Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Đô Lương: Bàn giao lưới điện ở xã Văn Sơn gặp khó

10:18, 15/08/2011
Thực hiện chủ trương của Nhà nước về việc bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn cho ngành Điện quản lý, nâng cấp chất lượng điện và bán điện trực tiếp tới hộ sử dụng. Trên địa bàn huyện Đô Lương, từ năm 2010 các xã, thị đã bàn giao lưới điện hạ áp cho chi nhánh điện Đô Lương quản lý. Tuy nhiên, việc tiếp nhận lưới điện ở xã Văn Sơn, đến thời điểm này vẫn chưa thực hiện. Tình

 

Cũng như các xã, thị trên địa bàn huyện Đô Lương, trước năm 2010, việc sử dụng, vận hành điện nông thôn ở xã Văn Sơn được giao cho HTX dịch vụ điện năng của xã quản lý. Do nhiều hạn chế về quản lý kỹ thuật, hoạch toán kinh tế, không có điều kiện để sửa chữa, nâng cấp lưới điện, vì vậy, dẫn đến tình trạng lưới điện hạ áp ngày càng xuống cấp, tổn thất điện năng cao, người dân phải chịu giá điện cao. Từ ngày 31/3/2011, Chính phủ điều chỉnh giá bán điện cho các hộ dân, với giá bình quân 1.242 đồng/kWh tức là tăng 165 đồng/kWh so với giá bán điện bình quân năm 2010. Để bù lỗ cho chi phí tổn thất điện năng, HTX điện năng Văn Sơn cũng điều chỉnh giá bán điện lên mức 1640 đồng/kWh. Gia đình ông Ngô Kim Ngọc - ở Xóm 5 xã Văn Sơn là một gia đình thương binh. Mỗi tháng gia đình ông tiêu thụ dưới 100kWh, nhưng vẫn phải chịu mức giá cao hơn khung giá mới của Chính phủ.

 

Không chỉ gia đình ông Ngọc mà trên 1.100 hộ dân, của 13 xóm của xã Văn Sơn thời gian vừa qua cũng phải chịu mức giá cao hơn so với khung giá mới của Chính phủ. Được biết, từ năm 1988, vì kinh phí nhà nước chưa có để đầu tư lưới điện nông thôn nên người dân và các hộ kinh doanh đóng tự đóng góp kinh phí cho xã để xây dựng hệ thống đường dây, cột điện, trạm biến áp. Đến nay, phần lớn đã xuống cấp, trạm biến áp quá tải trước nhu cầu tiêu dùng điện tăng nhanh nên không thể đáp ứng được. Ông Lê Đình Trị - chủ tịch UBND xã cho biết, năm 2008, chính quyền xã cũng đã đầu tư 200 triệu để củng cố lại hệ thống điện ở các xóm 1, 2, 3 và 4. Tuy nhiên, ở 9 xóm còn lại hệ thống cột điện được làm bằng các loại cột gỗ, tre, cột bê tông tự đúc, hệ thống dây điện và đồng hồ đo đếm điện đã cũ, không đảm bảo dẫn đến hao hụt điện năng lớn. Để khắc phục tình trạng này, từ quý 1/2010, Bộ công thương đã có thông tư 06/2010 hướng dẫn việc bàn giao lưới điện từ xã cho điện lực để đầu tư, sửa chữa cũng như quản lý giá bán điện đến từng hộ dân. Nhưng đến nay, quá trình bàn giao nhận và hoàn trả vốn đầu tư hạ áp nông thôn của hợp tác xã điện năng Văn Sơn cho điện lực Đô Lương theo thông tư 06/2010 của Bộ công thương đến nay vẫn còn nhiều vướng mắc. Nguyên nhân của vấn đề này, ông Nguyễn Đăng Tý - PCT UBND xã Văn Sơn cho rằng: Thực hiện thông tư 06 thì việc kiểm đếm tài sản còn lại, chi nhánh điện về kiểm đến thì địa phương cũng chưa được tham gia, do đó, tài sản còn lại chưa nắm được chưa thống nhất. Xã tha thiết bàn giao lưới điện theo quy định của nhà nước, theo giá điện của nhà nước nên đề nghị cơ quan cấp trên quan tâm để có thể bàn giao lưới điện sớm nhất.

 

Còn ông Hồ Viết Sơn - Giám đốc điện lực Đô Lương lại cho rằng: Ngành đã có lịch làm việc trực tiếp với , ngày đi khảo sát, đầu giờ tập trung đến nhưng không thấy bộ phận bàn giao của xã nên đã đi kiểm tra đánh giá tài sản. Cái quan trọng, ngành điện đi kiểm tra trước, sau đó, xã xem xét bổ sung vào hồ sơ. Cái này chưa có phối hợp chặt chẽ giữa ngành và địa phương.

 

Sau ba lần làm việc vào giữa UBND xã Văn Sơn và điện lực Đô Lương vào các ngày 14/01/2010; 31/03/2010 và 19/04/2010 vẫn chưa thống nhất được phương án xác định tài sản. Về phía xã UBND xã Văn Sơn cũng đã gửi các tờ trình lên các ban ngành liên quan về việc giải quyết vấn đề này nhưng đến nay không hiểu vì lý do gì vẫn chưa nhận được câu trả lời. Sau nhiều lần kiến nghị của cử tri, UBND xã Văn Sơn cũng đã điều chỉnh lại giá bán điện theo giá điện của Chính phủ. Hiện nay, điện lực Đô Lương đang trực tiếp bán điện đến tận hộ dân cho 26 xã, thị với số lượng gần 40.000 khách hàng bán lẻ. Sau khi tiếp nhận lưới điện của các xã, thị, điện lực Đô Lương đã tiến hành cảo tạo thay thế đường dây, công tơ, chống quá tải các trạm biến áp. Để đạt quy chuẩn lưới điện ở mỗi xã cần đến 10 tỷ đồng.

 

Và trong khi UBND xã Văn Sơn và chi nhánh điện Đô Lương đang loay hoay tìm cách giải quyết, thì người dân xã Văn Sơn vẫn phải chờ để được sử dụng điện an toàn với chất lượng đảm bảo, ổn định. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến tình trạng việc bàn giao lưới điện ở xã Văn Sơn huỵên Đô Lương chưa được thực hiện và người dân đang phải gành chịu hậu quả.

 

(Doãn Hòa)