Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Tân Kỳ: Hệ thống thuỷ lợi xuống cấp nghiêm trọng

10:18, 10/08/2011
Thời gian qua, mặc dù đã tranh thủ sự hỗ trợ của nhà nước và huy động nội lực để cải tạo, nâng cấp hệ thống thuỷ lợi nhưng vẫn còn nhiều công trình thuỷ lợi trên địa bàn đã bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất nông nghiệp và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là các công trình ở gần khu dân cư.

 

  

(Ảnh minh họa)

 

 

Nghĩa Phúc là xã thuần nông của huyện Tân Kỳ có diện tích canh tác 880ha, trong đó diện tích đất 2 lúa là 213ha. Những năm gần đây, nhằm tăng năng suất cây trồng, địa phương đã chú trọng đầu tư thâm canh và tu sửa, nâng cấp hệ thống thuỷ lợi nên hàng năm đã chủ động được nguồn nước tưới cho trên 70% diện tích đất 2 lúa. Tuy nhiên, thời gian qua, do thời tiết diễn biến phức tạp, lũ lụt xảy ra hàng năm đã làm sạt lở, hư hỏng nhiều đoạn đê điều, kênh mương nội đồng. Đập Bãi Quyền là 1 trong 2 con đập lớn nhất của xã Nghĩa Phúc có trữ lượng nước 0,8 triệu m3, đảm bảo tưới tiêu ổn định cho trên 100ha lúa của 8 xóm trong toàn xã. Hiện nay, thân đập đã bị rò rỉ, cần được khắc phục kịp thời nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân 2 xóm Hồng Kỳ và Nghĩa Liên sinh sống ở vùng lân cận.

 

Ông Đặng Xuân Nam- Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Phúc huyện cho biết: Xã Nghĩa Phúc hiện có 38 hồ đập lớn nhỏ, trong đó có 4 công trình trọng yếu và hơn 25km kênh mương nội đồng, đã kiên cố hoá được 18,5 km, tuy nhiên hiện nay hệ thống này đã xuống cấp ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất nông nghiệp, gây thất thoát nước tưới, đối với các hồ đập lớn xuống cấp nghiêm trọng nếu không được cải tạo, nâng cấp nếu bị vở đê trong mùa mưa lũ gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản của nhân dân.

 

Không chỉ xã Nghĩa Phúc mà hiện nay hệ thống thuỷ lợi tại các địa phương khác trên địa bàn huyện Tân Kỳ cũng bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo yêu cầu tưới tiêu như thiết kế ban đầu. Đặc biệt là ở một số xã vùng sâu vùng xa như Tiên Kỳ, Tân Hợp, Đồng văn… do điều kiện địa hình không thuận lợi nên công tác tu bổ các công trình thuỷ lợi còn gặp nhiều khó khăn. Theo số liệu thống kê của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, đến thời điểm này, toàn huyện mới chỉ có 21/120 hồ đập lớn nhỏ được tu sửa, nâng cấp và có 250/ tổng số 600km kênh mương nội đồng được kiên cố hoá. Thực trạng này đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất nông nghiệp, không chỉ vậy nhiều đoạn kênh mương kiên cố sau một thời gian sử dụng, hiện nay đã bị rạn nứt, đứt quãng nên quá trình dẫn nước về các cánh đồng đã xảy ra hiện tượng rò rỉ, thất thoát. Trước thực trạng đó, các ban ngành chức năng của huyện đã có những giải pháp cụ thể để chỉ đạo các địa phương khắc phục nhằm điều tiết nguồn nước phục vụ sản xuất được kịp thời, tiết kiệm, hiệu quả. Ông Nguyễn Tất Hải - Phó Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện cho biết: huyện đã chỉ đạo các địa phương sử dụng triệt để nguồn kinh phí cấp bù thuỷ lợi phí để tu sửa hệ thống kênh mương nội đồng và đẩy nhanh tiến độ thi công và giải phóng mặt bằng.

 

Mặc dù hàng năm, Tân Kỳ đã nỗ lực để tu bổ các công trình thuỷ lợi, nhưng đến nay địa phương mới chỉ chủ động được nguồn nước tưới ổn định cho 5.100/6.600ha lúa. Để duy trì và mở rộng diện tích canh tác chủ động nước, Tân Kỳ sẽ phải chi phí hàng trăm tỷ đồng để gia cố, tu sửa, nâng cấp hệ thống thuỷ lợi, đó là một khoản kinh phí rất lớn nằm ngoài khả năng huy động nội lực trong nhân dân. Bởi vậy, sự hỗ trợ của nhà nước là hết sức cần thiết để giúp đỡ địa phương sớm khắc phục khó khăn, phục vụ tốt cho hoạt động sản xuất nông nghiệp, góp phần nâng cao năng suất cây trồng nhằm hoàn thành chỉ tiêu về tổng sản lượng lương thực theo kế hoạch đề ra.

 

(Cẩm Tú)