Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Nghệ An nỗ lực đưa "Hàng Việt về nông thôn”

09:42, 22/09/2011
Thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Sở Công thương Nghệ An vừa tổ chức cho Công ty cổ phần đầu tư phát triển kinh tế Việt Lào và Công ty cổ phần Intimex Việt Nam tại Nghệ An đưa “Hàng Việt về nông thôn". Đây là một chương trình có ý nghĩa thiết thực đối với người dân ở vùng nông thôn và đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của nhân

 

Với 60 mặt hàng thuộc hai nhóm nông sản thực phẩm và kim khí điện máy, được chất đầy trên 4 chiếc xe tải nhẹ với băng rôn “Đưa hàng việt về nông thôn”, 15 nhân viên của Công ty cổ phần đầu tư phát triển kinh tế Việt Lào đã về xã Đô Thành – Yên Thành để bán hàng Việt Nam theo kiểu dã chiến. Hàng được bán ngay sau thùng xe. Thật ngạc nhiên khi hàng Việt Nam được nhân dân đón nhận nhiệt tình. Người dân tỏ ra khá hiểu biết về các sản phẩm được sản xuất trong nước và nắm giá cả rất chắc. Từ giá của thùng mì tôm Hảo Hảo, chai dầu ăn Mavella, nồi cơm điện đến cây vợt muỗi, chiếc bóng tiết kiệm điện… Hầu như người nào đến xem đều mua hàng. Thậm chí, có người còn tranh thủ “đầu cơ” để cho người nhà bán lẻ.  

Để đạt được hiệu quả cao, chương trình đưa hàng Việt về nông thôn cần được tổ chức quy mô, dài hơi và thường xuyên hơn.

 

Điểm giới thiệu và bán hàng của Công ty cổ phần Intimex đặt tại sân vận động xã Tân Phú như một siêu thị nhỏ với gần 400 mặt hàng của 4 nhóm bánh kẹo đồ uống, hóa mỹ phẩm, thực phẩm công nghệ, gia dụng và điện gia dụng. Cũng như ở xã Đô Thành, nhân dân Tân Phú đến xem, mua hàng rất đông. Ngoài nhân dân Tân Phú còn có dân ở các xã lân cận như Nghĩa Thái, Nghĩa Hoàn, Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ.             

Đây là lần đầu tiên Sở Công thương tổ chức cho doanh nghiệp đưa hàng Việt Nam chất lượng cao về nông thôn. Mục đích chính yếu của chương trình là để nhân dân được tiếp cận, sử dụng từ đó có niềm tin vào các mặt hàng Việt Nam sản xuất. Vì vậy mà sau khi được huyện thông báo, Sở Công thương tổ chức quầy hàng Việt Nam chất lượng cao tại xã mình, MTTQ 2 xã Đô Thành và Tân Phú đã phối hợp với các phòng ban chuẩn bị sân bãi cho doanh nghiệp và cho thông báo liên tục trên truyền thanh để bà con biết. Riêng Đảng uỷ xã Tân Phú còn tổ chức cho đoàn thanh niên dọn sạch sẽ 27.000m2 sân vận động, chuẩn bị điện chiếu sáng và cho cán bộ văn hóa tuyên truyền trên truyền thanh của cả 12 xóm. Được mua hàng với giá gốc, chất lượng đảm bảo, tăng thêm niềm tin, người dân ở các vùng quê rất phấn khởi. Thực tế bán hàng ở hai xã Đô Thành và Tân Phú đã cho thấy, chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong cuộc vận động "Người VN ưu tiên dùng hàng VN".

Có thể nói, cuộc hành trình đưa hàng Việt về với người dân ở vùng nông thôn trong thời gian qua đã diễn ra ở hầu khắp các địa phương và thu được nhiều kết quả đáng khích lệ. Chương trình đã thu hút sự quan tâm của đông đảo của người dân khu vực nông thôn đến tham quan, mua sắm, tạo cơ hội để bà con tiếp cận với hàng Việt, giá cả ưu đãi, phù hợp với thu nhập. Đồng thời, giúp người tiêu dùng nông thôn nâng cao kiến thức, phân biệt hàng thật, hàng giả, cách sử dụng và bảo quản sản phẩm… Qua đó, vận động bà con thay đổi nhận thức và hành vi trong tiêu dùng theo hướng ưu tiên sử dụng các loại hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ do các DN, các nhà sản xuất trong tỉnh hoặc trong nước làm ra. Coi đó là sự thể hiện lòng yêu nước, là nét đẹp trong văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam. Đồng thời cũng là cơ hội cho các DN trong nước đẩy mạnh sản xuất, quảng bá thương hiệu, giữ vững niềm tin của khách hàng. Ở Nghệ An, dù mới lần đầu tiên tổ chức nhưng chương trình đưa hàng Việt về nông thôn đã mở ra cơ hội tiêu thụ sản phẩm tại thị trường nông thôn, một thị trường mà lâu nay chưa được các DN quan tâm nhiều. Qua lần tổ chức này, công ty CP ĐT phát triển kinh tế Việt Lào đã thu về 156 triệu đồng, còn công ty CP INTIMEX VN chi nhánh Nghệ An thu về 126 triệu đồng chỉ trong 3 ngày bán hàng.

 

Sau hơn 1 năm thực hiện cuộc vận động "Người VN ưu tiên dùng hàng VN", nhiều kết quả đã cho thấy sức lan tỏa sâu rộng và mạnh mẽ của hàng Việt trong đời sống hàng ngày. Tuy nhiên, để cuộc vận động trở thành một thói quen trong tiêu dùng hàng ngày của người dân, nhất là ở các vùng nông thôn, Nghệ An cần huy động nhiều DN tham gia đưa nhiều chuyến hàng Việt về với nhiều vùng nông thôn hơn nữa. Và để thu hút các DN tham gia thì cần phải có các cơ chế chính sách phù hợp để tạo điều kiện cho các DN khi tham gia chương trình. Bởi sau khi thực hiện chương trình này, điều mà cả đơn vị tổ chức và 2 DN đều băn khoăn là kinh phí thực hiện khá eo hẹp. Dù việc bán hàng rất thuận lợi và được trợ giá cước vận chuyển, chi phí in ấn băng rôn quảng cáo, bảo vệ nhưng DN vẫn phải bù lỗ vì phải bán đúng giá niêm yết - bằng giá bán sỉ tại TP Vinh nên lãi không đáng kể. Trong khi đó, vì đi bán lưu động nên mỗi chuyến hàng đi về huyện, DN phải cử đi 15 người gồm lái xe, bán hàng và bảo vệ nên mất khá nhiều kinh phí ăn, nghỉ và lương cho 15 người trong 3 ngày. Do đó, dù DN rất muốn tham gia vì ý nghĩa thiết thực của chương trình nhưng họ không thể vì thế mà quên đi lợi ích của DN, ảnh hưởng đến đồng vốn của cổ đông. Đây thực sự là một bài toán khó đang đặt ra cho Sở Công thương - đơn vị tổ chức chương trình đưa hàng Việt về nông thôn.

 

Thiết nghĩ, để cuộc vận động người VN ưu tiên dùng hàng VN thực sự có hiệu quả, ngoài việc hỗ trợ kinh phí vận chuyển, băng rôn khẩu hiệu, tỉnh Nghệ An cần có chính sách hỗ trợ lãi suất vốn vay cho DN - đồng hành cùng DN trên những chuyến hàng Việt về với người dân vùng nông thôn.

 

(Lê Hằng)