Nghệ An khống chế thành công dịch cúm gia cầm
Tuy nhiên, theo nhận định của các chuyên gia thú y, do nhiều đàn gia súc, gia cầm đã hết miễn dịch, nhập lậu gia súc, gia cầm diễn biến phức tạp nguy cơ 3 loại dịch bệnh nêu trên tái phát trong thời gian tới là rất cao, các địa phương cần chủ động đề phòng.
Bắt đầu xuất hiện vào ngày 17/7, tại 6 hộ dân thuộc khối Kim Liên, thị trấn Quán Hành, sau đó dịch cúm gia cầm H5N1 đã xuất hiện nhiều ổ dịch ở 10 xã tại các địa phương là Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Diễn Châu và Quỳnh Lưu, với tổng số gia cầm phải tiêu huỷ lên trên 6000 con gà vịt.
Đến thời điểm này, dịch heo tai xanh và lở mồm long móng sau một thời gian dài tái phát, lây lan và gây thiệt hại nặng nề cho người chăn nuôi cũng đã được khống chế. Đây là điều kiện thuận lợi để người chăn nuôi tái đàn, tăng đàn, nhằm tăng nguồn cung thực phẩm trong dịp tết Nguyên đán.
(Hữu Đức)
