Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Tân Kỳ: Hiệu quả của việc áp dụng phương thức xen canh vào sản xuất NN

15:40, 04/11/2011
Thực hiện phương châm “lấy ngắn nuôi dài”, những năm gần đây bà con nông dân huyện Tân Kỳ đã tích cực áp dụng phương thức xen canh vào sản xuất nông nghiệp và mô hình này đã khẳng định được hiệu quả, giúp bà con nâng cao thu nhập.

 

 

Xóm Thanh Chương là đơn vị dẫn đầu của xã Tân An về thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Ba năm trở lại đây, bà con đã chuyển đổi được 74 ha đất chuyên trồng hoa màu sang trồng cây Cao Su. Xác định đây là loại cây công nghiệp dài ngày, từ lúc trồng đến khi cho thu hoạch phải mất nhiều thời gian, mức đầu tư chăm sóc lại lớn nên để bà con yên tâm gắn bó với cây cao su mà vẫn có thêm thu nhập từ các loại cây trồng khác nên cấp uỷ chính quyền xã đã tập trung chỉ đạo bà con áp dụng phương thức xen canh. Hàng năm, trên diện tích trồng cao su bà con đã trồng xen các loại cây  như ngô, lạc, đậu, mía. Qua thực tế sản xuất, phương thức này đã giúp bà con tận dụng được diện tích canh tác để nâng cao thu nhập, cụ thể trong năm nay nhiều hộ trong xóm đã trồng xen 2 vụ ngô trên diện tích cao su thời kỳ kiến thiết cơ bản, khi thu hoạch năng suất trung bình mỗi vụ đạt 32 tạ/ ha, với giá bán như hiện nay đem lại giá trị kinh tế hơn 40 triệu đồng/ năm.

 

Xã Tân An hiện có hơn 420ha cây cao su, trong đó chỉ có 56ha đã đưa vào khai thác, số còn lại chủ yếu từ 1 đến 4 năm tuổi. Trên diện tích cao su thời kỳ kiến thiết cơ bản này, bà con nơi đây đều tích cực áp dụng phương thức xen canh. Mỗi năm từ diện tích trồng xen thu về cho địa phương trên 12 tỷ đồng.

 

Thực tế sản xuất cho thấy, việc trồng xen các loại cây ngắn ngày trong vườn cao su thời kỳ kiến thiết cơ bản giúp bà con tăng thêm thu nhập và cũng không làm ảnh hưởng đến sự phát triển của cây cao su, ngược lại nhờ chăm bón cây trồng ngắn ngày đã hạn chế được cỏ dại, có tác dụng tích cực trong việc bảo vệ, giữ ẩm, tăng độ mùn trong đất, góp phần thúc đẩy cây cao su sinh trưởng và phát triển tốt. Bởi vậy, hiện nay phương thức này đã được nhiều hộ nông dân ở Tân Kỳ áp dụng, bà con đã và đang trồng xen các loại cây như ngô, đậu, lạc, vừng, dưa hấu trong vườn cao su. Đến nay, toàn huyện đã có hơn 1.200ha diện tích canh tác được trồng xen, hàng năm ngoài cây trồng chính, các loại cây trồng xen vẫn đem lại giá trị thu nhập trên 40 tỷ đồng. Từ hiệu quả đó, hiện nay các ngành chức năng của huyện Tân Kỳ đang tiếp tục chỉ đạo để mở rộng diện tích.

 

Theo đề án, đến năm 2015, Tân kỳ sẽ có tổng diện tích cao su 3.500ha, bởi vậy việc áp dụng phương thức xen canh hoàn toàn phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương nhằm giúp bà con nâng cao thu nhập và có điều kiện lấy ngắn nuôi dài. Đây chính là yếu tố quan trọng giúp nhiều hộ nông dân trên địa bàn huyện Tân Kỳ yên tâm đầu tư vào cây Cao Su, một loại cây công nghiệp đã và đang mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân.

 

(Cẩm Tú)