Nghi Lộc xuống đồng cấy lúa Xuân muộn
Nhờ tập trung chỉ đạo nên 100% diện tích mạ xuân muộn đều được phủ ni lông chống rét. Hiện nay, ngành nông nghiệp huyện chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức cho nhân dân hoàn thành khâu chuẩn bị để cấy lúa như bón vôi, cày bừa đồng ruộng. Số mạ bị ảnh hưởng rét, chậm phát triển thì được phun thuốc kích thích để cây mạ được khoẻ, phát triển nhanh. Một số xã vùng lúa như Nghi Hưng, Nghi Phương, Nghi Đồng, Nghi Văn, Nghi Kiều, Nghi Lâm...bà con đã xuống đồng cấy lúa từ ngày 8 tháng Giêng âm lịch. Đến ngày 10 tháng Giêng Nhâm Thìn, lúa xuân muộn sẽ được cấy đại trà. Còn đối với cây lạc, khi nhiệt độ từ 150C trở lên cũng sẽ được bà con gieo trỉa theo thứ tự: vùng cao gieo trước, vùng thấp gieo sau. Vùng trũng chuyển đổi từ đất lúa thì gieo sau cùng.
Huyện và các địa phương chỉ đạo, vận động nhân dân tập trung nhân lực để hoàn thành cấy lúa, trỉa lạc trong khung thời vụ.
(Nhật Tuấn)
