Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Nam Đàn “khan” vốn phát triển làng nghề

14:43, 23/08/2011
Vừa phát huy tính truyền thống là duy trì phát nghề làm tương gia truyền, đồng thời tiếp cận thị trường, hàng trăm hộ dân ở Thị trấn Nam Đàn đã phát triển thêm nghề làm mộc dân dụng, đem lại hiệu quả thu nhập và việc làm cho người dân. Đến nay, làng nghề mộc dân dụng Tây Hồ, thị trấn Nam Đàn đã được UBND tỉnh công nhận là làng nghề.

 

Bà Nguyễn Thị Tỵ ở khối Phan Bội Châu, thị trấn Nam Đàn được kế thừa nghề làm tương do cha ông để lại. Trong 10 năm qua, bà đã sản xuất ra hàng chục nghìn lít nước tương đạt chất lượng cung cấp cho thị trường. Theo bà Tỵ, làm tương phải cầu kỳ, cẩn thận và phải chọn được nguyên tốt thì mới có được tương ngon. Hiện nay, do nhu cầu người sử dụng nhiều, nên mỗi ngày bình quân bà Tỵ xuất ra thị trường bình quân trên 300 lít nước tương. Từ làm tương mà kinh tế gia đình cũng khá hơn nhiều so với trước đây.

 

Làng nghề sản xuất tương truyền thống khối Phan Bội Châu, thị Trấn Nam Đàn là làng nghề có truyền thống từ lâu đời của Nam Đàn, làng hiện có trên 200 hộ, trong đó có 30 hộ sản xuất qui mô lớn mỗi năm sản xuất và bán ra thị trường trên 400.000 lít tương cung cấp cho thị trường. Tương Nam Đàn vốn đã có tiếng về ngon, ngọt được nhiều người ưa dùng, chính vì thế hiện nay các hộ làm tương đang vừa sản xuất vừa bảo tồn nghề truyền thống của cha ông để lại. Ngoài nghề làm tương, hiện nay, ở Thị trấn Nam Đàn còn phát triển thêm nghề làm mộc dân dụng. Phát triển thêm nghề mới, đã tạo thêm được nguồn thu nhập, việc làm cho hàng trăm hộ dân trong làng. Bên cạnh những thuận lợi, thì hiện nay các chủ xưởng sản xuất ở trong làng nghề, gặp không ít khó khăn về tiếp cận nguồn vốn vay và các cơ chế chính sách ưu đãi của nhà nước. Ông Phan Công Chất - chủ xưởng mộc ở làng nghề mộc Tây Hồ, thị trấn Nam Đàn cho biết: Cái khó để duy trì sản xuất là đồng vốn vì chúng tôi chưa được hưởng chính sách ưu tiên nào của nhà nước về phát triển làng nghề.

 

Nghề mộc dân dụng phát triển mạnh tại khối Tây Hồ, thị trấn Nam Đàn

 

Làng nghề mộc dân dụng Tây Hồ, thị trấn Nam Đàn hiện có 29 hộ sản xuất hàng mộc dân dụng, với 200 lao động thường xuyên. Sản phẩm chủ yếu là hàng mộc dân dụng như: bàn ghế, tủ, giường, tủ thờ, cửa… được sản xuất bằng nguyên liệu chính là gỗ rừng trồng và gỗ vườn như: Mít, Xoan, Xà Cừ, Tràm, Cao su… Mỗi năm, làng nghề này cho tổng thu nhập trên 10 tỷ đồng.

 

Phát triển làng nghề đã tạo được việc làm, thu nhập cho hàng trăm lao động của địa phương, tuy nhiên hiện nay các làng nghề mới hình thành, cũng như đã được công nhận đang gặp khó khăn chung đó là về nguồn vốn để đầu tư vào sản xuất. Bởi hiện nay các chủ cơ sở sản xuất ở các làng nghề gần như chưa được hướng các chế độ ưu đãi trong vay vốn, xây dựng hạ tầng. Các làng nghề khi được các cấp công nhận là làng nghề mới chỉ dừng lại ở cái danh, còn cái lợi thì chưa được hưởng ưu đãi. Chính vì vậy, các cấp, ngành liên quan cần tạo cơ chế, chính sách ưu tiên để các làng nghề nói chung và làng nghề mộc Tây Hồ, thị trấn Nam Đàn phát triển bền vững.

 

(Trần Minh)