Nỗi lo trước vụ ép
Những ngày này, mặc dù một số thời điểm trong ngày trời vẫn có mưa nhưng nhiều hộ trồng mía ở xóm 6A, xã Nghĩa Mai vẫn tranh thủ lúc tạnh ráo để phun thuốc trừ rệp xơ trắng cho mía nguyên liệu. Đối với ông Trương Văn Cần thì đây đã là lần thứ 3 ông phải tiến hành làm việc này trên diện tích 1ha mía của gia đình. Vậy nhưng ông vẫn chưa yên tâm vì 2 lần trước, hiệu quả đem lại không cao.
Xã Nghĩa Mai có 61 hộ dân thì có tới 70% số hộ sống nhờ cây mía nguyên liệu. 3 năm trước rệp xơ bông trắng cũng đã từng xuất hiện và gây hại trên vùng nguyên liệu mía của xã. Tuy nhiên, dưới sự hướng dẫn, chỉ đạo và cho vay thuốc của Công ty mía đường Nghệ An thì chỉ sau một vài lần phun thuốc đã diệt được hoàn toàn. Thế nhưng năm nay, mức độ nguy hại cũng như tốc độ lây lan của rệp rất nhanh. Ban đầu chỉ là một vài ha nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, cả 38/38ha mía nguyên liệu của xóm đều bị nhiễm rệp xơ bông trắng. Bà con đã phun thuốc phòng trừ 2 lần nhưng đều không đem lại hiệu quả. Điều này khiến người dân rất lo lắng.
![]() |
| Bà con nông dân phun thuốc dập dịch rệp xơ bông trắng hại mía |
Trong số hơn 15.500ha mía nguyên liệu của Công ty mía đường Tate & Line hiện có thì đến thời điểm này trên 9.300ha đã bị nhiễm rệp xơ bông trắng. Bởi rệp xuất hiện gây hại ngay cả trong giai đoạn mía đang tích lũy đường nên nguy cơ sản lượng cũng như độ đường trong mía khi thu hoạch bị giảm rất cao nếu không được phòng trừ kịp thời và triệt để. Thời gian qua, ngoài việc cho vay thuốc BVTV, hỗ trợ mua bình bơm… các cán bộ kỹ thuật nông vụ của Công ty đang tích cực hướng dẫn, giám sát bà con phun thuốc dập dịch.
Không riêng vùng nguyên liệu của Công ty mía đường Nghệ An Tate & Line mà theo báo cáo của Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh, rệp xơ bông trắng đã phát sinh, gây hại ở cả vùng nguyên liệu mía của Công ty mía đường Sông Con, huyện Tân Kỳ và Công ty mía đường Sông Lam, huyện Anh Sơn. Đến nay, toàn tỉnh đã có trên 12.000ha mía nguyên liệu bị nhiễm rệp xơ bông trắng. Trong đó, các địa phương và các Công ty mía đường đã chỉ đạo nông dân phun phòng trừ cho 9.800ha. Tuy nhiên, do thời tiết diễn biến phức tạp, việc phòng trừ của bà con, nếu không đúng cách thì không những hiệu quả đem lại không cao mà còn khiến cho rệp lây lan nhanh hơn. Ông Nguyễn Đình Hương- Phó Chi cục trưởng- Chi cục Bảo vệ thực vật Nghệ An khuyến cáo: Trước hết, bà con phải bóc hết lá già để ruộng mía thông thoáng, cắt bỏ lá bị rệp, tiến hành phun thuốc ướt đều đảm bảo diệt hết rệp. Nếu bị mắc mưa phải tiến hành phun lại nếu không rệp sẽ lại tái phát.
Chỉ còn khoảng hơn 1 tháng nữa các công ty mía đường sẽ vào vụ ép. Điều này cũng có nghĩa thời điểm thu hoạch mía nguyên liệu đang đến gần. Việc tập trung phòng trừ dứt điểm rệp xơ bông trắng trong thời gian sớm nhất bằng các loại thuốc đặc trị theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn lúc này là rất cần thiết. Có như vậy mới đảm bảo được năng suất, chất lượng đường theo yêu cầu, kế hoạch đã đề ra.
(An Duyên)

