TX Cửa Lò: Bến cá ô nhiễm nặng
Bến cá phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò luôn sôi động, tấp nập người buôn bán vào mỗi sáng sớm. Và chỉ vài tiếng sau, nơi đây đặc quánh mùi hôi thối từ phế thải và xác của các loại hải sản do người dân để lại. Vẫn biết rằng, ô nhiễm là không thể tránh khỏi tại các làng chài ven biển, nhưng điều đáng nói ở đây là làng chài và bến cá Nghi Thủy đang là một điểm tham quan của du khách khi về với Cửa Lò. Nhiều khách du lịch thấy ái ngại mỗi khi đến đây và ngay cả chính người dân đang sinh sống trên địa bàn cũng bày tỏ thái độ của mình trước tình trạng này.
![]() |
| Buổi sớm trên bến cá Nghi Thủy |
Cũng sôi động không kém gì bến cá Nghi Thủy, phường Nghi Tân là nơi tập trung thu mua và bán hải sản cho các địa phương trong và ngoài tỉnh. Tại đây có 41 kho cấp đông, 54 kho bảo quản lạnh. Hàng ngày, hàng tấn hải sản được vận chuyển vào ra khu vực này và kèm theo đó là một khối lượng nước thải từ sơ chế hải sản tương ứng được thải ra môi trường. Gia đình chị Trần Thị Phương sống ở đây gần chục năm nay đã quen với cảnh trời nắng thì bốc mùi khó chịu, trời mưa thì đọng nước. Và cách nhà chị Phương không xa thì đền Vạn Lộc – một di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia đã có hàng trăm năm tuổi cũng đã quen với sự ô nhiễm này. Chị Phương bức xúc: Nước mà lên to thì đỡ hôi nhưng nước cạn thì hôi lắm.
Mặc dù nhiều năm trở lại đây, các cấp chính quyền của thị xã Cửa Lò đã đưa ra nhiều giải pháp cho vấn đề ô nhiễm môi trường, như: đầu tư xây dựng hệ thống dẫn và xử lý nước thải, tăng cường công tác vệ sinh, thu gom rác... nhưng đó chỉ là giải pháp trước mắt. Để xây dựng môi trường bền vững cho các làng chài ven biển thì nâng cao ý thức cho người dân mới là điều quan trọng. Đây cũng là điều trăn trở của phường Nghi Thủy – nơi có điểm tham quan bến cá - làng chài. Ông Dương Ngọc Xô - Chủ tịch UBND phường cho biết: Nhìn vào bến cá hiện nay còn rất nhiều trăn trở, đặc biệt là về công tác môi trường tại bến cá. Chúng tôi cũng xác định là phải làm tốt công tác môi trường. Bởi vì có làm tốt công tác môi trường thì du lịch mới tồn tại, trong đó có Nghi Thủy để phát triển KT – XH. Do vậy, với địa phương, ngoài công tác tuyên truyền vận động của Đảng ủy chính quyền và nhà nước thì ý thức bảo vệ môi trường của người dân đóng vai trò quyết định.
Xây dựng điểm tham quan bến cá – làng chài đang là một hướng đi trong kế hoạch phát triển du lịch của thị xã Cửa Lò. Để các địa điểm du lịch này tồn tại và thu hút khách tham quan thì việc đảm bảo vệ sinh môi trường sạch sẽ là rất quan trọng và rất cần đóng góp tích cực của chính những người dân ở các làng chài ven biển Cửa Lò.
(Thanh Vân)

