Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Tương Dương: Huy động nội lực xây dựng các mô hình kinh tế

16:29, 17/06/2011
Rút kinh nghiệm về công tác chỉ đạo thực hiện các mô hình của những năm trước đây, từ năm 2010, huyện Tương Dương chỉ đạo thực hiện các dự án, mô hình kinh tế thuộc lĩnh vực nông nghiệp theo hình thức giao cho các tổ chức chính trị - xã hội phụ trách, trên cơ sở hiệu quả đánh giá tiêu chí thi đua của các đơn vị hàng năm. Bằng cách làm mới này, sau hơn 1 năm triển khai thực

 

Để triển khai việc xây dựng các mô hình kinh tế, huyện giao cho phòng NN&PTNT là đơn vị chịu trách nhiệm chỉ đạo chung. Đồng thời, phòng cũng đảm nhiệm xây dựng 14 mô hình, bao gồm 6 mô hình trồng lúa, bình quân có 20 hộ tham gia; 8 mô hình gieo ngô, mỗi mô hình 25 hộ tham gia ở các xã. Các mô hình được cung ứng giống mới để thực hiện. Mô hình do trạm Khuyến nông chỉ đạo là mô hình trồng lạc tại bản Đàng, bản Pột, xã Nga My và mô hình trồng cà chua tại khối Hòa Nam, thị trấn Hòa Bình. Bên cạnh đó, phối hợp với trường Đại học Vinh xây dựng Đề án chương trình trồng rau sạch tại xã Thạch Giám gieo trồng các loại: cà ngọt, cà chua, Bí xanh, dưa chuột... Đề án đang trình Sở Khoa học công nghệ phê duyệt.

 

Từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Chương trình 30a, huyện chỉ đạo trước mắt thành lập các nhóm hộ, hộ khá kèm các hộ nghèo. Cụ thể, hộ nhận nuôi con giống đầu tiên là hộ khá, sau đó các hộ nghèo trên cơ sở theo dõi cách chăn nuôi của hộ đầu tiên. Đến khi hộ đầu chăn nuôi gia súc sinh sản thì tiếp tục hỗ trợ con giống cho hộ nghèo khác trong nhóm. Huyện giao cho trạm khuyến nông, Huyện đoàn và Hội nông dân chỉ đạo thực hiện các mô hình chăn nuôi như nuôi lợn rừng, nuôi nhím. Hiện tại các mô hình này đã được hỗ trợ con giống, kinh phí làm chuồng. Mô hình nuôi lợn đen được ngân sách huyện hỗ trợ, Ban phát triển nông thôn miền núi chỉ đạo. Hay mô hình trồng cỏ VA06 do trạm khuyến nông thực hiện năm 2006 đến nay vẫn duy trì và đã nhân rộng ra các hộ dân. Nhiều mô hình trồng rừng có hiệu quả kinh tế cao.

 

Đến nay, trên địa bàn toàn huyện đã có 20 mô hình do các tổ chức chính trị - xã hội trực tiếp tham gia chỉ đạo đã và đang bắt đầu phát huy hiệu quả  Ngoài ra, trên địa bàn huyện có nhiều mô hình chăn nuôi do nhân dân tự bỏ vốn thực hiện. Trong đó 2 trang trại được công nhận: Vi Văn Thuyết bản Bãi xa, xã Tam Quang và Lô Thu Phải - bản Lũng, xã Tam Thái, đảm bảo theo tiêu chí. Hiện nay, huyện đang trình Sở NN&PTNT hỗ trợ vốn và được vay vốn để mở rộng quy mô trang trại. Cùng với đó, mô hình chăn nuôi lợn thịt của hộ ông Lô Văn Tiến bản Tam Bông, xã Tam Quang chăn nuôi 70 con lợn thịt, mỗi năm chăn nuôi 3-4 lứa đã được UBND huyện chỉ đạo xã Tam Quang hội thảo để nhân rộng mô hình. Ông Hoàng Sỹ Thìn, trưởng phòng NN&PTNT huyện Tương Dương khẳng định: Với cách làm mới: lấy người Tương Dương thuyết phục người Tương Dương, lấy mô hình ở ngay chính đất Tương Dương để bà con tham quan học hỏi, lấy nông dân tập huấn nông dân là chính chắc chắn sẽ là những cách làm bền vững, có hiệu quả cao.

 

Để phát huy hiệu quả các mô hình trong sản xuất nông nghiệp, huyện Tương Dương đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị phụ trách các mô hình. Giao cho các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục chọn hộ nghèo có đơn xin thoát nghèo, xây dựng mô hình, mở các cuộc hội thảo các mô hình nhân dân tự bỏ vốn thực hiện có hiệu quả trên cơ sở đó khuyến khích, vận động nhân dân tự bỏ vốn xây dựng tiếp các mô hình kinh tế trên địa bàn huyện.

 

(Hiến Chương)