Nghệ An: 4 huyện xuất hiện dịch lở mồm long móng
Mặc dù cơ Chi cục thú y tỉnh và trạm thú y các địa phương có dịch đã và đang tích cực triển khai các phương án dập dịch; tổ chức chữa trị cho các gia súc mắc bệnh nhưng diễn biến bệnh vẫn rất phức tạp. Theo dự báo của cơ quan chuyên môn, hiện đang là mùa mưa bão, thời tiết diễn biến thất thường; mầm bệnh tồn tại và lưu hành rộng trên đàn gia súc và trong môi trường chăn nuôi...Trong khi đó vắc xin LMLM chỉ đủ để tiêm cho vùng Dự án, vùng ổ dịch cũ cộng với việc vận chuyển, giết mổ gia súc nội, ngoại tỉnh, nhỏ lẻ khó kiểm soát là những nguy cơ dịch bùng phát, lây lan thời gian tới rất cao.
Tại huyện Tân Kỳ dịch lở mồm long móng xuất hiện từ ngày 25/8 ở 2 xã Nghĩa Dũng và Nghĩa Hợp. Đến thời điểm này, dịch bệnh đã lây lan thêm 3 xã Nghĩa Thái, Nghĩa Long, Nghĩa Hoàn với số gia súc bị ốm là 316 con, số gia súc bị chết và tiêu hủy là 98 con, chủ yếu bê, nghé. Nguyên nhân của dịch bệnh theo như phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết: do một số hộ dân ở Nghĩa Hợp mua trâu bò mắc bệnh từ huyện khác về làm lây lan đến đàn gia súc ở địa phương. Mặt khác, do ảnh hưởng của mưa lũ vừa qua kéo dài, độ ẩm cao nên bùng phát thành dịch. Tập quán chăn nuôi thả rông cũng là nguyên nhân dẫn đến dịch bệnh.
Trước tình hình trên, huyện Tân Kỳ đã chỉ đạo cho các xã có dịch tiến hành phun thuốc tiêu độc khử trùng cho các gia súc mắc bệnh, trên các trục đường và bãi chăn thả. Chi cục thú ý huyện đã cấp được 11 nghìn liều vácxin lở mồm long móng, 1.400 lít hóa chất và 10 tấn vôi bột cho nhân dân. Đồng thời, chỉ đạo các xã có dịch tiến hành đào hố cách xa khu dân cư để tiêu hủy những gia súc đã chết di dịch bệnh.
(An Duyên - Hoàng Hiếu)
