Tương Dương chú trọng PCCCR trong mùa nương rãy
Gia đình anh Lương Văn La, bản Na Tổng cũng như nhiều gia đình khác ở xã Tam Thái, bước vào mùa làm nương rẫy đã tiến hành phát dọn thực bì. Năm nay ngay từ đầu năm, Ban chỉ huy phòng chống cháy rừng xã Tam Thái đã tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân trong bản làm nương rẫy đúng vùng quy hoạch, thực hiện các biện pháp kỹ thuật phòng chống cháy rừng. Vì thế ngay từ khi phát dọn thực bì, anh Lương Văn La đã thực hiên đúng quy trình kỹ thuật phòng chống cháy lan. Anh La cho biết thêm: Năm nay, trong quá trình phát dọn, gia đình làm đường băng cản lửa đúng như hướng dân của ban quản lý bản, của xã, không để xẩy ra cháy rừng khi đốt nương.
Tam Thái là xã vùng đệm của vườn Quốc gia Pù mát, diện tích rừng tự nhiên hơn 6.000ha, trong đó có hơn 1.000ha rừng phòng hộ. Đất sản xuất hàng năm hơn 330ha bao gồm đất trồng ngô, lúa và trồng rừng sản xuất. Đến mùa phát dọn thực bì, đốt nương làm rẫy là thời điểm nguy cơ xảy ra cháy rừng cao nhất. Để chủ động trong công tác phòng chống cháy rừng trong thời gian cao điểm này, kiểm lâm địa bàn phối hợp với kiểm lâm xã, ban quản lý các bản tăng cường công tác kiểm tra thực địa, thực tiếp hướng dẫn nhân dân đốt rẫy an toàn.
Công tác tuyên truyền bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng được các cơ quan chức năng như Hạt kiểm lâm, ban quản lý rừng phòng hộ huyện đặc biệt quan tâm. Trước mùa phát nương làm rầy, Hạt kiểm lâm Tương Dương, ban quản lý rừng phòng hộ huyện phối hợp với các địa phương tổ chức hơn 160 buổi tuyên truyền nhân cho dân sản xuất nương rẫy đúng vùng quy hoạch, hướng dẫn kỹ thuật phát, đốt rẫy an toàn với hơn 7.700 lượt người tham gia. Từ những hội nghị này hơn 14.000 hộ dân đã ký cam kết trong công tác phòng chống cháy rừng. Ông Lữ Văn Chôm, Phó hạt trưởng Hạt kiểm lâm Tương Dương khẳng định: Hạt đã tham mưu cho UBND huyện ban hành văn bản chỉ đạo từ xã đến các hộ gia đình; chỉ đạo kiểm lâm địa bàn phối hợp với chính quyền địa phương hưỡng dẫn nhân dân sản xuất nương rẫy đúng vùng quy định và đúng đối tượng được giao; tăng cường công tác kiểm tra hiện trường và giao khoanh vẽ tại hiện trường, tổ chức bàn giao hiện trường cho nhân dân sản xuất đúng đối tượng; tăng cường công tác kiểm tra của Ban chỉ huy các vấn đề câp bách, phòng cháy chữa cháy rựng của huyện được phân công chỉ đạo các xã thi trấn, chỉ đạo và đôn đốc nhân dân thực hiện đúng quy trình kỹ thuật.
Với địa hình núi cao như Tương Dương, công tác phòng cháy rừng vẫn là chủ yếu. Thực hiện theo phương châm 4 tại chỗ, đến nay, Tương Dương đã kiện toàn 20 ban chỉ huy bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng từ huyện đến 18 xã thị trấn, thành lập 159 tổ đội, 406B cơ động phòng chống cháy rừng với hơn 1.650 người tham gia. Với phương châm "Phòng là chính", Tương Dương quyết tâm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra trong mùa đốt nương và mùa năng nóng năm nay.
(Thanh Ngọc)
