Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Ngành công thương với phương châm “4 tại chỗ” trong PCLB

09:37, 26/07/2011
Với chức năng, nhiệm vụ của mình, để phòng, chống thiên tai, hạn chế thấp nhất thiệt hại xảy ra, nhất là thiệt hại do những cơn bão mạnh, lũ lớn, lũ quét, sạt lở đất,... ngành Công thương Nghệ An đã chủ động triển khai nhiệm vụ từ đầu năm với phương châm “4 tại chỗ”: chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ.

 

Ngày 24-25/6/2011, mưa trên địa bàn, cộng với nước từ Thượng Lào dồn dập đổ về khiến lũ dâng cao đột ngột ở các huyện miền núi Nghệ An. Hàng trăm gia đình lâm vào cảnh màn trời chiếu đất do lũ giật sập nhà. Tại một số xã nằm bên sông Nậm Mộ, huyện Kỳ Sơn, lũ quét đến vào ban ngày nhưng vì quá nhanh nên người dân không kịp trở tay. Hàng chục ngôi nhà bị cuốn trôi, hàng trăm nhà khác bị ngập. Một nửa thị trấn Mường Xén và nhiều xã khác bị cô lập hoàn toàn. Sau trận mưa lớn đêm 24/6, các xã Yên Tĩnh, Yên Na, Yên Hòa của huyện miền núi Tương Dương cũng chìm trong nước và bùn đất. Nhiều xã bị cô lập hoàn toàn, mất điện, không có sóng điện thoại. Quốc lộ 7 nối thành phố Vinh với các huyện miền Tây Nghệ An bị sạt lở nghiêm trọng nhiều đoạn, nhiều trường học bị lũ cuốn trôi.

 

Theo Ủy ban phòng chống lụt bão tỉnh, ảnh hưởng của cơn bão Haima, toàn tỉnh có một người chết, 3 mất tích, 1.450 nhà dân bị ngập và hư hỏng. Thiệt hại ước tính hàng trăm tỷ đồng.

 

Sau khi cơn lũ đi qua, cuộc sống của người dân vùng lũ, nhất là ở huyện biên giới Kỳ Sơn bộn bề khó khăn, thiếu thốn, giá cả hàng hóa tăng vọt. Nhiều hộ dân không có lương thực, thực phẩm để ăn, không có dầu thắp sáng, không có nhà để trú nắng, trú mưa. Trước tình hình đó, để nhanh chóng ổn định đời sống của nhân dân vùng lũ, thực hiện Công điện khẩn Số 16 hồi 16 giờ ngày 26/6/2011 của chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An về khắc phục hậu quả cơn bão số 2, Ban phòng, chống lụt bão Sở Công Thương đã nhanh chóng tham gia cùng đoàn công tác của Tỉnh uỷ và UBND tỉnh lên kiểm tra, làm việc và chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện ngay một số việc cấp bách như: đánh giá cụ thể thiệt hại do lũ quét gây ra trên địa bàn huyện Kỳ Sơn, Tương Dương để chủ động hỗ trợ và khắc phục hậu quả; Huy động mọi lực lượng, phương tiện để giúp đỡ, động viên hướng dẫn nhân dân khắc phục thiệt hại, dựng lại nhà cửa, cây cối, vệ sinh môi trường, khôi phục sản xuất; trực tiếp chỉ đạo các đơn vị liên quan khắc phục và cung cấp điện kịp thời cho sinh hoạt, các trạm bơm tiêu úng trên địa bàn bị thiệt hại; cứu trợ kịp thời 1,5 tấn gạo cho huyện Kỳ Sơn, chỉ đạo và giao cho Công Ty TNHH một thành viên Vật tư Nông Nghiệp huyện Tương Dương phối hợp với Trung tâm TM huyện Kỳ Sơn vận chuyển xăng, dầu phục vụ kịp thời cho công tác khắc phục hậu quả do lũ quét gây ra, tham mưu cho UBND tỉnh hỗ trợ các kinh phí cho hai doanh nghiệp này. Theo kế hoạch ban đầu sẽ cấp cho huyện Kỳ Sơn 10.000 lít xăng và 20.000 lít dầu. Nhưng sau đó điều chỉnh lại là 10.000 lít xăng và 10.000 lít dầu, chủ yếu phục vụ cho các phương tiện khắc phục hậu quả bão lũ. Do giao thông đi lại khó khăn nên lượng xăng dầu này phải chia nhỏ ra nhiều đợt và vận chuyển bằng xe tăng bo.

 

Không chỉ cung ứng kịp thời xăng dầu phục vụ cho lực lượng xe máy, xe công vụ vùng bị lũ, góp phần bình ổn giá xăng dầu trên địa bàn, Sở công thương Nghệ An còn chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường nhằm bình ổn giá những mặt hàng thiết yếu, tránh tình trạng một số tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh lợi dụng tình hình khó khăn này để nâng giá bán nhiều loại hàng hóa, dịch vụ một cách bất hợp lý, làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân vùng lũ.

 

Do hậu quả của cơn bão số 2, trên địa bàn toàn tỉnh có 7 cột điện trung thế bị gãy, 1 cột bị đổ, 15 cột bị nghiêng, sạt lở móng. Đường điện 0,4kv có 195 cột bị gãy, 160 cột bị nước cuốn trôi. Nhiều đoạn bị đứt dây, hỏng hóc...gây ra tình trạng mất điện ở nhiều vùng, nhiều địa bàn dân cư. Để khắc phục tình trạng này, sớm cấp lại điện sinh hoạt cho dân, ngành điện cũng đã nhanh chóng triển khai việc sữa chữa và có các giải pháp cấp điện tạm thời cho người dân vùng lũ.

 

Do chủ động triển khai các biện pháp kịp thời, sát với tình hình thực tế của địa phương nơi xảy ra lũ quét, ngành công thương đã góp phần giúp chính quyền và nhân dân vùng lũ giảm bớt những khó khăn.

 

Sở dĩ trong cơn bão số 2 vừa rồi ngành công thương Nghệ An kịp thời có các biện pháp cùng chính quyền và nhân dân vùng lũ khắc phục thiệt hại, giảm bớt khó khăn, thiếu thốn trong cuộc sống là do ngay từ đầu năm, ngành đã lên kế hoạch chủ động phòng chống thiên tai, với phương châm “4 tại chỗ”. Cụ thể ngành đã củng cố, kiện toàn bộ máy, tổ chức của Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão, tăng cường kiểm tra, đôn đốc công tác chuẩn bị phòng, chống thiên tai, hành động theo Chiến lược quốc gia phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai. 

 

Hiểu rõ trong tình huống xảy ra thiên tai, bão lũ, giá cả hàng hóa thường bị biến động do lượng hàng khan hiếm, đời sống nhân dân đã thiếu thốn càng khó khăn, khốn đốn hơn khi giá cả tăng cao, ngay từ đầu năm, ngành đã chủ động kiểm tra tình hình dự trữ hàng hoá theo phương châm "4 tại chỗ", sẵn sàng cung ứng kịp thời đến người dân vùng bị ảnh hưởng của bão, mưa, lũ.

Toàn tỉnh có 3 đơn vị được giao nhiệm vụ dự trữ hàng hóa là công ty CP lương thực Thanh Nghệ Tĩnh, Công ty CP Hữu Nghị, Công ty Việt - Lào. Không chỉ dự trữ hàng hóa đề phòng khi thiên tai xảy ra, các công ty này có nhiệm vụ chính là dự trữ hàng hóa nhằm bình ổn thị trường, tránh tình trạng bất ổn giá lương thực trên địa bàn toàn tỉnh.

Để ổn định nguồn điện cung cấp cho dân trong trường hợp xảy ra thiên tai, ngành công thương cũng chỉ đạo các chủ hồ/ đập thuỷ điện, đặc biệt các hồ thuỷ điện nhỏ, vùng sâu, vùng xa tăng cường kiểm tra để sớm phát hiện, xử lý kịp thời các sự cố có thể xảy ra; đôn đốc các doanh nghiệp kiểm tra phương án phòng chống lụt bão, sẵn sàng ứng phó với ngập lụt, sạt lở đất tại các khu vực khai thác khoáng sản, khu công nghiệp; chỉ đạo các nhà máy thuỷ điện tăng cường kiểm tra hồ đập, ứng phó kịp thời với mọi tình huống; các đơn vị truyền tải kiểm tra để sớm phát hiện khu vực sạt lở đất, ảnh hưởng đến cột, trạm và có phương án xử lý kịp thời. Các đơn vị chuẩn bị đầy đủ phương tiện, nhân lực để triển khai và khắc phục nhanh các sự cố do bão gây ra, nhanh chóng khôi phục và đảm bảo cung cấp điện an toàn để phục vụ bơm tiêu úng, thoát nước cho các vùng bị úng, gập; chỉ đạo các công ty kinh doanh Xăng dầu kiểm tra và duy trì lượng xăng dầu dự trữ phục vụ phòng chống lụt bão, tổ chức vẫn chuyển xăng dầu đến vùng bị mưa, lũ, bão chia cắt; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng đứt nguồn hàng và tư thương lợi dụng tăng giá. Riêng Công ty điện lực Nghệ An cũng chủ động kế hoạch sẵn sàng ứng phó với các sự cố do thiên tai gây ra.

Không chỉ có sự chuẩn bị và các biện pháp phòng ngừa, ngành công thương Nghệ An còn tổ chức trực ban 24/24 giờ theo dõi sát diễn biến của bão để chủ động đối phó với các tình huống xảy ra. Qua thực tế triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả cơn bão số hai vừa rồi, có thể thấy rằng, những kế hoạch hành động mà ngành công thương Nghệ An triển khai để chủ động phòng, chống thiên tai đã thật sự phát huy được hiệu quả, góp phần hạn chế những thiệt hại do bão lũ gây ra cho người dân, cùng chính quyền và nhân dân vùng bị thiên tai sớm ổn định lại cuộc sống của mình.

(Hương Giang)