Phát triển công nghiệp dệt may ở Nghệ An - Thực trạng và giải pháp
![]() |
|
| (Ảnh minh họa) |
Nghệ An hiện có khoảng 2.800 cơ sở sản xuất và kinh doanh mặt hàng dệt may. Có thể kể đến các doanh nghiệp lớn như Công ty cổ phần dệt may Hoàng Thị Loan; Công ty TNHH Phú Vinh; Xưởng may X20 của Công ty may Lam Hồng (Quân khu IV). Năm 2008, kim ngạch xuất khẩu đạt 4,4 triệu USD, sau đó, khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu năm 2009 đã tác động rất lớn đến thị trường xuất khẩu của các doanh nghiệp dệt may Nghệ An: năm 2010 giá trị xuất khẩu chỉ đạt 3,1 triệu USD. Tuy nhiên, do tình hình kinh tế thế giới đang từng bước phục hồi, 4 tháng đầu năm 2011 giá trị xuất khẩu đạt 1,8 triệu USD, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2010.
Bên cạnh đó, kể từ ngày 01/01/2009, thị trường bán lẻ ở Việt Nam mở cửa theo cam kết gia nhập WTO, sự có mặt của nhiều đại gia nước ngoài tạo ra môi trường bán lẻ phong phú và chuyên nghiệp, mặt khác đó tạo ra sức ép lớn trong cuộc đua cạnh tranh khốc liệt ngay ở thị trường nội địa. Đặc biệt là sự cạnh tranh từ những nước sản xuất lớn như Trung Quốc, Banglades, Indonesia, Ấn Độ… khiến thị trường nội địa và xuất khẩu của nước ta nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng gặp rất nhiều khó khăn.
Để phát triển công nghiệp dệt may trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn và môi trường cạnh tranh khốc liệt như vậy, những năm gần đây, tỉnh Nghệ An cũng đã có nhiều chính sách khuyến khích các doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh và cả nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực này. Có thể kể đến các dự án lớn như: dự án của công ty TNHH may thêu Khải Hoàn có mức đầu tư 40 tỷ đồng và thu hút hơn 2.000 lao động trên địa bàn huyện Anh Sơn và các vùng lân cận, công ty CP may Minh Anh - Kim Liên tại Khu công nghiệp Bắc Vinh, TP Vinh; 2 dự án dệt may của các doanh nghiệp Hàn Quốc, Dự án Cụm dệt may Nam Đàn Hanosimex với tổng mức đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng, thu hút hơn 2.000 lao động địa phương và các huyện lân cận...
Công ty CP may Minh Anh - Kim Liên tiếp quản công ty CP may Nghệ An từ đầu năm 2010. Khi mới tiếp quản, doanh nghiệp chỉ có chưa đến 100 công nhân. Với tổng mức đầu tư khoảng 40 tỷ đồng, công ty mở rộng nhà xưởng, đầu tư máy móc thiết bị. Đến nay, đã tạo công ăn việc làm cho khoảng 1.000 công nhân, với mức lương từ 2,5 - 3 triệu đồng. Các sản phẩm chủ yếu của công ty chủ yếu xuất sang thị trường Châu Âu và Mỹ. Tuy nhiên, trong thời kỳ giá cả hàng hóa tăng cao như hiện nay, công ty cũng đang gặp không ít khó khăn nhất định trong sản xuất và kinh doanh.
Là một trong 2 dự án của doanh nghiệp nước ngoài trong lĩnh vực dệt may ở Nghệ An, dự án cụm công nghiệp dệt may của công ty TNHH Hai vina - Kim Liên có tổng mức đầu tư 5 triệu USD, 100% vốn tự có của doanh nghiệp trên diện tích 4.500m2. Thời gian hoạt động của dự án là 49 năm kể từ ngày bắt đầu nhận giấy chứng nhận đầu tư. Haivina là một doanh nghiệp thuộc tập đoàn HYUNJIN - Hàn Quốc hoạt động trong lĩnh vực dệt may với thâm niên gần 25 năm. Ở Việt Nam, tập đoàn này đó đầu tư 2 dự án dệt may ở tỉnh Hải Dương hoạt động được 8 năm, thu hút trên 4.000 lao động. Riêng dự án Haivina - Kim Liên cũng sẽ thu hút từ 2.500-3.000 công nhân với mức lương ổn định từ 2-3 triệu đồng/tháng. Sản phẩm chủ yếu của công ty là các mặt hàng thể thao như găng tay, áo quần và các phụ kiện thể thao khác. Hiện tại, công ty đó tuyển khoảng 330 lao động vào học việc và làm quen với dây chuyền sản xuất và kiểm soát chất lượng sản phẩm.
Khởi công từ tháng 12/2010, đến thời điểm này, dự án của công ty TNHH Haivina Kim Liên đã hoàn thành các hạng mục san nền, khởi công xây dựng nhà xưởng, nhà kho và các công trình phụ trợ. Dự kiến đến tháng 8/2011 sẽ hoàn thành 3 nhà xưởng, lắp đặt máy móc và chạy thử dây chuyền sản xuất. Đây là một trong 2 dự án lớn về dệt may được triển khai tại cụm công nghiệp Nam Giang, huyện Nam Đàn. 2 dự án lớn này khi đi vào sản xuất sẽ có những đóng góp đáng kể cho sự phát triển KT-XH của huyện Nam Đàn nói riêng và cả tỉnh nói chung.
Không chỉ phát triển trong lĩnh vực dệt may công nghiệp, may thời trang tuy là một lĩnh vực mới nhưng cũng hứa hẹn rất nhiều tiềm năng phát triển. Chính vì vậy, lĩnh vực này cũng đang thu hút được sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Công ty CP Duyên Việt là một trong những doanh nghiệp dệt may nhỏ và vừa đầu tiên ở Nghệ An đầu tư sản xuất và kinh doanh trong lĩnh vực này. Nhắm vào đối tượng khách hàng là các công chức, giáo viên, nhân viên ngân hàng... có mức thu nhập trung bình khá, sản phẩm của công ty chủ yếu là thời trang công sở, thời trang dạo phố. Mỗi tháng công ty sản xuất và bán khoảng 500-600 sản phẩm ra thị trường. Hiện tại, công ty đã tạo công ăn việc làm cho khoảng 20 công nhân, với mức lương ổn định từ 2,5 đến 3 triệu đồng/tháng, đặc biệt ưu tiên tuyển dụng các em khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn. Sắp tới, công ty sẽ tiếp tục đầu tư vào dự án thời trang và đào tạo người mẫu với tổng mức đầu tư trên 40 tỷ đồng.
Nghị Quyết số 339 ngày 10/12/2010 của HĐND tỉnh Nghệ An về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2011-2015 là: Tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm đạt 11%-12%; Thu ngân sách đạt: 9.500 – 10.000 tỷ đồng; Kim ngạnh xuất khẩu đạt: 500 -550 triệu USD. Để góp phần thực hiện những chỉ tiêu này, mục tiêu cho công nghiệp dệt may Nghệ An là: may dệt kim 16 triệu sản phẩm/năm tăng 160% so với năm 2010, Quần áo may mặc 96 triệu sản phẩm/năm tăng 115% so với năm 2010, sợi các loại 284.000 tấn tăng 133% so với năm 2010... Đây là những mục tiêu quan trọng mà ngành công nghiệp Dệt may Nghệ An phải phấn đấu thực hiện trong năm 2011. Ngoài việc đáp ứng yêu cầu cho tiêu dùng nội địa và tăng giá trị xuất khẩu, ngành còn đóng góp đáng kể vào tỷ trọng công nghiệp; kim ngạch xuất khẩu và tốc độ tăng trưởng GDP toàn tỉnh.
Để thực hiện thành công những mục tiêu này và phát triển công nghiệp dệt may tương xứng với tiềm năng của ngành, tỉnh cũng đó có các giải pháp như tăng cường xúc tiến thương mại nhằm hỗ trợ hiệu quả cho các doanh nghiệp trong mở rộng thị trường, hỗ trợ kinh phí tham gia hội chợ, quảng bá sản phẩm xuất khẩu ở nước ngoài, khuyến khích các cá nhân và tổ chức tích cực tìm kiếm và mở rộng thị trường, xây dựng thương hiệu, tạo điều kiện cho các dự án mở rộng và đầu tư dệt may về mặt bằng, vay tín dụng ưu đãi... Kêu gọi đầu tư của các đối tác nước ngoài hoặc người Việt Nam đang định cư tại nước ngoài; vốn của các Tổng công ty và các doanh nghiệp trên địa bàn; Vốn vay từ ngân hàng thương mại, từ quỹ hỗ trợ phát triển; ngân sách địa phương; sử dụng Quỹ hỗ trợ giải quyết việc làm, Quỹ Khuyến công phục vụ cho chương trình phát triển ngành Dệt may của tỉnh.
Đồng thời cũng sẽ triển khai các dự án đầu tư và mở rộng dây chuyền may xuất khẩu tại Khu công nghiệp Nam Cấm, dự án Cụm công nghiệp sản xuất sợi - may Nam Giang, xây dựng một số nhà máy tại các huyện Quỳnh Lưu, Diễn châu, Quỳ Hợp theo quy hoạch phát triển ngành dệt may của tỉnh. Song song với việc đầu tư mới của các doanh nghiệp, UBND tỉnh cũng chỉ đạo cho các ngành liên quan có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng tay nghề cho công nhân, đội ngũ quản lý để nâng cao năng lực sản xuất và kinh doanh.
Với vai trò là ngành cụng nghiệp xuất khẩu chủ lực, kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may và ngành thời trang Việt Nam năm 2010 đạt 11,2 tỷ USD, tăng 23% so với năm 2009, khiến Việt Nam trở thành nước xuất khẩu hàng dệt may lớn thứ 5 thế giới. Năm 2011, ngành dệt may đã lên kế hoạch “sẽ mang về 13 tỉ USD”. Tỉnh Nghệ An cũng đặt mục tiêu phát triển công nghiệp dệt may thành ngành công nghiệp mũi nhọn phục vụ xuất khẩu. Đây là những áp lực lớn cho các doanh nghiệp dệt may VN nói chung, doanh nghiệp dệt may Nghệ An nói riêng trong bối cảnh còn nhiều khó khăn như hiện nay. Tuy nhiên, với nhiều giải pháp đồng bộ từ TW đến tỉnh, những nỗ lực của bản thân các doanh nghiệp trong ngành dệt may, chắc chắn những mục tiêu trên sẽ không phải là quá xa vời.
(Hương Giang)

