Thanh Chương phát huy thế mạnh của cây nguyên liệu
Vào lập nghiệp tại vùng rú Đại Can ngót 10 năm, cũng như nhiều gia đình khác, ông Lê Văn Ba ở xóm 11 xã Thanh Mỹ đã quy hoạch thành vùng trang trại tổng hợp có giá trị kinh tế rộng hàng chục ha với keo nguyên liệu giấy, vùng chè công nghiệp, vùng sắn nguyên liệu. Mỗi năm gia đình ông thu hoạch từ trang trại của mình hàng trăm triệu đồng. Chưa dừng lại ở đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của cấp trên, ông đã mạnh dạn đầu tư hàng trăm triệu đồng xây dựng vườn ươm cây giống để phục vụ cho bản thân và bán rẻ cho nhân dân quanh vùng. Hiện, các vườn ươm của gia đình ông đã có tổng số cây giống gần 30 vạn cây các loại. Ông Ba cho biết: Các loại cây nguyên liệu rất hợp với đất đai ở đây, đặc biệt là cây keo. Nhờ cây keo mà gia đình ông cũng như bao gia đình thoát nghèo.
Không riêng gì gia đình ông Ba, nhiều hộ dân trên toàn xã Thanh Mỹ cũng đã phát huy tốt thế mạnh cây nguyên liệu trong việc phát triển kinh tế theo hướng trang trại vườn đồi, vườn rừng. Đến nay, toàn xã Thanh Mỹ đã quy hoạch được 50ha chè nguyên liệu, 600ha keo lai, 500ha sắn. Thực hiện đề án "Phát triển cây nguyên liệu phục vụ công nghiệp chế biến giai đoạn 2011- 2015" vừa được thông qua, Thanh Mỹ sẽ phấn đấu quy hoạch thêm diện tích đất trống đồi núi trọc, tiến hành trồng xen canh để mở rộng diện tích cây nguyên liệu.
Theo tính toán sơ bộ, toàn huyện Thanh Chương có gần 30.000ha cây nguyên liệu các loại; trong đó, cây sắn khoảng 3.000ha, cây chè khoảng 4.650ha, cây keo lai khoảng 20.000ha... với khoảng 70% hộ gia đình trồng và phát triển. Trong đó, có những vùng, những địa phương có diện tích cây nguyên liệu vào loại lớn của huyện như Hạnh Lâm, Thanh Đức, Thanh Mỹ, Thanh Mai, Thanh Xuân, Thanh Lâm, Thanh Thuỷ, Thanh Hương... Có những hộ gia đình quy hoạch thành những vùng trồng cây nguyên liệu với hàng chục ha cho thu nhập mỗi năm hàng trăm triệu đồng. Ông Phan Đình Hà – phó chủ tịch UBND huyện cho biết thêm: Hiện Thanh Chương đã có vùng nguyên liệu rộng lớn, nhiều hộ gia đình khấm khá nhờ phát triển cây nguyên liệu. Hiện tại, huyện đã quy hoạch hơn 3.600ha cây mía và cao su.
Với hướng đi của mình, huyện Thanh chương đang tận dụng tiềm năng sẵn có, phấn đấu trở thành vùng cây nguyên liệu lớn của tỉnh, góp phần đáng kể trong việc xoá đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập và tạo công ăn việc làm cho người lao động.
(Thanh Hải)
