Yên Thành đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ hè thu
Mặc dù thời vụ gieo cấy lúa hè thu năm nay muộn hơn so với mọi năm từ 25 ngày đến một tháng do ảnh hưởng của thời tiết làm kéo dài ở đầu vụ xuân, huyện Yên Thành đã có kế hoạch lập phương án tập trung chỉ đạo các địa phương chủ động sản xuất vụ hè thu càng sớm càng tốt, cơ cấu bằng các loại giống ngắn ngày như Việt lai 20,Việt lai 24, các giống lúa thuần PC6, Vật tư NA1, PAC807, Khang dân 18, Bắc thơm số 7, nếp CR 352... phù hợp trên cả 3 vùng hè thu chạy lụt, vùng mưng thâm canh và vùng bán sơn địa. Trên một cánh đồng chỉ cơ cấu từ 1 đến 2 loại giống có phẩm cấp và thời gian sinh trưởng tương đương nhau để thuận lợi trong công tác chăm sóc và quản lý bảo vệ thực vật. Đặc biệt, ở 9 xã vùng sâu với kinh nghiệm làm hè thu chạy lụt, ngay từ khi bắt đầu thu hoạch lúa xuân, ban quản lý các HTX NN đã tập trung chỉ đạo bà con nông dân huy động tối đa mọi nguồn lực cùng với hàng trăm phương tiện máy cơ giới đẩy nhanh tiến độ làm đất, phấn đấu đến ngày 25 /6 sẽ hoàn thành diện tích gieo cấy.
Hiện nay, trên các cánh đồng, lúa hè thu cũng dần khép kín. Trong thâm canh, nông dân đã đúc rút nhiều kinh nghiệm để né tránh thiên tai và phòng trừ dịch hại sâu bệnh, tất cả 39 xã thị trấn đều chỉ đạo nông dân xử lý hạt giống, bắc mạ tập trung và gieo cấy bằng mạ già, chủ động đầu tư thâm canh, tăng lượng phân hữu cơ và đạm u rê bón lót để cây lúa bén rễ hồi xanh nhanh, phát triển ngay từ đầu vụ.
Với quyết tâm phát huy nội lực, khắc phục khó khăn, nông dân huyện lúa Yên Thành đang chạy đua với thời gian để sớm hoàn thành trên 12.000ha lúa hè thu trong khung thời vụ cho phép, phấn đấu dành năng suất, sản lượng theo kế hoạch đã đề ra.
(Đài TT-TH Yên Thành)
