TP Vinh: Lúa hè thu đạt năng suất thấp
Sau những ngày mưa to kéo dài, tranh thủ thời tiết nắng ráo, bà con nông dân xã Hưng Đông đã tập trung ra đồng thu hoạch lúa hè thu. Trước hết, bà con tập trung thu hoạch ở những diện tích lúa bị úng và gãy đổ. Năm nay, do từ đầu vụ thời tiết diễn biến thất thường đồng thời sâu bệnh phá hoại đã làm cho vụ hè thu giảm năng suất. Toàn xã Hưng Đông có 158,5ha lúa hè thu,. Đến thời điểm này bà con nông dân đã thu hoạch được 40% diện tích. Năng suất bình quân chỉ đạt 1,5 tạ/sào.
Cũng như bà con xã Hưng Đông, trên địa bàn thành phố Vinh, các xã Hưng Hoà, Hưng Chính, Nghi Kim, Nghi Liên, phường Đông Vĩnh cũng đang bắt đầu vào vụ thu hoạch lúa hè thu. Vụ hè thu năm nay toàn thành phố gieo trồng 2.114ha diện tích, trong đó chủ yếu là lúa chất lượng cao như hương thơm số 1, TL6, còn lại là giống lúa Khang dân, nếp 352. Do đầu vụ triển khai sản xuất lúa hè thu chậm, đồng thời mưa lớn kéo dài một số diện tích phải gieo cấy lại nên vụ hè thu năm nay thu hoạch muộn hơn so với mọi năm. Bên cạnh đó, trong những ngày qua thời tiết mưa to kéo dài cũng đã làm cho bà con gặp khó khăn trong khâu thu hoạch, một số diện tích lúa bị gãy đổ nay đã bị mọc mầm.
Thu hoạch lúa hè thu muộn đã làm cho sản xuất vụ đông bị chậm lại. Một số địa phương có kế hoạch trồng ngô đông trên đất lúa như xã Hưng Hoà, Hưng Chính, Hưng Đông đã không thể thực hiện được theo kế hoạch. Vì vậy, thành phố Vinh đang khuyến khích cho bà con nông dân tập trung đầu tư phát triển các loại rau ngắn ngày trên đất màu và trong vườn nhà, đặc biệt sử dụng các giống rau cao cấp cho hiệu quả kinh tế cao, nhằm tăng nguồn thu nhập cho bà con nông dân.
(Hoàng Loan)
