Nam Đàn tăng cường các biện pháp phòng trừ sâu bệnh vụ hè thu
Mặc dù sản xuất vụ hè thu năm nay gặp nhiều khó khăn do vụ Xuân kéo dài làm chậm thời vụ lại gặp phải lũ lụt gây thiệt hại nặng nề, nhưng đến thời điểm này, Nam Đàn đã hoàn thành gieo trồng 12.000ha diện tích kế hoạch. Trong đó có trên 6.000ha lúa, còn lại là Đậu Xanh, Dưa đỏ, Vừng… Nhờ chủ động được nguồn nước tưới tiêu, chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật, nên đến thời điểm này nhìn chung các loại cây trồng phát triển tốt, đặc biệt cây lúa đang bước vào thời kỳ đe nhánh rộ.
Tuy nhiên, thời gian gần đây, do thời tiết diễn biến bất thường, đã làm xuất hiện một số loại sâu bệnh gây hại như bệnh thối thân, thối bẹ, sâu keo, sâu cuốn lá và nạn ốc bươu vàng cắn phá trên cây lúa, bệnh chết cây, bọ trĩ trên cây Dưa đỏ... Trước tình hình đó, Trạm Bảo vệ thực vật huyện đã khuyến cáo bà con thường xuyên thăm đồng, kiểm tra theo dõi và phát hiện để có biện pháp phun trừ kịp thời. Ông Trần Văn Cường – Phó trưởng trạm BVTV huyện Nam Đàn khuyến cáo thêm: Trong thời gian tới, rầy lưng trắng và rầy nâu có khả năng gây hại lớn, hiện mật độ có nơi đã lên đến 200 con/m2, trong 10-15 ngày nữa sẽ phát sinh thêm lứa sâu con nên nông dân cần theo dõi phòng trừ. Ngoài ra, bệnh thối thân, thối bẹ sẽ dễ dàng phát triển mạnh và gây hại. Bà con nên dùng thuốc tisupơ, an vin hoặc ka vin để phun, còn đối với rầy thì dùng thuốc Alica, bátsa, đối với sâu cuốn lá nhỏ thì phun Anmate, tănggo.
Cùng với việc gác chặt sâu bệnh kịp thời, UBND huyện Nam Đàn đã chỉ đạo các xã, HTX tiếp tục đầu tư, sửa chữa, nâng cấp các công trình thủy lợi, nhằm đảm bảo nước tưới tiêu phục vụ sản xuất, quyết giành vụ Hè thu thắng lợi trong bất kỳ tình huống nào.
(Hồng Sương)
