Thiệt hại bước đầu do ảnh hưởng bão số 2
Quỳ Châu: Tính đến 10h sáng nay (25/6), lượng mưa đo được trên địa bàn huyện xấp xỉ 300 ly, mực nước trên sông Hiếu tại trạm thuỷ văn đo được lên đến 76.4m.
Tại thị trấn Tân Lạc, mực nước đã vượt qua mốc viền lòng hồ bản Mồng khoảng 2m, ở mức 81m (Mốc viền lòng hồ đóng ở cao trình 79m). Nước sông Hiếu tiếp tục lên nhanh làm chia cắt 7 bản tả ngạn của xã Châu Thắng là: Định Hoa, Hoa Hải Thị Trấn Tân Lạc, Kẻ Nính, Định Tiến xã Châu Hạnh... đã bị cô lập. Để đảm bảo an toàn cho người dân huyện đã đình chỉ hoạt động 2 bến đò Hoa Hải và Định Tiến.
Theo thống kê sơ bộ của phòng nông nghiệp huyện, hiện nay, còn một số diện tích lúa chưa thu hoạch của bà con nông dân dọc theo hai bên sông ở Châu Tiến, Châu Hạnh, Thị trấn đã bị ngập, nặng nhất là Châu Tiến với khoảng 50ha. Toàn bộ xe bai, con nước bị trôi, khoảng 100/130 lồng cá của nhân dân bị thiệt hại do nước sống lên quá nhanh.
Hiện nay, chưa thống kê hết thiệt hại về ao cá, hoa màu của nhân dân do đường giao thông bị tắc, ban chỉ đạo PCBL huyện đang từng bước khắc phục để đến được các vùng bị ngập lụt.
(Anh Tuấn)
Quế Phong: Do ảnh hướng của cơn bão số 2, tại huyện Quế Phong có mưa to và rất to, nhiều tuyến đường trên địa bàn bị ngập làm ách tắc giao thông tuyến Quế Phong – Vinh. Đến nay, chưa có thiệt hại về người, nhưng thiệt hại về tài sản là rất lớn. Nước ngập làm cháy 1 máy biến áp điện và gẫy đổ nhiều cột điện, 71 nhà dân bị ngập nước.
Riêng Bản Chiếng, xã Quang Phong, có 60 nhà dân bị ngập nước hoàn toàn, xã đã chỉ đạo lực lượng thanh niên, dân quân, giúp dân di dời bà con di trú an toàn, ông Vi Thái Điệp - chủ tịch UBND xã Quang Phong cho biết: Đến khoảng 11h trưa nay, nước đầu nguồn tiếp tục đổ về và dâng khoảng hơn 2m. Còn tại xã Đồng Văn, nơi đang thi công xây dựng nhà máy thuỷ điện Huả Na, nước Sông Chu dâng lên 1,5m, hiện đang tiếp tục dâng cao. Có 11 hộ dân ở bản Huôi Muồng và bản Xốp Hinh bị ngập nước, lúa của một số hộ dân vừa gặt xong, để lại chòi rẫy và khoảng 1,5ha hoa màu bị ngập nước và bị lũ cuốn đi. Riêng xã Nậm Giải, nơi từng bị thiệt hại do lũ cuốn năm 2007. Sáng nay, đường vào xã các loại phương tiện như ô tô xe máy không đi được, tại Thuỷ điện Bản Cốc có trên 50m đường bị sạt lở. Hiện nay, huyện Quế Phong đang cử cán bộ tiếp cận các xã có nguy cơ ngập lụt cao để chỉ đạo nhân dân khắc phục hậu quả.
(Hoàng Tím)
Tương Dương: Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão huyện Tương Dương, 10h30p sáng nay, do ánh hưởng của cơn bão số 2 Tương Dương có 129 nhà dân, trường học bị thiệt hại. Trong đó bị ngập 116 nhà dân, 4 nhà bị lũ quốn trôi, 1 nhà bị sập, 2 ngôi nhà bị sạt lở nghiêm trọng, 3 trường học bị ngập và sập. Cấp ủy chính quyền các địa phương đã nhanh chóng triển khai lực lượng ứng cứu, di dời 4 hộ dân đến nơi an toàn. Mưa lớn kéo dài đã làm cho nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã bị sạt lở gây ách tắc giao thông, mặt khác lũ ở các sông, suối độ về nhanh đã làm 3,5ha ruộng nước của bà con mới gieo mạ cũng bị ngập úng.
(Thanh Ngọc)
Quỳ Hợp: Mưa to kéo dài đã làm ngập nhiều tuyến đường, cầu cống, một số diện tích lạc chưa kịp thu hoạch và một số diện tích mía ở các vùng đất bãi hai bên sông suối. Các xã phía Nam là Hạ Sơn, Văn Lợi, Châu Đình đã bị cô lập với vùng trung tâm huyện vì cầu tràn bắc qua Sông Dinh nối với thị trấn Quỳ Hợp bị ngập sâu trong nước. Một số xóm bản ở xã Châu Quang và xã Châu Cường cùng bị cô lập với trung tâm xã và trung tâm huyện, vì cầu tràn qua suối Mường Ham và suối Nậm Tôn bị ngập sâu trong nước.
Trong và sau khi mưa lụt, lãnh đạo huyện Quỳ Hợp và các ngành, các địa phương đã đi kiểm tra tình hình trên địa bàn, đồng thời bố trí lực lượng tại những nơi xung yếu để ứng cứu kịp thời những sự cố có thể xảy ra. Đến thời điểm trưa nay (25/6), nhiều nơi trên địa bàn huyện Quỳ Hợp vẫn chìm trong nước lũ nhưng chưa có thiệt hại xảy ra.
(Thu Hường)
Kỳ Sơn: Ảnh hưởng của cơn bão số 2, 2 ngày qua, ở Kỳ Sơn mưa lớn và kéo dài làm nước ở các khe suối dâng nhanh đổ về sông Nậm Mộ gây lũ lớn. Chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ nước lũ dâng nhanh làm Kỳ Sơn bị cô lập hoàn toàn.
Nước lũ dâng làm tê liệt giao thông trên tuyến đường quốc lộ 7, huyết mạch duy nhất nối Kỳ Sơn với các huyện khác. Hiện tại, trên đoạn chạy qua thị trần Mường Xén đã có đoạn nước ngập sâu tới 2m. Các phương tiện giao thông đang bị ách tắc. Các tuyến đường liên xã khác cũng bị đất đá sạt lở không thể lưu hành.
Dòng nước chảy xiết và mạnh làm sạt lở nhiều nhà dân ở hai bên bở sông. Tình đến thời điểm hiện tại, đã có 22 ngôi nhà bị cuốn trôi, hàng trăm ngôi nhà khác bị ngập trong nước lũ. Hơn một nửa số hộ dân trên địa bàn thị trấn Mường xén đã bị ngập lụt. Cầu treo bị cuốn trôi hàng trăm hộ dân ở tả ngạn sông Nậm Mộ bị cô lập. Một xe khách bị lật. Hiện chưa có thiệt hại về người. Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão huyện Kỳ Sơn đang tích cực chỉ đạo nhân dân và các lực lượng di dời người và tài sản tới nơi an toàn. Hiện trời vẫn tiếp tục mưa to, diễn biến lũ khó lường.
(Đài TTTH Kỳ Sơn)
TX Thái Hòa: Do ảnh hưởng của cơ bão số 2, những ngày qua trên địa bàn thị xã Thái Hòa đã có mưa rất to, một số vùng thấp đã chìm trong nước. Song điều đáng lo ngại nhất là hiện nay nước sông Hiếu đang lên rất nhanh, gần mức nước lũ kỷ nước năm 2007.
Nước sông Hiếu dâng nhanh tràn vào những vũng trũng, cùng với lượng nước dồn ứ chưa thoát kịp sau những trận mưa lớn đã làm cho một số khu dân cư, nhiều diện tích cây trồng của bà con nông dân phường Quang Phong, Long Sơn, xã Nghĩa Tiến, Nghĩa Hòa ngập trong nước. Hiện chính quyền địa phương đã tổ chức di dời các hộ dân ngập nặng và vận động những hộ có nguy cơ ngập di chuyển đến các khu vực cao, an toàn.
Đến 15h chiều nay, nước sông Hiếu tiếp tục tăng nhanh. Khu vực kè bờ tây 1 số đoạn mực nước chỉ cách mặt kè không đầy 50cm. Tại khu vực bờ đông, một số đoạn kè đang thi công nước đã xâm nhập phá hỏng nhiều bờ đá vừa xây xong. Tại cầu khe Tọ, trên Quốc lộ 15A. Dù mới được xây xong ở vị trí khá cao, song nước lũ đã gây ngập hoàn toàn. Giao thông khu vực này bắt đầu ngừng trễ.
Trước tình hình lũ lên nhanh như vậy, BCH phòng chống bão lụt thị xã đã họp khẩn cấp. Qua đó, xác định 1 số nhiệm vụ ưu tiên số 1. Như giao cho ngành công an nghiêm cầm người và phương tiện qua lại các đoạn ngập nước, đặc biệt là cầu Khe Tọ; không để người dân vớt củi, gỗ trên sông; thông báo khẩn cấp cho các phương xã, có kế hoạch di chuyên dân tại các vùng thấp đến nơi an toàn; giao cho ngành chức năng chuẩn bị lương thực thực phẩm tiếp tế cho nhưng khu dân cư bị cô lập. Đặc biệt, BCH nhắc các địa phương khô chủ quan trước diễn biến phức tạp của đợt lũ đầu năm này, kiên quyết không để thiệt hại về người do chủ qua gây ra.
(Văn Thăng)
