Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Nghĩa Thuận: Mướp đắng được mùa mất giá

09:03, 22/06/2011
Nhiều năm trở lại đây, cây mướp đắng đã trở thành cây trồng chủ lực và cho năng suất cao trên các diện tích đất vụ xuân của xã Nghĩa Thuận, TX Thái Hòa. Năm nay, bình quân một sào mướp đắng đạt 1,2tấn nhưng lại bị mất giá.

 

Vụ xuân năm nay, toàn xã Nghĩa Thuận gieo trồng 10ha cây mướp đắng. Bình quân mỗi ngày, một hộ trồng muớp đắng ở đây xuất bán ra thị trường khoảng một tạ. Như các năm, một kg mướp đắng có giá 15.000 đồng thì năm nay, chỉ ở mức 2.000 đồng/kg. Nguyên nhân của việc giá thành hạ là do nhiều tiểu thương không mấy mặn mà với việc thu mua.

 

“Được mùa mất giá, được giá mất mùa” đã trở thành “lệ thường” trong những năm gần đây, trong khi các ngành chức năng chưa có biện pháp nào cụ thể, rõ ràng mang tầm chiếm lược có tính quy hoạch về cơ cấu cây trồng mà chỉ mới dừng lại ở việc khuyến cáo. Ông Trần Đại Thắng - trưởng ban khuyến nông xã Nghĩa Thuận cho biết: Trong các loại cây trồng gieo vụ xuân của xã Nghĩa Thuận thì cây mướp đắng là cây trồng chủ lực của xã. Tuy mất giá nhưng năng suất cao hơn so với các loại cây trồng khác. Do đó, xã sẽ vẫn tiếp tục khuyến khích bà con trồng cây mướp đắng.

 

Được mùa nhưng lại thành ra mất mùa, điệp khúc này khiến nhiều người nông dân dở khóc dở cười. Bởi, dù việc trồng mướp đắng còn ở quy mô nhỏ, manh mún nhưng dù sao đây cũng là cây trồng chủ lực  - nguồn thu chính của nhiều gia đình. Do đó, để người trồng yên tâm thì việc tìm ra giải pháp thích hợp là điều hết sức cần thiết.

 

(Thu Trang)