Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Diễn Châu: Hội nghị hướng dẫn xây dựng NTM và bổ cứu sản xuất hè thu sau lụt

09:07, 05/07/2011
Sáng qua (4/7), huyện Nam Đàn đã tổ chức Hội nghị hướng dẫn một số nội dung thực hiện QĐ số 800/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ về chương trình mục tiêu xây dựng Quốc gia NTM, bàn biện pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM và bổ cứu sản xuất hè thu sau lụt.

 

Về chương trình mục tiêu xây dựng NTM, đến nay, Nam Đàn có 5 xã đã hoàn thành lập đồ án quy hoạch, đảm bảo quy trình, có 17 xã hoàn thành dự thảo. Mục tiêu xây dựng NTM giai đoạn 2010 - 2015 huyện đặt ra có 35 - 40% (tương đương 8 - 10 xã) đạt 19 tiêu chí, và có 20 - 30% (tương đương 5 - 7 xã) đạt 15 tiêu chí; đến năm 2015 có 100% xã có hệ thống điện; 75% xã có hệ thống giao thông, thuỷ lợi, trường học, nhà văn hoá... đạt chuẩn theo tiêu chuẩn NTM. Tuy nhiên, nhìn chung trong thời gian qua việc thực hiện xây dựng NTM ở một số xã chưa đồng bộ, còn chậm và lúng túng, vì vậy kết quả đạt được chưa cao. Trên cơ sở đó huyện đã chỉ ra những hạn chế, tồn tại để khắc phục, đồng thời có những kế hoạch cụ thể, chi tiết nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM trong thời gian  tiếp theo.

 

Cũng tại hội nghị, UBND huyện đã bổ cứu sản xuất hè thu sau lụt. Theo đó, những diện tích lúa bị ngập nước và hư hỏng thì tổ chức  cấy dặm lại bằng cách sử dụng mạ dự phòng với các giống ngắn ngày như: NA1, NA2, Khang dân 18. Đối với diện tích màu bãi chuyển sang trồng Ngô nếp ngắn ngày và những vùng có khả năng thoát nước gieo trỉa lạc Thu đông chuẩn bị cho giống vụ sau. Vùng bãi thấp tiến hành gieo ngô làm thức ăn cho gia súc. Một số diện tích đất màu đồng nếu chưa gieo trỉa được đậu xanh thì chuyển sang Trồng Ngô nếp hoặc trồng Dưa đỏ, Bí xanh… Những diện tích sâu trũng hiện tại không gieo cấy được có kế hoạch đắp bờ, khoanh vùng, chuẩn bị giống để thả cá Hè thu trên ruộng. Tận dụng tối đa cả về thời vụ, thời gian và đất đai, quyết không để diện tích bỏ hoang.

 

(Hồng Sương)