Diễn Châu: Phát triển kinh tế biển gắn với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo
Thời điểm này đang là mùa khai thác chính vụ của bà con ngư dân nên cảng cá Diễn Ngọc thu hút số lượng lớn khách hàng, nhất là các thương lái từ khắp các vùng miền đổ về thu mua hải sản tươi sống. Được mùa cá lại được giá đang là tín hiệu vui của bà con ngư dân trong điều kiện khó khăn do lạm phát hiện nay. Tất cả đang chạy đua với thời gian để chuẩn bị cho chuyến ra khơi mới.
Đi đôi với việc mua sắm nâng cấp trang thiết bị thì việc chấp hành quy định về an toàn trên biển được thực hiện nghiêm ngặt như: mang áo phao, phao cứu sinh, trang bị máy thông tin liên lạc; đăng ký, khai báo chính xác vùng, toạ độ đánh bắt cá của ngư dân với cơ quan chức năng trước khi ra khơi. Mặt khác, để đảm bảo an toàn cho tàu thuyền và ngư dân đánh bắt hải sản trên biển, nhất là ở những ngư trường xa bờ trong thời tiết xấu và mùa mưa bão, công tác kiểm tra trang bị an toàn trước khi ra khơi luôn được các chủ phương tiện quan tâm hàng đầu. Riêng đối với tàu đánh bắt xa bờ được trang bị máy thông tin liên lạc tầm xa và phải liên lạc 2 chiều với cơ quan chức năng trên bờ, giữ thông tin liên lạc thông suốt để kịp thời xử lý mọi tình huống bất cập xẩy ra. Ông Phạm Văn Hùng – Chủ tịch UBND xã Diễn Bích cho biết: Hiện nay, xã có 210 phương tiện hoạt động ở 6 chi hội nghề cá, các chi hội đã triển khai cho các chủ phương tiện hỗ trợ nhau trong khai thác đánh bắt hải sản, đồng thời cùng lực lượng chức năng tăng cường bảo vệ vùng biển.
Diễn Châu hiện có hơn 1.400 phương tiện tàu thuyền với trên 5.000 lao động thường xuyên làm việc trên biển, trong đó có 24 đôi tàu xa bờ. Hiện nay, ngoài việc tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục ngư dân tự giác chấp hành các qui định bảo đảm an toàn trên biển, Diễn Châu đang tập trung phát triển mô hình “tổ, đội" tàu đánh bắt xa bờ, để có điều kiện hỗ trợ nhau trong qua trình khai thác, bảo quản sản phẩm sau thu hoạch, phòng chống thiên tai và kịp thời ứng phó nhau khi gặp rủi ro tai nạn trên biển. Mặt khác, xây dựng qui chế phối hợp đồng bộ giữa các ngành, các cấp chính quyền địa phương. Bà Hoàng Thị Hương – Phó chủ tịch UBDN huyện cho biết: Diễn Châu đang từ bước nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho chủ thuyền, dân quân biển về nhiệm vụ bảo về chủ quyền và đầu tư trang thiết bị an toàn trong đánh bắt như phương tiện thông tin, áo phao, phao cứu sinh đồng thời từng bước nâng cấp trang thiết bị và có cái hỗ trợ để ngư dân chuyển dổi phương tiện từ tàu gần bờ sang xa bờ.
Với tiềm năng tự nhiên của nghề khai thác đang là động lực để bà con ngư dân Diễn Châu tập trung đầu tư nâng cấp tàu thuyền mở rộng ngư trường. Mặt khác, trên cơ sở gắn với công tác quản lý đăng kiểm, đăng ký tàu thuyền và thuyền viên, Diễn Châu luôn chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức ngư dân tự giác chấp hành các qui định bảo đảm an toàn trên biển, gắn với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, góp phần đảm bảo sự bình yên trong mỗi chuyến ra khơi.
(Trọng Tấn)
