Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Đô Lương: Nguy cơ bùng phát dịch lở mồm long móng

09:01, 10/10/2011
Trong khi toàn tỉnh vẫn còn 07 ổ dịch LMLM ở huyện Tân Kỳ chưa qua 21 ngày thì mới đây, tại 3 xã của huyện Đô Lương lại xuất hiện hàng chục con gia súc bị mắc căn bệnh này... Điều đáng nói là 1 trong 3 xã phát dịch lại là nơi có chợ trâu bò được coi là lớn nhất Bắc Miền Trung. Chính vì vậy, nếu chính quyền địa phương không có biện pháp bao vây, dập dịch quyết liệt và kịp

 

Vào đầu giờ chiều ngày 9/10, chúng tôi có mặt tại xã Hòa Sơn - xã đầu tiên ở Đô Lương xuất hiện dịch LMLM. Theo báo cáo của chính quyền địa phương thì con gia súc đầu tiên phát bệnh LMLM là ở xóm Hiệp Hòa và được báo cáo lên ban thú y xã là vào ngày 30/9. Tuy nhiên, khi ban thú y xã xuống kiểm tra thì được biết, trước đó, cũng tại xóm này đã có 3 con bê bị chết và đã được người dân tự xử lý. Mặc dù không có ai xác định nguyên nhân nhưng theo người dân thì những con bê này có triệu chứng của bệnh LMLM. Và cho đến thời điểm chúng tôi có mặt, toàn xã đã có 5 xóm với 19 con gia súc được xác định mắc bệnh LMLM. Trong đó, riêng xóm Hiệp Hòa có 11 con của 10 hộ mắc bệnh.

 

Ngay sau khi phát hiện gia súc mắc bệnh LMLM, ban thú y và chính quyền xã Hòa Sơn đã báo cáo lên Trạm thú y, phòng NN và PTNT huyện và Chi cục thú y tỉnh để triển khai kịp thời các biện pháp bao vây, khống chế dịch. Biện pháp đầu tiên là niêm phong chuồng nhốt gia súc mắc bệnh không cho chăn thả ra ngoài, hướng dẫn nhân dân điều trị bệnh cho gia súc bằng biện pháp dân gian như xát chanh, khế và vệ sinh, rắc vôi bột khử trùng trong và xung quanh khu vực chuồng nuôi. Đồng thời, tiến hành phun tiêu độc khử trùng và tiêm phòng vắc xin LMLM cho toàn bộ số gia súc còn lại.

 

Ngoài xã Hòa Sơn có số gia súc mắc bệnh LMLM nhiều thì Đô Lương còn có 2 xã khác cũng phát hiện có gia súc mắc bệnh là xã Đại Sơn và xã Giang Sơn Tây. Trong đó Giang Sơn Tây là xã tiếp giáp với huyện Tân Kỳ- huyện vừa bùng phát dịch LMLM và hiện đang còn 7 ổ dịch chưa qua 21 ngày. Còn xã Đại Sơn là nơi được coi là có chợ trâu bò lớn nhất Miền Trung. Trước mắt, theo báo cáo, mỗi xã  mới chỉ có 2 con gia súc mắc bệnh. Tuy nhiên nguy cơ bùng phát dịch trên phạm vi rộng sẽ là rất lớn nếu chính quyền huyện cũng như xã không có các biện pháp kiểm soát dịch kịp thời. Ngay trong buổi kiểm tra thực tế tình hình dịch bệnh chiều qua tại các xã trên, Ông Nguyễn Thọ Cảnh- Giám đốc Sở NN và PTNT cảnh báo: Nếu không xử lý tốt dịch ở Đại Sơn thì nguy cơ dịch sẽ phát tán khắp nơi và đó là trách nhiệm của chính quyền địa phương; Phải rà soát lại số gia súc bị bệnh để niêm phong, xử lý tại chuồng, ai vi phạm đề nghị chính quyền địa phương xử lý.

 

Để khống chế dịch bệnh LMLM hiệu quả, các xã vùng dịch nói riêng và huyện Đô Lương nói chung cần thiết phải công bố dịch. Tiếp đó là cần theo dõi diễn biến bệnh, xử lý quyết liệt và triệt để ngay ở phạm vi nhỏ để đảm bảo an toàn cho tổng đàn. Cả 3 xã trên, nhất là xã Đại Sơn cần phải rà soát, chốt chặn, kiểm dịch chặt chẽ gia súc ra vào địa bàn. Điều quan trọng ngay cả trước, trong và sau dịch là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến cáo người dân thực hiện tốt công tác vệ sinh chuồng trại, phun tiêu độc khử trùng các khu vực chăn nuôi. Nếu chính quyền địa phương cũng như người dân thiếu trách nhiệm, làm không tốt, làm hời hợt thì nguy cơ tái bùng phát dịch làm thiệt hại lớn đến người chăn nuôi là rất khó tránh khỏi.

 

(An Duyên)