Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Doanh nghiệp lao đao vì lạm phát

14:49, 04/08/2011
Lạm phát, lãi suất cao, sức mua giảm không phải là vấn đề mới đối với các doanh nghiệp trên địa bàn Nghệ An, nhưng tác động của nó vẫn âm ỉ kéo dài khiến nhiều doanh nghiệp đang rơi vào tình trạng bế tắc. Hiện cộng đồng doanh nghiệp đang cần một chính sách vĩ mô cũng như những động thái tích cực từ tỉnh để tháo gỡ vướng mắc, giúp họ tiếp tục phát triển và ổn định sản xuất.

 

Khó khăn lớn nhất hiện nay mà các doanh nghiệp đang phải đối mặt đó là đó là vốn vay tín dụng. Các doanh nghiệp đều cho rằng, với mặt bằng  lãi suất ngân hàng phổ biến từ 20-23%, cá biệt lên đến 25-28%, vượt quá khả năng sinh lợi của các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, hạn mức cho vay lại hạn chế nên các doanh nghiệp đều không vay được vốn trung, dài hạn. Theo báo cáo của Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Nghệ An thì chỉ có khoảng 30% số doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn tín dụng từ các ngân hàng, 70% chỉ có thể sử dụng vốn tự có hoặc vay ngoài. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp phải vay nóng bên ngoài với lãi suất rất cao. Đơn cử như công ty cổ phần dầu khí Đông Dương, số 40 Lê Lợi, thành phố Vinh đang phải vay 300 triệu đồng bên ngoài với lãi suất 24 triệu đồng/ tháng. Ngoài ra, công ty đang phải cắm 2 chiếc ô tô cho nhà phân phối ga để lấy hàng.

 

Còn tại công công ty trách nhiệm hữu hạn Trung Trinh chuyên chế biến thức ăn gia súc, xóm Đông Lộc, xã Diễn Nguyên, huyện Diễn Châu, từ khi giá xăng, dầu, lãi suất ngân hàng liên tục leo thang, công ty đã bị thua lỗ lên đến trên 20%.

 

Ngoài ra, các doanh nghiêp lại đang phải đối diện với tiền thuê đất cao ngất ngưởng. Giá tính tiền thuê đất năm 2011 tăng từ 1,5 - 5 lần so với năm 2006 và tỷ lệ phần trăm để xác định đơn giá thuê đất cũng được điều chỉnh từ 0,5% - 1,5%, gấp 3 lần. Nhiều doanh nghiệp cho rằng chi phí thuê đất tăng từ 4,5 - 15lần là không hợp lý.

 

Đối mặt với những khó khăn đó, nhiều doanh nghiệp đã bị phá sản, số còn lại chỉ hoạt động mang tính cầm cự. Theo báo cáo từ Chi cục Thuế tỉnh thì 6 tháng đầu năm có gần 400 doanh nghiệp đóng và tạm đóng mã số thuế, 35 doanh nghiệp tạm nghỉ kinh doanh có thời hạn do khó khăn trong sản xuất kinh doanh.

 

Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp đang bị khốn đốn đồng nghĩa với việc đời sống một bộ phận người lao động đang bị đe dọa, an sinh xã hội sẽ  không được đảm bảo. Vì vậy, Chính phủ cần tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất vay vốn; quy định và quản lý mức trần lãi suất ngân hàng thương mại cho vay phù hợp với thực tế khó khăn của các doanh nghiệp, miễn giảm thuế đất…. Về phía tỉnh, cần nghiên cứu cơ chế chính sách để tháo gỡ cho các doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp ổn định và chống chọi được trong cơn bĩ cực này.

 

(Thu Vinh)