Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Thắt chặt tiền tệ: Bài toán khó cho doanh nghiệp

14:47, 25/08/2011
Thắt chặt tiền tệ là một trong những chính sách mà Chính phủ đưa ra nhằm kiềm chế lạm phát. Tuy nhiên, với việc lãi suất tăng cao như hiện nay, các doanh nghiệp Nghệ An vốn đã gặp khó khăn bởi giá cả nguyên vật liệu tăng đẩy chi phí sản xuất lên cao lại càng khó khăn hơn về vốn. Đây thực sự là bài toán khó cho doanh nghiệp trong giai đoạn nhiều khó khăn như hiện nay.

 

 

Nhiều DN nhỏ và vừa đứng trước nguy cơ phá sản bởi chính sách thắt chặt tiền tệ

 

 

Công ty CP gạch ngói và xây lắp Hưng Nguyên là một doanh nghiệp hoạt động lâu năm trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng, có uy tín với khách hàng trong và ngoài tỉnh với những sản phẩm đã thành thương hiệu của công ty như ngói mũi hài âm dương, gạch gấm lát đường và sân công sở... Năm 2010, tổng sản xuất thành phẩm của công ty là trên 31,6 triệu viên, sản lượng tiêu thụ trên 37,6 triệu viên. Doanh thu tiêu thụ đạt trên 36 tỷ đồng, thu nhập bình quân của người lao động gần 3,5 triệu đồng/tháng. Thế nhưng với chính sách thắt chặt tiền tệ như hiện nay, doanh nghiệp cũng gặp không ít khó khăn về sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

 

Lãi suất cao, khó vay vốn là bài toán khó giải nhất phải nói đối với các doanh nghiệp thu mua hàng nông sản. Trường hợp doanh nghiệp tư nhân Sỹ Thắng là một ví dụ. Đã nhiều năm thu mua hàng nông sản như gạo, lạc... cho nông dân ở huyện Diễn Châu. Năm nay, tham gia dự án cạnh tranh nông nghiệp của Sở Nông nghiệp và PTNT do Ngân hàng thế giới tài trợ, doanh nghiệp tư nhân Sỹ Thắng vừa đầu tư xây dựng mới kho dự trữ hàng nông sản có thể dự trữ số lượng lớn như thế này; thế nhưng, với khó khăn về vốn vay và lãi suất cao như hiện nay, doanh nghiệp vẫn chưa tìm ra được cách nào để có vốn thu mua hàng nông sản dự trữ. Và khó khăn này lại kéo theo vấn đề nan giải trong tiêu thụ sản phẩm của người nông dân khi đến mùa thu hoạch.

 

Không chỉ khó khăn đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực thu mua hàng nông sản. Ngay cả doanh nghiệp lớn như công ty cổ phần lương thực Thanh Nghệ tĩnh thuộc tổng công ty lương thực Miền Bắc  có nhiệm vụ dự trữ lương thực để bình ổn giá trên địa bàn, với khối lượng 4.000-5.000 tấn lương thực trong kho nhưng cũng không tránh khỏi khó khăn trong giai đoạn này.

 

Không quá gặp khó khăn về vốn và áp lực khó vay vốn cũng như lãi suất vốn vay cao nhưng đối với doanh nghiệp kinh doanh phụ tùng ô tô, lốp xe ô tô, ô tô nguyên chiếc Tâm Trí Mạnh và Cửa hàng hon da Văn Minh - thị trấn Diễn Châu thì chính sách tiền tệ lại tác động nhiều đến số lượng tiêu thụ hàng hóa. Trong tình hình khó khăn như hiện nay, đưa ra quyết định mua sắm hay đầu tư sản xuất kinh doanh là việc được người dân cũng như doanh nghiệp hết sức đắn đo, suy nghĩ nên sản lượng tiêu thụ của các doanh nghiệp này năm nay cũng thấp hơn các năm trước. Mà cho dù có tiêu thụ được thì doanh thu cũng chỉ đủ trang trải chi phí, lợi nhuận không được là bao.

 

Tình cảnh của các doanh nghiệp thi công công trình xây dựng giao thông càng khó khăn hơn khi mà lãi suất vay ngân hàng cao trong lúc tiền ứng công trình không có, thậm chí công trình thi công gần xong mà chưa được giải ngân đồng nào do nhiều công trình tạm ngừng giải ngân. Với trường hợp của công ty CP xây dựng 1-5 cũng vậy, do gặp khó khăn trong giải ngân vốn thi công công trình, công ty tập trung vào các lĩnh vực khác như kinh doanh máy công trình, máy phát điện, cơ khí... Tuy nhiên, trong bối cảnh đầy rẫy khó khăn như năm nay, mọi hướng kinh doanh gần như đều bế tắc.

 

Hầu hết các doanh nghiệp đều cho rằng, với mức lãi suất như hiện nay làm không đủ trả lãi ngân hàng. Nếu tình trạng này kéo dài các doanh nghiệp sẽ lâm vào tỉnh cảnh hết sức khó khăn, buộc phải thu hẹp sản xuất, cắt giảm nhân công... Tuy nhiên, đây cũng là một lần thử thách đầy cam go mà nếu doanh nghiệp nào vượt qua được thì sẽ khẳng định được vị thế của mình và có thêm bài học kinh nghiệm quý để ứng phó với những thử thách trong tương lai - Ông Bùi Văn Quyền, Giám đốc Công ty CP ứng dụng công nghệ mới Tecco nhận định.

 

Để tìm hiểu về vấn đề chính sách tín dụng đối với các doanh nghiệp trong tỉnh trong những tháng tới, chúng tôi đã đến Ngân hàng nhà nước chi nhánh Nghệ An. Tuy nhiên, theo lãnh đạo Ngân hàng nhà nước chi nhánh Nghệ An thì với mục tiêu kiềm chế tăng trưởng tín dụng dưới 20% theo chủ trương của chính phủ, thì nhu cầu vay vốn của các doanh nghiệp trong tỉnh trong những tháng cuối của năm 2011 này gần như không có lời giải - Ông Cao Văn Hợi, PGĐ Ngân hàng nhà nước chi nhánh Nghệ An cho biết.

 

Thắt chặt tiền tệ quả thật đang là bài toán khó cho các doanh nghiệp trên tất cả mọi lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Đặc biệt trong những tháng cuối năm này khi mà những khó khăn đã bộc lộ rõ về khan hiếm vốn, về chi phí đầu vào tăng cao, nợ tiền hàng... đến hạn phải trả. Tuy nhiên, với mục tiêu kiềm chế lạm phát, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ thị tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa, tiền tệ chặt chẽ. Chính vì vậy, chấp nhận khó khăn, bình tĩnh và nỗ lực vượt qua giai đoạn này bằng các giải pháp tiết kiệm, giảm chi phí, sử dụng nguồn vốn hiệu quả... là điều mà các doanh nghiệp nên làm trong giai đoạn hiện nay.

 

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong những tháng cuối năm là tập trung tháo gỡ các khó khăn cho doanh nghiệp. Bằng việc điều chỉnh giá thuê đất, hỗ trợ, giảm, giãn thuế theo NQ kỳ họp thứ nhất QH khóa 13, xem xét giải ngân các công trình đã thi công... của các ban ngành cấp tỉnh cùng với nỗ lực và sự đoàn kết của công đồng doanh nghiệp trong tỉnh, hy vọng rằng các doanh nghiệp sẽ vượt qua được giai đoạn khó khăn này, tiếp tục có những đóng góp hiệu quả cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An.

 

(Hương Giang)