Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Quỳnh Lưu: Xuất hiện dịch cúm H5N1 trên đàn gia cầm

16:13, 02/11/2011
Do ảnh hưởng của thời tiết với những cơn mưa lớn kéo dài, môi trường ẩm thấp đã tạo điều kiện cho các loại dịch bệnh bùng phát gây hại đến đàn vật nuôi. Hiện nay, đàn gia cầm của một số hộ dân thuộc xã Quỳnh Xuân, huyện Quỳnh Lưu đã bị dịch bệnh với các hiện tượng như bỏ ăn, nằm ủ rũ sau đó chết hàng loạt. Qua kết quả xét nghiệm, trung tâm thú y huyện kết luận đàn gia cầm

 

Gia đình ông Lê Văn Thanh ở xóm 2, xã Quỳnh Xuân vốn có truyền thống chăn nuôi vịt đẻ. Năm nay, gia đình ông nuôi 600 con vịt. Nhờ có kinh nghiệm cùng với cách chăm sóc và cho ăn uống khoa học, vệ sinh chuồng trại sạch sẽ nên đàn vịt của gia đình ông sinh trưởng phát triển nhanh. Mới thả nuôi được 1,5 tháng mà đàn vịt đã đạt trọng lượng trung bình gần 1kg/ con. Vào sáng ngày 21/10, ông Thanh ra chuồng cho vịt ăn thì phát hiện đàn vịt ít ăn, nằm ủ rũ không đi lại. Sau đó 5 ngày, đàn vịt của gia đình ông chết hàng loạt. Được tin, UBND xã Quỳnh Xuân đã phối hợp với Trung tâm thú y huyện Quỳnh Lưu tiến hành kiểm tra tình hình thực tế và lấy mẫu bệnh phẩm gửi đi xét nghiệm. Kết quả là đàn vịt của gia đình ông bị bệnh dịch cúm gia cầm H5N1.

 

Với đặc thù là xã thuần nông, người dân phát triển kinh tế chủ yếu là trồng trọt và chăn nuôi, do đó, Quỳnh Xuân luôn có tổng đàn gia súc, gia cầm khá lớn. Năm 2011, tổng đàn gia cầm của xã gần 18.000 con. Trong đó, có con 11.000 gà, vịt 4.000 con, còn lại là các loại khác. Tuy số lượng đàn gia cầm lớn nhưng vụ tiêm phòng vừa rồi xã Quỳnh Xuân chỉ được cấp 1.000 liều vắc xin cúm gia cầm. Còn lại gần 16.000 con gà, vịt chưa được tiêm phòng vác xin phòng dịch. Tính đến thời điểm hiện nay, số lượng vịt bị mắc bệnh và tiêu hủy của cả xã đã lên tới 700 con. Trước tình hình dịch cúm H5N1 đang diễn biến phức tạp như hiện nay, UBND xã đã phối hợp với trạm thú y huyện, giao nhiệm vụ cho các thôn trưởng thống kê và  theo dõi diễn biến đàn gia cầm của đơn vị mình đề nghị huyện cấp thuốc khử trùng, tiến hành phun những thôn đã xuất hiện và có điều kiện sẽ phun đại trà; những hộ nuôi vịt phải chuẩn bị vôi bột để rắc bỏ các tuyến đường, chuồng trại chăn nuôi của mình và theo dõi những đàn khi xuất hiện dịch sẽ cùng với huyện tiến hành xử lý theo quy định.

 

Trung tâm thú y huyện cũng đã chỉ đạo cho các xã tăng cường công tác thông tin tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh về tình hình dịch bệnh và các biện pháp chống dịch để người dân nâng cao ý thức trong việc chủ động phòng chống không để dịch lây lan ra diện rộng. Đồng thời chỉ đạo các trạm y tế xã nhập các loại thuốc, hóa chất để tiến hành phun phòng trừ dịch bệnh đại trà và chủ động chuẩn bị các phương án phòng dịch.

 

Bằng các biện pháp phòng chống tích cực khẩn trương, cùng với sự vào cuộc đồng bộ của các cấp các ngành và ý thức tự giác của mỗi hộ chăn nuôi, hy vọng rằng, dịch cúm H5N1 tại huyện Quỳnh Lưu sẽ sớm được khống chế, ngăn chặn và không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng nhằm giảm đến mức thấp nhất thiệt hại về kinh tế cho người dân.

 

(Như Thủy)