Đào Tết Xuân Thành
![]() |
|
Bà Hà Thị Hồng được coi là hộ có thâm niên trồng đào lâu nhất ở xóm 9 xã Xuân Thành, Yên Thành. Năm nay đã là năm thứ 13 gia đình bà có hoa đào Tết để bán. Vào những ngày giáp Tết này, vườn Đào của bà thường xuyên có khách ra vào. Đặc biệt, khoảng vài ba năm lại đây, thú chơi đào Nhật Tân đã dần thay thế bằng đào ta thì ngày càng có nhiều khách hàng từ Vinh ra, “đánh” cả xe đào đưa về thành phố. Nhiều người còn gọi điện thoại đặt trước hoặc ra tận nơi tỉ mỉ chọn từng cành không những chỉ để chơi mà còn đem biếu bạn bè và người thân. Giá bán, nhờ vậy cũng cao hơn. Thậm chí, có cành đào giá lên tới vài ba triệu đến dăm triệu đồng. Bởi vậy, năm nay, mặc dù đào trong vương bán còn chưa hết nhưng nhà bà Hồng đã thu được trên dưới hai chục triệu đồng.
Nghề trồng hoa đào mặc dù mới chại xóm 9 - Xuân Thành chưa đầy một thập kỷ nhưng đã đem lại thu nhập cho hơn 150 hộ gia đình nơi đây. Mặc dù nguồn thu từ bán Đào chưa thể giúp họ làm giàu nhưng nhờ nó mà việc mua sắm Tết của các hộ trồng Đào tươm tất hơn, ấm cúng hơn. Bởi vậy mà khi nói đến nghề trồng đào ở xóm 9, bà Hồng cảm thấy rất tự hào. Bà tự hào là bởi, phần lớn các hộ trồng đào, những vườn đào trong xóm này đều có “xuất xứ” từ vườn đào của người đã sinh ra bà. Những năm 1997, 1998, bố bà mua đất rồi về ở vùng này. Là đất đồi, cỗi cằn đá sỏi, nhưng không biết tự bao giờ, cạnh giếng mọc lên một cây đào phai, nở hoa rất đẹp vào dịp Tết. Sau Tết, hoa đào tàn rụng kết thành trái. Từ những trài đào đó, ông lấy hạt giống ươm cây con, chia cho con cháu. Mỗi nhà vài gốc đào, lúc đầu chỉ để làm cảnh trong vườn, nhưng dần dần, nhiều người thấy đào đẹp tìm đến hỏi mua về trưng tết. Và nghề trồng đào Tết để “kinh doanh” bắt đầu xuất hiện. Tuy nhiên, đối với những người dân quê chất phác thật thà nơi đây, việc chăm sóc đào lại chưa tuân theo một quy trình kỹ thuật nào mà phụ thuộc chủ yếu vào thiên nhiên. Năm nào thời tiết thuận lợi thì được, năm nào thời tiết mưa rét thất thường thì mất. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cũng chưa có các cơ chế, chính sách cụ thể đề khuyến khích, hướng dẫn cho bà con.
Nếu như hoa mai vàng là biểu tượng của mùa Xuân ở miền Nam thì Hoa đào là biểu tượng của mùa Xuân ở miền Bắc. Mỗi dịp Tết đến, Xuân sang, chậu mai hay cành đào là thứ không thể thiếu trong mỗi gia đình, đặc biệt là khi đời sống vật chất của người dân thành phố đã tương đối đủ đầy thì những món ăn tinh thần ấy lại càng không thể thiếu. Vì vậy, nghề trồng hoa nói chung và trồng Đào ở Xuân Thành nói riêng chắc chắn sẽ còn phát triển hơn nữa trong tương lai. Và biết đâu, thương hiệu Đào Xuân Thành của xứ Nghệ sẽ có cơ hội cạnh tranh với nhiều thương hiệu khác như mong muốn của nhiều người dân xóm 9- xã Xuân Thành, Yên Thành.
(An Duyên)

