Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Tân Kỳ tập trung phòng trừ rệp hại mía nguyên liệu

09:51, 22/09/2011
Thời điểm này, gần 4 .700ha mía nguyên liệu trên địa bàn huyện Tân Kỳ đang ở giai đoạn sinh trưởng mạnh và trong quá trình tích lũy đường. Tuy nhiên, hơn một nửa diện tích này đã bị nhiễm rệp xơ bông trắng. Với thời tiết mưa nắng đan xen và ẩm độ cao như hiện nay sẽ là cơ hội cho dịch lây lan, phát triển nhanh. Nguy cơ năng suất và hàm lượng đường sẽ giảm mạnh nếu không được

 

Tân Phú được coi là một trong những vùng nguyên liệu mía lớn và năng suất cao nhất của huyện Tân Kỳ. Lúc chúng tôi có mặt tại cánh đồng mía lớn nhất của xã đã vào khoảng gần bữa trưa. Thế nhưng rất nhiều nông dân vẫn đang tranh thủ thời gian để phun thuốc trừ rệp xơ bông trắng trên các ruộng bị nhiễm của nhà mình. Theo sát họ là các cán bộ kỹ thuật của Công ty cổ phần mía đường Sông Con. Anh Nguyễn Tiến Hoài, một trong những hộ nông dân có mặt thời điểm đó cho biết: Nhà anh có 3 ha mía thì cả 3 ha đều bị nhiễm rệp xơ bông trắng với tỷ lệ 10-15%. 2 ngày nay anh phải tranh thủ thời tiết tạnh ráo của buổi sáng để phun thuốc nhằm đem lại hiệu quả cao nhất. Là người trực tiếp sản xuất, anh rất hiểu: Nếu không dập dịch kịp thời thì tỷ lệ nhiễm rệp sẽ tăng lên nhanh chóng và nguy cơ năng suất, sản lượng mía bị ảnh hưởng là rất cao. Và điều đó cũng đồng nghĩa với việc thu nhập của gia đình sẽ bị giảm trong vụ thu hoạch mía vào cuối năm nay.

 

Bà con cố gắng "cứu" mía nguyên liệu trước rệp xơ bông trắng

 

Đến thời điểm này, trong số gần 4.700ha mía nguyên liệu của Công ty CP mía đường Sông Con đã có khoảng 2.500ha bị nhiễm rệp với tỷ lệ từ 5 đến 15%; tập trung ở các xã vùng trọng điểm nguyên liệu như: Nghĩa Đồng, Tân Xuân, Tân Phú, Giai Xuân, Tân Hợp. Bởi thời điểm này, việc sinh trưởng, phát triển của cây mía có ý nghĩa quyết định năng suất, sản lượng trong vụ ép 2011-2012 nên Công ty đang tích cực hướng dẫn, chỉ đạo nhân dân tập trung phòng trừ. Ngoài cung ứng thuốc đặc hiệu, Công ty còn cử các cán bộ nông vụ trực tiếp về hướng dẫn kỹ thuật cho nông dân để dập dịch kịp thời, hiệu quả.

 

Theo các nhà chuyên môn: Rệp mía gây hại lên năng suất và chất lượng mía rõ nhất là khi chúng phát sinh thành dịch trong điều kiện nóng ấm, ẩm độ cao, đặc biệt là ở giai đoạn cây mía đang sinh trưởng mạnh và trong quá trình tích lũy đường mà ruộng mía lại thiếu ánh sáng. Rệp sống tập trung ở lưng, dọc theo gân lá để chích hút dịch cây mía. Mặt khác, chất bài tiết của rệp là môi trường tốt cho bệnh muội đen phát triển trên lá và thân mía làm cho sự quang hợp của cây kém đi. Kết quả là cây sinh trưởng còi cọc, giảm năng suất và độ đường. Những bụi bị nặng có thể mất khả năng nảy chồi của mía lưu gốc vụ sau.

 

Trước sự nguy hiểm của đối tượng rệp xơ bông trắng, cơ quan chuyên môn khuyến cáo: Thời gian tới, khi thời tiết trở nên phù hợp hơn để rệp có cánh nhiều, mưa giảm, thuận lợi cho rệp di trú từ nơi này sang nơi khác. Theo đó, quần thể rệp sẽ phát triển mạnh vào giữa và cuối vụ mía, khả năng lây lan từ ruộng mía lớn sang ruộng mía nhỏ mới vươn lóng là rất lớn. Vì vậy, về phía công ty cũng như địa phương và bà con nông dân ngoài việc tiến hành phòng trừ ở những diện tích đã bị nhiễm rệp còn phải thường xuyên theo dõi, kiểm tra chặt chẽ để kịp thời phát hiện những diện tích bị nhiễm mới. Từ đó kịp thời phun thuốc loại trừ triệt để rệp xơ bông trắng nhằm đảm bảo năng suất, sản lượng cho vùng mía nguyên liệu.

 

(An Duyên)