Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Triệu phú vườn đồi

14:46, 14/11/2011
Ở một địa phương còn được coi là nghèo nhất huyện, nhưng nhờ biết phát huy lợi thế vùng đồi ở Hưng Yên Nam đã xuất hiện nhiều mô hình làm kinh tế giỏi. Ông Đậu Xuân Trình ở xóm một điển hình.

 

Thực hiện chủ trương giao đất, giao rừng của nhà nước, năm 1996, ông Đậu Xuân Trình đưa cả gia đình vào vùng núi Đại Phú - Hưng Yên Nam lập nghiệp. Thời bấy giờ, khu vực Đại Phú còn là vùng đất hoang sơ, cây cối rậm rạp, gần như chưa có sự tác động của bàn tay con người. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng, đây là vùng “ma thiêng nước độc”. Vậy mà, sau 15 năm miệt mài lao động, giờ đây ông Đậu Xuân Trình đã trở thành ông chủ của một trang trại vườn đồi có quy mô lớn nhất ở xã Hưng Yên Nam từ mô hình trồng cây ăn quả kết hợp với trồng cây lâm nghiệp. Đồng thời nuôi vịt siêu đẻ, gà thả vườn và động vật hoang dã.

 

Với diện tích 12ha, ông quy hoạch 7ha đất có độ dốc trên 30 độ trồng thông, bạch đàn. Số diện tích còn lại ông đào ao nuôi cá và trồng các loại cây ăn quả. Hiện nay, trang trại của gia đình ông Trình đã có trên 40 loại cây ăn quả. Trong đó, chanh là loại cây loại cây trồng chủ lực. Với hơn 1.000 gốc chanh, mỗi năm cho gia đình ông trên 20 tấn quả, thu về hàng trăm triệu đồng. Bên cạnh đó, gia đình ông còn nuôi 1.000 vịt siêu đẻ. Nhờ làm tốt công tác phòng trừ dịch bệnh, chế độ ăn uống hợp lí, đàn vị đẻ đạt tỷ lệ trên 90%, trừ chi phí mỗi ngày gia đình ông còn lãi ròng từ  500.000 – 700.000 đồng. Phát huy thế mạnh của trang trại vườn đồi, gia đình ông còn chăn nuôi gà thả vườn mỗi lứa từ 150-200 con. Thời gian nuôi chỉ sau 4 tháng là cho xuất chuồng, trọng lượng bình quân mỗi con từ 1,3-1,5kg/ con. Hiện nay, ông còn nuôi thí điểm 2 con hươu lấy lộc, nếu thuận lợi ông tiếp tục làm chuồng trại nuôi thêm từ 4-5 con nữa.

 

Ngoài ra, gia đình ông còn tận dụng đất đai xung quanh trang trại để trồng Hoa thiên lí, sắn dây, là những loại cây khá phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng nơi đây và cho hiệu quả kinh tế rất cao. Nhờ phát triển kinh tế đa dạng, mỗi năm trang trại của gia đình ông cho doanh thu trên 1,5 tỷ đồng, trừ các khoản chi phí còn lãi ròng trên 300 triệu đồng. Không dừng lại ở đó, hiện nay ông tiếp tục cải tạo lại trang trại để đưa các loại giống cây con mới vào sản xuất chăn nuôi. Ông Trình cho biết thêm: Sắp tới, gia đình sẽ củng cố lại toàn bộ ao hồ, nuôi thêm hươi lấy nhung, nuôi chồn lông nhung để tiêu thụ theo dạng đặc sản.

 

Năng động, dám nghĩ dám làm, từ hai bàn tay trắng nhờ cần cù lao động ông Trình đã thành triệu phú vườn đồi. Đây là mô hình Hưng Yên Nam cần nhân rộng cho nhân dân học tập để phát huy thế mạnh vùng bán sơn địa của địa phương.

 

(Đài TTTH Hưng Nguyên)