Hưng Nguyên: Nguy cơ dịch bệnh từ nuôi vịt chạy đồng
Gia đình bà Nguyễn Thị Thiêm ở xóm Hưng Thinh 3, xã Hưng Tây đầu tư trên hơn 4 triệu đồng để mua 300 con vịt giống nuôi thả đồng. Từ lúc nuôi đến giờ chưa đầy một tháng, trọng lượng bình quân mỗi con đạt từ 0,8-1kg/ con. Bà Thiêm cho biết: Nuôi vịt chạy đồng hết sức vất vả, vì phải theo nó từ xứ đồng này đến xứ đồng khác. Nhưng bù lại, nuôi vịt chạy đồng chi phí thấp hơn rất nhiều so với nuôi nhốt chuồng. Thức ăn mà vịt tự tìm kiếm chủ yếu là lúa, cá,cua, ốc trên đồng ruộng. Nhờ trong thức ăn có chất tanh nên vịt rất chóng lớn, hiệu quả kinh tế cao hơn rất nhiều so với nuôi nhốt. Tuy nhiên, nuôi vịt chạy đồng rất khó kiểm soát bệnh tật, nếu bị nhiễm dịch bệnh thì có thể mất cả chì lẫn chài.
Không chỉ nuôi vịt thời vụ, bà con nông dân mới cho chạy đồng mà nhiều hộ nuôi vịt đẻ cũng chăn thả theo cách này. Theo tính toán của các hộ nuôi vịt đẻ, nếu chăn thả với số lượng 1.000 con thì mỗi ngày cũng đỡ chi phí tiền thức ăn từ 800-1000.0000 đồng. Đặc biệt vịt chạy đồng chất lượng trứng lại ngon nên người tiêu dùng rất ưa chuộng. Chính vì lợi nhuận cao nên bất chấp những khuyến cáo của các ngành chức năng bà con nông dân vẫn nuôi thả vịt chạy đồng. Ông Dương Công Đồng - phó chủ tịch UBND thị trấn Hưng Nguyên cho biết: Thị Trấn có tổng đàn trên 25.000 con, trong đó trên 80% là vịt đẻ. Sau khi thu hoach xong lúa hè thu, hầu hết các hộ nông dân đều cho vịt chạy đồng. Mặc dù toàn bộ đàn vịt đều đã được tiêm phòng dịch tả và tụ huyết trùng nhưng xã vẫn không yên tâm. Vì trước đây trên địa bàn từng có dich cúm H5N1 nên nguy cơ tái phát là rất cao.
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh, một số địa phương đã xuất hiện dịch cúm H5N1 trên gia cầm thủy cầm. Loại dịch bệnh này nếu không khống chế kịp thời sẽ lây lan với tốc độ rất nhanh thông qua các loài chim. Vì vậy, nguy cơ bị lây nhiễm bệnh H5N1 của vịt thả đồng là rất dễ xảy ra. Ông Ngô Văn Quỳnh - trưởng trạm thú y huyện Hưng Nguyên khuyến cáo: Bà con khi nuôi vịt thả đồng cần lưu ý là không mua vịt không rõ nguồn gốc. Đặc biệt không mua ở chợ vì vô tình mua phải vịt bị dịch bệnh. Trong công tác phòng dịch, năm nay không có vắc xin H5N1, nhưng bà con phải chú trọng tiêm phòng dịch tả và tụ huyết trùng. Ngoài ra, trộn tỏi cho ăn với cơm để tăng cường sức đề kháng. Cần lưu ý khi trời mưa, chuyển mùa, không được cho vịt nằm nơi gió lùa trực tiếp, nhất là gió mùa đông bắc, bởi vì khi vịt nhỏ thì không có sức chịu đựng, còn lớn thì mất năng lượng không thể điều hòa được thân nhiệt nên có thể gây chết hàng loạt.
Với tình hình dịch bệnh gia cầm đang có những diễn biến hết sức phức tạp, Hưng Nguyên cần có các biện pháp tuyên truyền vận động bà con nông dân không cho vịt chạy đồng. Đồng thời làm tốt công tác tiêm phòng dịch bệnh, tiêu độc khử trùng, vệ sinh chuồng trại sạch sẽ. Có như vậy, mới giúp các hộ chăn nuôi bảo tồn và phát triển đàn vịt một cách bền vững.
(Hồng Sơn)
