Làm giàu từ 50 con gà dự án
Cũng như các hộ dân bản Bón, cuộc sống của gia đình chị Pay Thị Huyền sống chủ yếu dựa vào rừng. Nhưng rồi rừng càng ngày càng cạn kiệt do nạn khai thác vàng bừa bãi. Chính vì thế cái đói, cái nghèo luôn bám lấy gia đình chị cũng như các hộ dân nơi đây. Hoàn cảnh của chị lại khá đặc biệt, chồng bị bệnh hiểm nghèo mất sớm để lại cho chị 2 đứa con thơ dại khi chị vừa bước qua tuổi 30.
Làm gì để thoát nghèo, có tiền cho con ăn học? Câu hỏi đó làm chị mất ăn mất ngủ hàng tháng trời vẫn không có lời giải. May mắn đến với gia đình chị, năm 2010 dự án hỗ trợ phát triển kinh tế cho các hộ nghèo của chính phủ Luc xăm bua đến với huyện vùng cao Tương Dương. Nhờ sự hỗ trợ của dự án đã giúp cho gia đình chị 50 con gà giống, thức ăn và những kiến thức về chăn nuôi. Đây có thể coi là bước khởi đầu cho việc thoát nghèo của gia đình chị. Mặc dù dự án chưa thực sự đem lại cuộc sống ấm no cho gia đình, nhưng nó đã mở ra cho chị một cung cách làm ăn mới. Với lợi thế đất vườn rộng, chị mạnh dạn vay vốn mua trên 1000 gà con về chăn thả. Để có đàn gà đảm bảo chất lượng, chị phải lặn lội ra tận Bắc Giang, Bắc Ninh, Thanh Hóa để tìm mua con giống. Bằng những kiến thức cơ bản thông qua các lớp tập huấn do dự án mở đã giúp cho chị nắm vững quy trình sản xuất chăn nuôi.
![]() |
| Từ 50 con gà đen của dự án, nay chị Huyền đã có đàn gà với 3.000 con |
Với mô hình nuôi bán công nghiệp kết hợp với thả vườn, mỗi lứa chị nuôi 500- 600 con, chỉ sau 4 tháng trọng lượng mỗi con đạt từ 1,2-1,3kg. Với giá bình quân dao động từ 120-130.000 đồng/kg, trừ chi phí gia đình chị còn lãi trên 30 triệu đồng. Tính ra, mỗi năm thu nhập từ chăn nuôi gà, chị đã có trong tay trên 100 triệu đồng. Từ mô hình của gia đình chị Huyền, hiện nay đã có trên chục hộ gia đình ở bản Bón học tập làm theo. Điển hình như hộ ông Lương Văn Hốt, ông Mạc Văn Thành… Nhờ nuôi gà không chỉ giúp bà con thoát nghèo mà trở thành những hộ khá giàu của bản.
Có thể nói cách làm của chị Huyền đang mở ra hướng làm ăn mới ở xã vùng sâu, vùng xa này. Ông Pay Văn Út - cán bộ khuyến nông xã Yên Na cho biết: Ban đầu, chị Huyền chỉ chăn nuôi nhỏ lẻ, sau khi được tập huấn quy trình kỹ thuật cũng như cách phòng trừ dịch bệnh đã giúp cho chị phát triển với quy mô ngày càng lớn. Đây thực sự là mô hình làm ăn có hiệu quả, sắp tới, chúng tôi sẽ nhân ra diện rộng.
Khó khăn lớn nhất ở xã Yên Na khi phát triển mô hình này là vấn đề con giống. Để có điều kiện cung ứng giống cho bà con trong xã, chị Huyền đang có ý tưởng mở lò ấp. Tuy nhiên, để thực hiện thành công ý tưởng này chị Huyền mong muốn có sự hỗ trợ của nhà nước. Chị Huyền bày tỏ: Nếu được nhà nước hỗ trợ cho một cái lò ấp, tôi sẽ chọn mấy trăm con gà giống để làm gà bố mẹ. Con giống vừa để chăn nuôi vừa cung ứng cho bà con trong xã.
Từ 50 con gà của dự án, giờ đây tổng đàn gà của gia đình chị lên tới 3.000 con. Không chỉ thoát nghèo, chị Huyền đã trở thành triệu phú của vùng quê này. Đây là tấm gương đầy nghị lực đang được bà con nông dân xã vùng cao Yên Na học tập noi theo.
(Hiến Chương)

