Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Thu hút đầu tư ở một Thị xã trẻ

10:37, 02/08/2011
Để thực hiện thành công mục tiêu: Trước năm 2025, TX Thái Hòa phấn đấu trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục và đào tạo, tài chính - ngân hàng của vùng tây bắc Nghệ An và trở thành thành phố loại 3 của vùng kinh tế Nam Thanh - Bắc Nghệ, TX đã tập trung làm tốt quy hoạch để thu hút đầu tư, tạo động lực phát triển toàn diện.

 

Thị xã trẻ Thái Hoà có hơn 13.500ha đất tự nhiện và trên 67.000 nhân khẩu, nằm cách thành phố Vinh 90km về phía Tây. Xưa kia, Thái Hoà là thủ phủ của Phủ Quỳ, là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội của vùng Tây Bắc tỉnh Nghệ An. Địa hình thị xã chủ yếu là đồi núi thoải và đồng bằng thung lũng chiếm khoảng 90% diện tích. Do vậy, Thái Hoà có những vùng đất tương đối bằng phẳng, quy mô diện tích lớn và tương đối thuận lợi để phát triển nông nghiệp. Là địa phương có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, có vùng đất đỏ bazan rộng lớn. Thái Hòa lâu nay được biết đến bởi nhiều sản phẩm từ cây công nghiệp như chè, cao su, cà phê, cam…

 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ Thị xã đã xây dựng chương trình hành động. Theo đó, có 24 đề án đã được thông qua đang triển khai thực hiện toàn diện bao gồm trên các lĩnh vực kinh tế - văn hoá xã hội - quốc phòng an ninh và công tác xây dựng Đảng. Đồng thời, thị xã xác định cơ cấu kinh tế trọng tâm theo định hướng là: Thương mại - Dịch vụ - Du lịch: 52,5%, Công nghiệp - TTCN - Xây dựng khoảng 30% và còn lại là Nông - Lâm - Ngư nghiệp. Để thực hiện các mục tiêu này, việc xây dựng quy hoạch đô thị được các ban ngành thị xã triển khai một cách cụ thể, bám sát theo các đề án đã được chính phủ và tỉnh phê duyệt.

 

Theo quy hoạch, thị xã Thái Hoà được phân thành 3 vùng trọng điểm nhằm khai thác tốt tiềm năng đất đai, con người và phát huy thế mạnh trung tâm vùng Tây Bắc cho phát triển trong tương lai.

 

Vùng 1 gồm các phường Hoà Hiếu, Quang Phong, Quang Tiến, Long Sơn và xã Nghĩa Mỹ - đây là gương mặt trung tâm đô thị Thái Hoà với các KCN nhỏ, các làng nghề, các trung tâm TM - DV, vui chơi giải trí, đào tạo... gắn với phát triển khu đô thị mới Đông Hưng.

 

Vùng 2 là các xã phía đông như Đông Hiếu, Nghĩa Thuận với lợi thế có đường Hồ Chí Minh đi qua, đất đai màu mỡ và tương đối bằng phẳng có thể phát triển vùng chuyên canh rau màu tập trung cùng sự hình thành khu đô thị mới Đông Hiếu.

 

Vùng 3 nằm về phía Tây nam gồm các xã Nghĩa Hoà, Nghĩa Tiến và Tây Hiếu được xác định là vùng ven đô thị xã nhưng đây là vùng có nhiều tiềm năng đa dạng như vùng cây công nghiệp, sản xuất và chế biến vật liệu xây dựng, phát triển các dịch vụ - du lịch.

 

Trên cơ sở quy hoạch và xác định trọng tâm phát triển gắn với thế mạnh của từng vùng cụ thể, Đảng bộ và chính quyền thị xã Thái Hoà đã xây dựng nhiều cơ chế, chính sách phù hợp, khai thác và phát huy tốt tiềm năng của từng khu vực. Cũng trên định hướng này, các địa phương đề ra các chương trình trọng tâm trong phát triển KT-XH, từ đó tạo động lực thúc đẩy sự tăng trưởng của toàn thị xã.

 

Trong sản xuất nông nghiệp, nhiều mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả cao đang được nhân rộng tại phường Quang Phong, xã Nghĩa Tiến, Tây Hiếu, Quang Tiến... Kế thừa và phát huy những mô hình kinh tế trang trại từ huyện Nghĩa Đàn, TX Thái Hòa tiếp tục đẩy mạnh phát triển lĩnh vực này. Các mô hình tập trung đầu tư vào các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cai như: Cam, quýt, vải, nhãn, cà phê, cao su và chăn nuôi đại gia súc. Nhiều trang trại đã cho thu nhập cao, tạo ra một lượng sản phẩm hàng hóa phong phú và đa dạng.

 

Sản xuất công nghiệp - TTCN và xây dựng cơ bản tăng trưởng đáng kể, từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập cho người lao động. Một số sản phẩm hàng hóa tiếp tục vươn ra chiếm lĩnh thị trường ngoại tỉnh như mộc mỹ nghệ, cán chổi sơn, xuất khẩu cà phê, đá trắng...

 

Trong thu hút đầu tư, thị xã Thái Hoà cũng đã có những bước tiến mới, đến nay, trên địa bàn có 232 Doanh nghiệp đang làm ăn hiệu quả với một số sản phẩm bước đầu có thương hiệu như cà phê Phủ Quỳ, mủ cao su, mộc mỹ nghệ và mộc dân dụng, thức ăn gia súc, đá bazan, đá trắng, gạch nung, cát sỏi, chổi đót, chổi sơn xuất khẩu. Thời gian qua, Thị xã Thái Hoà thu hút được hàng chục dự án đầu tư với tổng số vốn đăng ký lên trên 1.500 tỷ đồng. Nhiều dự án đã đi vào hoạt động tạo sự chuyển biến tích cực trong chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế như dự án trang trại bò sữa Vinamilk Đông Hiếu...

 

Thị xã Thái Hoà cũng đã xác định 6 khâu đột phá chủ yếu theo ngành và từng lĩnh vực, trong đó sẽ hình thành các cực tăng trưởng, các vùng trọng điểm như các KCN Đông Hiếu, Nghĩa Mỹ; các khu đô thị mới Phủ Quỳ, Tây Hiếu, Quang Phong, khu TTCN và làng nghề Quang Phong, khu du lịch sinh thái - tâm linh Làng Vạc. Trong định hướng phát triển của Thị xã, Khu di tích lịch sử làng Vạc sẽ là một trong những điểm đến của tour du lịch sinh thái, văn hoá tâm linh và du lịch mua sắm gồm Khu di tích lịch sử Đông Hiếu, nơi Bác Hồ về thăm và nói chuyện với cán bộ, bà con các dân tộc Nghĩa Đàn - Khu di tích khảo cổ học làng Vạc- Trung tâm Thị xã gắn với các hoạt động thương mại - dịch vụ đôi bờ sông Hiếu...

 

Để Thái Hoà nhanh chóng thay đổi bộ mặt đô thị, là điểm nhấn quan trọng của khu vực Tây Bắc Nghệ An và là thành phố loại 3 trong tương lai. Đảng bộ Thị xã tiếp tục tập trung chỉ đạo một số nội dung có tính đột phá gồm: đề án phát triển kinh tế - thương mại dịch vụ và du lịch; đề án xây dựng kết cấu hạ tầng và chỉnh trang đô thị; đề án phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và làng nghề giai đoạn 2010-2015 có tính đến 2020. Đồng thời, từ nay đến 2015, thị xã Thái Hoà đã chuẩn bị một loạt 63 dự án trọng điểm mời gọi đầu tư vào địa bàn nhằm nhanh chóng tạo nên một diện mạo phố núi vừa văn minh, hiện đại, vừa đảm bảo phát triển nhanh và bền vững. Cùng với các dự án trọng điểm trên, việc xây dựng và thực hiện các đề án, quy hoạch sẽ tạo nền tảng cơ sở hạ tầng vững chắc, làm tiền đề cho phát triển các lĩnh vực kinh tế - xã hội, đảm bảo ANQP của thị xã.

 

Việc ra đời thị xã Thái Hòa không chỉ có ý nghĩa đây là đô thị miền núi đầu tiên của Nghệ An mà còn đóng vai trò là hạt nhân tăng trưởng của cả vùng miền núi Tây Bắc Nghệ An nối kết với khu công nghiệp Nam Thanh- Bắc Nghệ; là cửa ngõ thông thương trao đổi giữa miền ngược với miền xuôi. Thái Hòa là TX trẻ nhưng lại hội đủ các yếu tố để trở thành một địa phương giàu đẹp trong tương lai. Khai thác lợi thế, phát huy tiềm năng sẵn có, huy động nội lực, lấy con người là nguồn lực căn bản trong các mũi bứt phá, Thái Hòa sẽ ngày càng tăng tốc và vượt qua mọi thách thức, vững bước trên con đường hội nhập và phát triển cùng đất nước.

 

(Việt Anh)