Quỳnh Nghĩa phát triển nhóm hậu cần nghề biển
Quỳnh Nghĩa là một trong những xã xuất hiện sớm nhóm hậu cần nghề biển ở huyện Quỳnh Lưu. Trong đó, nghề sửa chữa và đóng mới tàu thuyền được xem là một ngành dịch vụ phát triển mạnh. Đến thăm cơ sở đóng tàu gia đình anh Hồ Văn Huyền ở làng nghề Phú Nghĩa, điều làm chúng tôi ấn tượng nhất là sừng sững 5 cái thân tàu công suất lớn được những người thợ khẩn trương hoàn thành để giao cho khách hàng theo đúng hợp đồng. Đây là một trong những cơ sở đóng tàu lớn ở xã Quỳnh Nghĩa, trung bình mỗi năm sản xuất từ 10 đến 12 chiếc tàu có công suất từ 500CV trở lên, với tổng doanh thu hàng năm từ 8 đến 10 tỷ đồng. Cơ sở này mỗi năm đã tạo công ăn việc làm thường xuyên cho 10 đến 15 lao động địa phương với mức thu nhập ổn định bình quân 4 triệu/ người/tháng. Vừa qua, để mở rộng quy mô của xưởng và đáp ứng kịp thời nhu cầu đóng mới, sửa chữa tàu thuyền của khách hàng, cơ sở đã sắm thêm 12 máy khoan, 8 máy cưa, 1 máy đục có công suất lớn.
![]() |
|
Một xưởng đóng tàu thuyền ở làng nghề Phú Nghĩa.
|
Toàn xã Quỳnh Nghĩa hiện có gần 100 tàu thuyền đánh bắt lớn với công suất 450CV trở lên và hàng trăm tàu thuyền nhỏ. Tổng sản lượng khai thác của xã mỗi năm từ 8 nghìn đến 9 nghìn tấn hải sản các loại. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2011, sản lượng khai thác hải sản của xã đã đạt trên 6 nghìn tấn, giá trị thu về hơn 36 tỷ đồng. Từ đó đã tạo điều kiện để các ngành hậu cần phát triển mạnh. Hiện nay toàn xã Quỳnh Nghĩa có 3 xưởng đóng mới và sửa chữa tàu thuyền, 20 xưởng cơ khí phục vụ ngư dân vươn khơi, hàng trăm cơ sở chế biến đông lạnh hải sản, thu hút hơn 1.000 lao động tham gia sản xuất. Mỗi năm ngành này đã đóng góp vào tỷ trọng kinh tế của địa phương khoảng 45%. Bên cạnh đó, các hoạt động buôn bán kinh doanh các mặt hàng phục vụ hậu cần nghề biển như lưới sợi, đá lạnh, máy móc, kinh doanh xăng dầu cũng phát triển mạnh. Từ hoạt động của hệ thống nghề dịch vụ này, hàng ngàn lao động địa phương và các xã lân cận đã có việc làm và thu nhập ổn định.
Cùng với Quỳnh Nghĩa, hiện nay các xã vùng biển của huyện Quỳnh Lưu cũng đều có nhiều biện pháp nhằm đẩy mạnh sự phát triển của nhóm dịch vụ hậu cần nghề biển. Toàn huyện đã có 2 công ty cổ phần; 5 công ty trách nhiệm hữu hạn, 6 doanh nghiệp, 2 làng nghề chế biến nước mắm và 65 kho đông lạnh cùng hàng ngàn hộ gia đình hoạt động trong lĩnh vực chế biến, dịch vụ thuỷ sản với doanh thu hàng năm đạt hàng trăm tỷ đồng.
(Nguyễn Vân)

