Tăng cường công tác giám sát các tổ chức tín dụng trong việc huy động vốn
Báo cáo của Ngân hàng nhà nước chi nhánh Nghệ An nêu rõ: Đến 30/9/2011, nguồn vốn huy động trên địa bàn tỉnh đạt trên 34.000 tỷ đồng tăng 21% so với cùng kỳ, dư nợ cho vay đạt trên 57.000 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ. Trong đó, dư nợ cho vay phát triển sản xuất kinh doanh chiếm 93% tổng dư nợ.
Tuy nhiên, hiện nay việc huy động tại các tổ chức tín dụng chủ yếu là nguồn vốn ngắn hạn, chưa phù hợp với cơ cấu đầu tư tín dụng. Trước những khó khăn chung của nền kinh tế, nợ xấu của các tổ chức tín dụng, chi nhánh tổ chức tín dụng có biểu hiện gia tăng.
Tại buổi làm việc, lãnh đạo ngân hàng nhà nước Nghệ An cũng kiến nghị với tỉnh một số vấn đề như: tỉnh cần kiến nghị Chính phủ quan tâm hỗ trợ thêm nguồn vốn ưu đãi để hỗ trợ lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; chỉ đạo UBND các huyện, thành phố, thị xã kịp thời cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận trang trại cho hộ gia đình để sớm được hưởng các chế độ ưu đãi của Nhà nước; cung cấp kịp thời các danh mục hạng mục dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách hàng năm để các tổ chức tín dụng chủ động giải ngân vốn.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Hằng đã ghi nhận những nỗ lực mà ngành ngân hàng Nghệ An đã làm được trong thời gian qua. Đồng chí yêu cầu, trong thời gian tới, Ngân hàng nhà nước chi nhánh Nghệ An cần tiếp tục triển khai các giải pháp, kế hoạch thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ, các chỉ thị của thống đốc ngân hàng nhà nước của UBND tỉnh, tập trung kiểm soát tăng trưởng tín dụng, tín dụng phi sản xuất, cơ chế điều hành lãi suất, tỷ giá, dự trữ bắt buộc; chỉ đạo các tổ chức tín dụng đẩy mạnh tín dụng cho nông nghiệp nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát các tổ chức tín dụng trong việc chấp hành quy định về huy động theo chỉ thỉ 02 của Thống đốc Ngân hàng nhà nước; theo dõi sát tình hình kinh tế - xã hội để có dự báo nhu cầu tiền mặt, tổ chức điều hòa cơ cấu các loại tiền trong lưu thông phục vụ kịp thời nhu cầu tiền mặt cho nền kinh tế, nhất là những tháng cuối năm và dịp tết nguyên đán.
(Thu Vinh)
