Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Tương Dương: Thiệt hại trên 100 tỷ đồng do bão số 2

14:35, 27/06/2011
Do ảnh hưởng của cơn bảo số 2 và chịu ảnh hưởng từ mưa lớn ở thượng nguồn các con sông Nậm Nơn, Nậm Mộ từ Lào, Quế Phong, Kỳ Sơn đổ về đã gây gập lụt trên diện rộng ở hầu hết các xã trên địa bàn huyện Tương Dương.

 

Trong đó, ngập sâu nhất là các bản của xã Yên Tĩnh, Lưu Kiền, Yên Hòa, Yên Na... làm 295 ngôi nhà bị ngập, 15 ngôi nhà bị đổ sập, 19 ngôi nhà bị trôi, 46 ngôi nhà bị sạt lở, 21 nhà phải di dời khẩn cấp, nhiều trường học bị ngập, trong đó có 01 trường tiểu học ở Bản Hạt xã Yên Tĩnh bị đổ, 02 trường Mầm non xã Hữu Khuông, 03 trạm xá bị ngập, trong đó có trạm xã xã Thạch Giám đang xây dựng gần xong bị nước sông xói lở,  02 cầu treo ở xã Yên Tĩnh và ở xã Xá Lượng bị cuốn trôi, hầu hết các thiết bị dạy học, y tế bị hư hỏng, nhiều đồ dùng của nhân dân, hơn 88ha diện tích lúa, ngô, lạc đến kỳ thu hoạch bị nước cuốn trôi. Hiện có một người đang mất tích là anh Lương Văn Phòng, sinh năm 1985, con ông Lương Văn Phại trú quán tại bản Na Ca, xã Nga My đi làm trong mưa lũ đến nay chưa thấy về. Ban chỉ huy PCLB huyện, xã cùng gia đình tổ chức tìm kiếm nhưng đến nay chưa tìm thấy. Tổng thiệt hại do cơn bão số 2 gây ra tính đến 16 giờ 26/6/2011 là 106,509 tỷ đồng.

 

Đường lên xã Yên Tĩnh, huyện Tương Dương bị hư hỏng nặng

 

Sau mưa lụt, Ban chỉ huy PCLB huyện đã khẩn trương cử các đoàn công tác xuống các xã chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai, tổ chức thăm hỏi các gia đình bị thiệt hại nặng, sớm ổn định đời sống nhân dân. Các đoàn công tác đã vận động nhân dân với phương châm “lá lành đùm lá rách” đã tương trợ giúp đỡ lẫn nhau tu sửa nhà cửa, di dời nhà, giúp gạo, hỗ trợ chăn màn, quần áo, giúp nhân dân nhanh chóng ổn định đời sống. Huyện đã giao phòng y tế, Trung tâm y tế, bệnh viện huyện khẩn trương phun thuốc tiêu độc khử trùng môi trường, cung ứng dụng cụ, vật tư làm sạch nước đảm bảo vệ sinh, môi trường không để xẩy ra dịch bệnh; chỉ đạo các trường làm vệ sinh trường lớp để chuẩn bị đón học sinh đến học hè, giúp nhân dân khắc phục khó khăn, tiếp tục sản xuất phục vụ đời sống.

 

(Hiến Chương)