Mưa lũ tiếp tục gây thiệt hại lớn ở Nam Đàn
Tính đến thời điểm này, toàn huyện Nam Đàn đã có gần 1.500ha Lúa hè thu, 373ha Ngô Đông, 234ha Đậu xanh và trên 340ha rau màu các loại bị nước lũ làm xói, ngập úng và mất trắng hoàn toàn. Mưa lớn cũng đã làm 150ha diện tích ao nuôi bị nước tràn vào gây thiệt, 23 ngôi nhà của dân bị ngập trong nước từ 1-1,5m, 1 người bị chết vì nước lũ cuốn trôi, 2.220m đường bị sạt lở nghiêm trọng gây khó khăn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Tổng ước tính thiệt hại trên 30 tỷ đồng. Một số xã bị thiệt hại lớn như: Nam Anh, Nam Thái, Nam Thượng, Nam Lộc, Khánh Sơn. Trước tình hình đó, huyện đã chỉ đạo các xã, HTX đốc thúc bà con thu hoạch nhanh gọn những diện tích lúa chưa bị ngập để vớt vát phần nào thành quả sản xuất.
Tuy nhiên, do mưa lớn cùng với lượng nước từ thượng nguồn đổ về làm mực nước Sông Cả dâng nhanh nên việc khắc phục gặp rất nhiều khó khăn. Ông Đinh Xuân Quế - Phó chủ tịch UBND Huyện Nam Đàn cho biết: Huyện đã huy động bà con tranh thủ trời ngớt mưa là ra đồng thu hoạch, vớt vát được từng nào hay từng đó. Huyện cũng đã có cơ chế chính sách để hỗ trợ bà con để bà con yên tâm sản xuất.
Cùng với việc chỉ đạo các địa phương khảo sát, thống kê tình hình thiệt hại trên địa bàn để có phương án xử lý kịp thời. UBND huyện Nam Đàn cũng đã tập trung cao huy động nguồn nhân lực, đặc biệt là lực lượng Công an, Quân sự huyện và các đơn vị đóng chân trên địa bàn giúp nông dân nhanh chóng thu hoạch lúa tại các vùng bị ngập nặng. Đồng thời, di dời các hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm đến nơi trú ẩn an toàn, đề phòng lũ tiếp tục dâng cao gây sạt lở. Các địa phương trong huyện chủ động khắc phục hậu quả, sửa chữa nhà cửa, đường sá, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh nhằm bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhà nước và của nhân dân trong bất kỳ tình huống nào.
(Hồng Sương)
