Mở ra những vùng đất mới
Chúng tôi có mặt ở Tổng đội TNXP 1 – XDKT vào một ngày tháng 6. Dưới cái nắng rực lửa là những đồi chè, vườn cây xanh ngát. Tổng đội 1 là Tổng đội TNXP – XDKT đầu tiên của Nghệ An, ra đời năm 1986 với mục đích: giải quyết việc làm cho một bộ phận lao động trẻ; phủ xanh đất trống đồi núi trọc; định cư lập làng mới thanh niên… Đến nay, sau 25 năm hoạt động, Tổng đội đã khẳng định một mô hình kinh tế mới, hiệu quả thiết thực. Từ diện tích ban đầu 500ha, đến nay tăng lên 9.765ha. Các đội viên đã trồng 438ha chè với sản lượng hàng năm thu hoạch khoảng 3.000 tấn; chăn nuôi trâu bò, cá; gieo ươm hàng triệu hom chè, giống cây lâm nghiệp phục vụ trồng rừng; khoanh nuôi, bảo vệ rừng. Tổng đội tạo việc làm ổn định cho gần 500 thanh niên, trong đó có 250 đội viên chính thức. Bước đi vững chắc và cách làm năng động, Tổng đội không những thu hút thanh niên lên miền núi lập thân lập nghiệp mà còn giải quyết lao động cho bà con nông dân quanh vùng.
Bám núi lập thân lập nghiệp và được sự giúp đỡ của Ban chỉ huy Tổng đội, từ hai bàn tay trắng thì giờ đây những gia đình đội viên đã gây dựng một cơ nghiệp vững chắc, có cuộc sống ổn định. Ông Nguyễn Hồng Tùng là một trong những đội viên đầu tiên có mặt ở tổng đội, bằng sức trẻ, bằng sự nhiệt huyết của thanh niên, gia đình ông đã khai hoang đồi trọc trồng 2ha chè; hơn 4ha trồng sắn nguyên liệu và vỡ đất trồng 4 sào lúa… Gia đình cũng tích cực phát triển chăn nuôi gà lợn, đào ao thả cả. Đến nay, thu nhập của gia đình hàng năm trên 100 triệu đồng. Ông cũng là một trong 112 đội viên của Tổng đội được đóng bảo hiểm xã hội và sẽ có lương hưu khi hết tuổi lao động. Ông Tùng và gia đình vô cùng phấn khởi vì sự vững bền trong hướng làm ăn mới này.
![]() |
| Cam - một sản phẩm của Tổng đội TNCP 2 |
Không có thời gian phát triển lâu như tổng đội 1 nhưng trong 10 năm qua, bằng sức trẻ, bằng lòng nhiệt huyết, các đội viên Tổng đội 6 cũng đã biến những vùng đồi hoang, đầy lau lách cỏ dại với tổng diện tích 3.365 của 4 xã, Lăng Thành, Tiến Thành, Kim Thành cùa huyện Yên Thành và Tân Sơn của huyện Quỳnh Lưu thành một vùng đất trù phú, tốt tươi, giao thông đi lại thuận tiện. Bạt ngàn giữa những rừng cây xanh tốt là những đồi dứa, sắn, mía nguyên liệu và các loại rau màu cho thu nhập cao. Có mặt từ những ngày đầu tiên khi thành lập Tổng đội, bằng những cái cuốc, con dao và cả những bao gạo, con cá khô được đưa từ gia đình lên để khai hoang, đến nay, gia đình anh Thái Doãn Tuấn ở xóm 19/5 đã có tổng diện tích 10ha. Thu nhập của gia đình mỗi năm trên 120 triệu đồng. Không những có mức thu nhập cao, ổn định mà đầu ra cho các sản phẩm cũng hết sức thuận lợi.
![]() |
| Trồng dứa ở Tổng đội TNXP 6 Yên Thành |
Đến nay, tuổi trẻ Nghệ An đã xây dựng 10 Tổng đội TNXP – XDKT, quản lý hơn 60.000ha đất, với lực lượng hùng hậu 3.500 đội viên tình nguyện. Đây là một cuộc cải tạo thiên nhiên đầy khó khăn và gian lao nhưng thanh niên Nghệ An đã thành công.
TNXP - XDKT Nghệ An là một loại hình tổ chức mới và hoạt động hết sức hiệu quả. Lực lượng TNXP - XDKT mới trong toàn tỉnh đã đưa vào khai thác, sử dụng có hiệu quả diện tích lớn đất nông nghiệp, góp phần hình thành và phát triển các vùng chuyên canh cây công nghiệp, cây nguyên liệu phục vụ công nghiệp chế biến của tỉnh; quản lý, bảo vệ và phát triển rừng có hiệu quả trên diện tích được giao.
Mỗi tổng đội là một trung tâm ứng dụng các tiến bộ KHKT, trở thành mô hình phát triển sản xuất cho đồng bào vùng khó khăn, miền núi dân tộc làm theo; giải quyết việc làm, tạo lập cuộc sống ổn định cho số lượng lớn thanh niên. Việc tổ chức cho TNXP định cư và lập nghiệp lâu dài ở các vùng biên giới, vùng núi khó khăn, vùng đồng bào dân tộc là một trong những hoạt động có ý nghĩa chiến lược về quốc phòng, an ninh của tỉnh - Ông Nguyễn Đình Hùng – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, chỉ huy trưởng Ban chỉ huy lực lượng thanh niên xung phong – xây dựng kinh tế Nghệ An cho biết.
Các tổng đội đã trở thành mô hình tiêu biểu của thanh niên Nghệ An và cả nước, góp phần cổ vũ, động viên phong trào thi đua tình nguyện, tạo niềm tin cho thanh niên mạnh dạn đầu tư lập thân, lập nghiệp ngay trên quê hương mình; khẳng định năng lực, vị thế của tổ chức Đoàn trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.
(Mai Hương)


