Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Hỗ trợ gần 35 tỷ đồng mua hàng thiết yếu dự trữ phục vụ Tết Nguyên đán

14:22, 09/12/2011
Nhằm góp phần bình ổn giá cả các mặt hàng phục vụ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn, tỉnh Nghệ An đã xây dựng kế hoạch hỗ trợ cho 8 Công ty, với số tiền 34 tỷ 770 triệu đồng để mua hàng bình ổn giá, chuẩn bị nguồn hàng hóa phục vụ nhân dân.

 

Các Công ty được hỗ trợ vốn gồm: Công ty cổ phần Đầu tư hợp tác kinh tế Việt Lào, Công ty cổ phần hữu nghị, Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Minh Phương, Công ty cổ phần chế biến thực phẩm Hoàng Long, Chi nhánh Intimex Nghệ An, Công ty cổ phần nông sản xuất nhập khẩu tổng hợp, Công ty TNHH Sơn Hải và Công ty cổ phần lương thực Thanh Nghệ Tĩnh. Các công ty này sẽ được ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% lãi suất tiền vay Ngân hàng trên cơ sở hợp đồng vay, khế ước nhận nợ, hoá đơn nhập hàng và số lượng hàng hoá dự trữ được giao cho các công ty mua và dự trữ hàng hóa, phục vụ việc bán hàng bình ổn giá, chống tăng giá. Các Công ty có lượng hàng hoá dự trữ lớn nhất là Công ty cổ phần Đầu tư hợp tác kinh tế Việt Lào với trên 60.000 lít dầu ăn, 100 tấn đường kính. Công ty cổ phần lương thực Thanh Nghệ Tĩnh với trên 600 tấn gạo tẻ, 20 tấn gạo nếp. Chi nhánh Intimex Nghệ An với 50 tấn gạo tẻ, 10 tấn gạo nếp, 60.000 lít dầu ăn...

 

Cùng với việc bình ổn giá, ổn định cung cầu và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, các Công ty, doanh nghiệp trong tỉnh cũng đã hưởng ứng mạnh mẽ cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Ngay từ những ngày đầu tháng 10, tháng 11, các doanh nghiệp đã tổ chức nhiều đợt xe lưu động để đưa hàng hoá về phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân ở các huyện Tân Kỳ, Yên Thành, Thanh Chương, đặc biệt là vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa với các chương trình ưu đãi hấp dẫn dành cho người tiêu dùng. Ngoài ra, các Công ty, doanh nghiệp cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với Chi cục Quản lý thị trường, các cơ quan chức năng và chính quyền các huyện, thị xã tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng không đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm...hạn chế rủi ro và thiệt hại cho người tiêu dùng trước, trong và sau Tết Nhâm Thìn.

 

(Viết Hùng)