Hưng Nguyên: Triển khai các giải pháp chông rét cho lúa Xuân
Huyện Hưng Nguyên có 5.710ha ruộng sản xuất lúa. Những năm trước trong sản xuất, nông dân Hưng Nguyên không có thói quen che phủ vòm ni lông cho mạ, mặc dù huyện đã có nhiều chính sách hỗ trợ nilon, cũng như khuyến cáo tại các cuộc họp triển khai kế họach sản xuất và trên hệ thống phương tiện thông tin đại chúng. Vì vậy, những năm gặp rét đậm, rét hại mạ và lúa xuân gieo thẳng của Hưng Nguyên thường bị chết rất nhiều. Vụ xuân 2011 toàn huyện có gần 2000 ha lúa xuân bị chết rét phải sản xuât lại, gây tổn thất lớn cho nhà nông và nhà nước. Năm nay nông dân Hưng Nguyên cũng đã có nhiều thay đổi trong sản xuất, diện tích gieo sạ có giảm, một số nơi nhà nông đã áp dụng biện pháp che phủ ni lông cho mạ. Theo số liệu thống kê của phòng nông nghiệp huyện Hưng Nguyên đến thời điểm hiện nay, toàn huyện đã gieo sạ 196 ha và bắc 82,8ha mạ xuân. Trong đó 61 ha mạ các giống Xi 23, XT28,X33,AC5, nếp các loại, BTE. Diện tích che phủ ni lông đạt 50 ha, các xã thực hiện tốt việc che phủ ni lông là: Hưng Phúc, Hưng Xá Hưng Tiến, Hưng lam, Hưng Lĩnh, Hưng Long…
Tuy nhiên, vẫn còn một số xã chỉ đạo sản xuất thiếu kiên quyết, việc tuyên truyền về cơ cấu các giống có tiềm năng năng suất, chất lượng cao nên nhiều thôn xóm ở các xã Hưng Thịnh, Hưng Lợi, Hưng Châu, Hưng Nhân, Hưng Phú, Thị Trấn nông dân vẫn đưa các giống lúa dài ngày vào sản xuất. Tính đến nay toàn huyện đã gieo sạ gần 200 ha và bắc 21 ha mạ các giống dài ngày ngoài cơ cấu của huyện. Điều đáng nói là ở những vùng sản xuất lúa dài ngày, nông dân gieo mạ sớm hơn lịch thời vụ và không thực hiện các biện pháp chống rét cho mạ. Thời gian qua, đậm rét hại kéo dài đã làm hơn 10 ha mạ bị chết trên 30%.
Trước tình hình lúa xuân bị chết ở một số địa phương, huyện Hưng Nguyên đã chỉ đạo các xã khẩn trương lập đoàn kiểm tra, đối với diện tích mạ bị chết các xã khẩn trương thống kê diện tích, tổ chức đăng ký bổ sung giống kịp thời cho nhân dân sản xuất; Ưu tiên sử dụng các giống xuân chính vụ và xuân muộn như: AC5, SYN6, VTNA2.
Theo dự báo của ngành khí tượng thuỷ văn, trong những ngày tới thời tiết sẽ tiếp tục rét đậm, rét hại, vì vậy, Hưng Nguyên đang chỉ đạo nông dân thực hiện nghiêm lịch thời vụ, bắc mạ bằng phương pháp che phủ ni lông để chống rét và phòng chống sâu bệnh. Trong trường hợp nhiệt độ thấp hơn 16 độC tuyệt đối không xuống giống, không bón thúc đạm. Khi nền nhiệt trên 16độ hướng dẫn nông dân dùng các hợp chất kích thích sinh trưởng phun để mạ và lúa phục hồi sinh trưởng.
(Thanh Tâm)
