Kiểm tra, phát hiện lấy cắp điện – giải pháp chống tổn thất điện năng
Nguyễn Văn Ngọc ở xóm 8, xã Văn Thành, huyện Yên Thành là một trong những trường hợp thực hiện hành vi lấy cắp điện. Những kiến thức từ một lớp dạy nghề về điện đã được người đàn ông này sử dụng sai mục đích. Với những gì học được, Nguyễn Văn Ngọc đã can thiệp vào chì niêm phong của hệ đo đếm điện năng để thay đổi kết cấu bên trong. Mục đích của hành vi này là giảm số lượng điện tiêu thụ. Không phải thay đổi tại công tơ nhà mình mà nghiêm trọng hơn Nguyễn Văn Ngọc đã thực hiện hành vi gian lận này cho 6 hộ gia đình khác, tính đến thời điểm phát hiện. bằng cách phá cạp chì, vặn vít điều chỉnh tốc độ chạy.
Trường hợp Nguyễn Văn Ngọc là một trong số hàng chục trường hợp ăn trộm điện vừa bị phát hiện trong đợt tổng kiểm tra vừa được thực hiện trong những ngày đầu tháng 7 này do Công ty Điện lực Nghệ An, Điện lực các huyện, thành, thị phối hợp với Công an các huyện triển khai. Theo con số thống kê của Công ty Điện lực Nghệ An, từ ngày 1/1/2011 đến ngày 10/7/2011, toàn tỉnh đã phát hiện 239 vụ vi phạm với tổng số điện năng truy thu gần 137.000kwh tương đương với 221 triệu đồng. Các hình thức vi phạm chủ yếu là câu móc điện trực tiếp không qua hệ thống đo đếm của ngành điện, can thiệp vào niêm phong bao che đo đếm để sửa lại sơ đồ đấu dây làm sai kết quả đo, can thiệp vào chì niêm phong của hệ đo đếm điện năng để thay đổi kết cấu bên trong của hệ thống đo đếm như bộ số, đĩa nhôm, trục tuyến động, cuộn dòng điện, cuộn điện áp. Mức độ vi phạm cho thấy các hình thức được thực hiện từ thô sơ đến tinh vi tùy thuộc vào tay nghề của từng gia chủ. Ông Nguyễn Văn Bình – Phó giám đốc Điện lực Đô Lương cho rằng: Nguyên nhân thứ nhất là do hệ thống lưới điện hạ thế nông thôn sau tiếp nhận quá cũ nát, bán kính xác định rất lớn. Đặc biệt, hiện nay, khá phổ biến là khách hàng dùng điện không thông qua hệ thống đo đếm điện năng, câu móc điện ngoài công tơ. Một số khách hàng rất tinh vi, tác động vào công tơ đo đếm điện như đấu chỉnh dòng điện áp, thay thế... trong công tơ.
Ông Lê Thanh Mai – Giám đốc điện lực lại cho biết thêm: Có một hình thức ăn trộm điện đang phổ biến là lợi dụng các tuyến đường dây điện thoại mà đã bỏ không sử dụng, sau đó người dân dùng đinh nhọn đóng lên trên tuyến đường dây tải điện đưa điện về nhà, cái đó thì khi lực lượng kiểm tra phải cụ thể mới phát hiện được, nêu không kiểm tra cụ thể thì không phát hiện được những trường hợp này.
Các trường hợp ăn trộm điện nói trên khi bị phát hiện đều bị ngưng cấp điện, tịch thu tang vật. Và đều bị xử lý theo điều 28 Quyết định số 31 ngày 6/9/2006 của Bộ Công nghiệp và Nghị định 68 ngày 15/6/2010 quy định về việc xử phạt đối với cá nhân, tổ chức có hành vi cố ý hoặc vô ý vi phạm các quy định của pháp luật về điện lực. Theo đó, các hộ có hành vi vi phạm nói trên phải bồi thường thiệt hại cho Điện lực giá trị sản lượng điện bị mất do hành vi trộm cắp điện gây ra. Để đảm bảo tính răn đe thì cũng theo điều 28 giá điện truy thu được tính ở mức cao nhất giá điện ở mức cao nhất của biểu giá điện do cơ quan có thẩm quyền quy định theo mục đích sử dụng điện thực tế tại thời điểm phát hiện. Ngoài ra các hộ vi phạm còn bị xử phạt vi phạm hành chính với các mức: Phạt tiền từ 1 - 30 triệu đồng với hành vi trộm cắp điện từ 1 đến đến dưới 3.000kwh, phạt tiền 30 triệu đồng đối với hành vi trộm cắp điện từ 3.000 kwh trở lên và sẽ bị khởi tố, truy tố trách nhiệm hình sự theo văn bản số 4134 ngày 26/5/2022 của Bộ Công thương.
Tháng 5 năm 2010, Công ty Điện lực Nghệ An tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn để bán điện tại hộ của trên 300 xã với tổng số 360.000 khách hàng. Việc này đã mang lại cho người dân nhiều tiện ích như hưởng giá điện của Chính phủ và các dịch vụ kỹ thuật về điện. Tuy nhiên với khối lượng tiếp nhận trên 8.000km đường dây hạ thế, giá trị còn lại 80 tỷ đồng, lưới điện chỉ đạt 5% so với lưới điện đạt chuẩn. Lợi dụng tình trạng kỹ thuật của lưới điện này, một số phần tử là khách hàng thiếu ý thức đã nảy sinh hành vi gian lận bởi lưới điện này chủ yếu là dây trần. Khi bị phát hiện, có đối tượng vi phạm còn đe dọa, chống đối. Ông Bành Hồng Hiển - Phó Giám đốc Kỹ thuật – Công ty Điện lực Nghệ An cho biết: Ngành sẽ áp dụng các hình thức xử lý mạnh để hạn chế tình trạng này. Trong thời gian tới sẽ nghiên cứu ra cam kết về việc nếu vi phạm lần đầi sẽ cắt điện 3 tháng, nếu tái phạm sẽ cắt vĩnh viễn. Điện là tài sản quốc gia nên chúng tôi cũng mong muốn chính quyền các cấp tăng cường phối hợp với ngành điện để hạn chế tình trạng trên.
Tổn thất điện năng 6 tháng đầu năm 2011 ở Nghệ An nằm ở mức 13,57%, trong đó riêng khu vực lưới điện hạ áp nông thôn mới tiếp nhận từ tháng 5 năm 2010 con số này 25%, chỉ giảm được 3% so với năm ngoái, tương đương với 37,5 triệu kwh bị thất thoát. Cũng xin nói thêm rằng, đa số các trường hợp vi phạm sau khi bị phát hiện đã chấp hành nghiêm các quy định xử phạt. Điều này cũng cho thấy việc kiểm tra, phát hiện đã bước đầu có hiệu quả. Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân, Công ty Điện lực Nghệ An cũng sẽ tổ chức ra quân đồng loạt kiểm tra tình hình sử dụng điện kiên quyết ngăn chặn và giảm thiểu tình trạng này trên phạm vi toàn tỉnh.
(An Nhân)
