Chấn chỉnh việc niêm yết giá tại các điểm kinh doanh
Thời gian qua, thị trường tỉnh ta vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là tình trạng tự nâng giá bán không niêm yết giá và bán theo đúng giá niêm yết là khá phổ biến ảnh hưởng đến cho người tiêu dùng và tạo nên sự bất ổn của thị trường. Để góp phần bình ổn giá, chống sự đầu cơ nâng giá hàng hóa, nhất là trong thời điểm cuối năm, UBND tỉnh đã giao cho 2 ngành Công thương và Tài chính phối hợp tổ chức kiểm tra việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết của tất cả các điểm kinh doanh hang hóa bán trên địa bàn tỉnh. Ngay trong tháng 11, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh đã tập trung toàn bộ lực lượng, phối hợp với các ngành chức năng để tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành, tiến hành công tác kiểm tra tại các trung tâm thương maị, các điểm kinh doanh của 20 huyện, thành phố, thị xã. Ông Nguyễn Minh Thọ - Phó chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trưởng tỉnh cho biết: Trọng tâm của đợt kiểm tra này là kiểm tra việc niêm yết và bán theo giá niêm yết và công tác này sẽ được tiến hành từ nay đến sau tét Nguyên Đán.
Tại chợ Vinh, trung tâm thương mại và là đầu mối kinh doanh hàng hóa lớn nhất tỉnh. Trong suốt thời gian qua, đoàn kiểm tra liên ngành do đội quản lý thị trường cơ động làm nòng cốt đã liên tục tổ chức kiểm tra việc niêm yết và bán theo giá của tất cả các chủ quầy hàng trong khu vực chợ. Trước khi tiến hành kiểm tra, đội Quản lý thị trường cơ động đã phối hợp với Ban quản lý chợ Vinh thông báo rộng rãi trên hệ thống loa để các chủ kinh doanh cũng như khách hàng biết về chủ trương này cũng như mục đích của đợt kiểm tra; yêu cầu các chủ kinh doanh chấp hành ngiêm chỉnh. Thế nhưng, khi tiến hành kiểm tra, hầu hết các quầy hàng đều không niêm yết giá và có nhiều hành vi cản trở gây khó khăn cho đoàn kiểm tra. Thậm chí tại khu vực kinh doanh hàng điện máy ở tầng hầm, khi đoàn kiểm tra đến, các hộ kinh doanh đã cắt điện để đóng cửa quầy hàng, trốn tránh việc kiểm tra.
Trong tháng 11, lực lượng Quản lý thị trường đã kiểm tra 731 vụ, xử lý 451 vụ, trong đó có 357 vụ vi phạm trong kinh doanh như không niêm yết và bán theo giá, thu tiền phạt hành chính vi phạm gần 760 triệu đồng. Riêng tại khu vực chợ Vinh, đội Quản lý thị trường đã xử lý 208 vụ, thu phạt trên 275 triệu đồng.
Những kết quả đạt được trong đợt kiểm tra việc niêm yết và bán theo giá niêm yết là đáng ghi nhận. Thế nhưng để các chủ hộ kinh doanh tự giác chấp hành và để khách hàng được mua đúng giá cần làm tốt hơn công tác tuyên truyền; phải thông tin rộng rãi về mục đích, ý nghĩa của đợt kiểm tra này trên hệ thống phát thanh truyền hình và báo địa phương để tất cả mọi người dân được biết; đồng thời cần có sự vào cuộc của chính quyền địa phương, ban quản lý các chợ, các trung tâm thương mại cũng như sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan có trách nhiệm để tránh tình trạng sau kiểm tra đâu lại vào đấy và thị trường vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tới người tiêu dung, nhất là trong thời điểm tết Nguyên Đán đã đến gần.
(Hoàng Hiếu)
