ mới. Thế nhưng ông Nguyễn Đình Võ - chủ tịch UBND xã Minh Sơn vẫn khẳng định là sẽ kiên quết thực hiện nghiêm túc và đến 31/6 sẽ chấm dứt hoạt động.
Chỉ còn chưa đầy 1 tuần nữa thì các lò gạch nói trên phải dừng hoạt động mặc dù các lò gạch này vẫn chưa có động thái nào là sẽ dừng. Chủ lò tiếp tục tập kết vật liệu, tiếp tục sản xuất và cho gạch vào lò để đốt, liệu cái gọi là “kiên quyết” của ông chủ tịch xã Minh Sơn có thực hiện được hay không ?.
![]() |
| Vẫn chưa có động thái nào là sẽ dừng hoạt động hoàn toàn các lò gạch thủ công? |
Trên địa bàn huyện Đô Lương hiện có trên 30 lò gạch thủ công. Theo chính quyền địa phương cho biết, việc dừng hoạt động các lò gạch đã được huyện triển khai. Tuy nhiên, sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi thực hiện, đó là về giải quyết nguồn lực lao động, việc các xã tự cấp phép hoạt động cho các chủ lò nay chưa đến thời hạn… Ông Nguyễn Văn Ngọc – phó chủ tịch UBND huyện cho biết: Hiện nay do các địa phương đã ký hợp đồng sản xuất với doanh nghiệp một cách lỏng lẻo, thời hạn hợp đồng sản xuất dài hạn, vượt quá những quy định của Chính phủ nên huyện đang giao cho các phòng chức năng rà soát chấm dứt hợp đồng và thực hiện nghiêm QĐ của Chính phủ.
Thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua, tỉnh Nghệ An đã thành lập nhiều đoàn kiểm tra liên ngành, đôn đốc các địa phương thực hiện quyết định của Chính phủ nhưng đến thời điểm này, các địa phương trong tỉnh mới thực hiện xóa bỏ được hơn 100 lò trên tổng số gần 300 lò gạch thủ công. Và theo quyết định của UBND tỉnh Nghệ An thì gia hạn cuối việc xóa bỏ lò gạch thủ công vào ngày 30/6/2011 đối với các huyện đồng bằng. Vì vậy, để giải quyết dứt điểm hoạt động của các lò gạch thủ công, bên cạnh các cơ chế, chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, tạo điều kiện cho các chủ lò gạch thực hiện chuyển đổi công nghệ sản xuất, thì rất cần sự vào cuộc tích cực, quyết liệt của chính quyền địa phương các cấp. Có làm được như vậy, việc xóa bỏ lò gạch thủ công mới đạt kết quả, chấm dứt tình trạng ô nhiễm môi trường, đảm bảo sức khỏe, đời sống của nhân dân.
(Trần Minh)


