Tân Kỳ nhân rộng các mô hình kinh tế trang trại
Hiện nay, huyện Tân Kỳ có gần 300 trang trại với thu nhập bình quân mỗi hộ từ 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng/năm. Các loại hình trang trại chủ yếu là trồng cây hàng năm kết hợp nuôi trồng thuỷ sản, chăn nuôi đại gia súc, gia cầm. Đặc biệt trong đó nhiều mô hình trang trại phát triển các loại cây và con có giá trị thu nhập cao như cây Cao Su, nuôi Nhím, Lợn Rừng, Ong, Dế… đang được địa phương nhân rộng. Gia đình ông Lê Văn Ngũ ở xóm Tân Quang xã Hương Sơn là một trong những hộ tiên phong trong việc làm kinh tế trang trại. Do tập quán sản xuất manh mún nên trước đây cuộc sống gia đình ông gặp rất nhiều khó khăn. Với chủ trương đẩy mạnh phát triển kinh tế trang trại của cấp uỷ chính quyền địa phương ông đã mạnh dạn nhận thầu con đập có diện tích mặt nước 15ha để nuôi cá, mỗi năm đạt sản lượng từ 10 đến 12 tấn cá. Trên vùng đồi cao ông trồng 2ha Keo, đến nay đã được 3 năm tuổi và trồng thêm 2 ha sắn. Ngoài trồng trọt gia đình ông còn phát triển chăn nuôi lợn, trâu bò, dê... Nhờ biết cách ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên hàng năm các loại cây trồng vật nuôi của gia đình ông điều sinh trưởng, phát triển tốt. Nhờ đó tổng thu nhập bình quân mỗi năm gia đình ông đạt trên 150 triệu đồng.
Không chỉ gia đình ông Lê Văn Ngũ mà hiện nay hàng nghìn hộ dân trên địa bàn huyện Tân Kỳ đã đang tích cực tham gia phát triển kinh tế trang trại. Trong đó các mô hình kinh tế trang trại cho thu nhập cao chủ yếu tập trung ở các xã như Nghĩa Bình, Giai Xuân, Nghĩa Hoàn, Nghĩa Dùng, Nghĩa Phúc… Có được kết quả đó, hàng năm Hội làm vườn huyện đã phối hợp với các ban ngành chức năng, Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề trong và ngoài huyện tổ chức nhiều lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề cho các hội viên. Để đẩy mạnh xây dựng các mô hình kinh tế trang trại theo hướng hàng hoá, huyện đưa ra những giải pháp cụ thể, thiết thực tiếp tục chỉ đạo bà con nông dân khắc phục những khó khăn, xây dựng các trang trại đa dang hoá các loại cây trồng vật nuôi, đặc biệt là những cây con có giá trị thu nhập cao. Ông Trần Tử Bá - Phó chủ tịch Hội làm vườn huyện Tân Kỳ cho biết: Để tiếp tục xây dựng các mô hình kinh tế trang trại theo hướng hàng hoá thời gian tới huyện sẽ đưa ra nhiều giải pháp như về chính sách tín dụng, khoán đất, chuyển giao khoa học kỹ thuật…
Với tiềm năng đất đai và sức lao động dồi dào thì định hướng phát triển kinh tế trang trại theo hướng hàng hoá đang là hướng đi phù hợp với nguyện vọng của người dân Tân Kỳ. Nếu những giải pháp được thực hiện sẽ tạo điều kiện thuận lợi để bà con nông dân xây dựng thêm nhiều trang trại có qui mô lớn, đem lại thu nhập cao, góp phần xoá đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng ngay trên vùng đất quê hương.
(Bùi Thịnh)
