Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Sức sống Na Ngoi

15:40, 23/01/2012
Làng thanh niên lập nghiệp Na Ngoi là một trong 18 làng thanh niên lập nghiệp của cả nước, nằm dọc tuyến đường Hồ Chí Minh và biên giới Việt – Lào thành lập theo dự án của Trung ương Đoàn, được thủ tướng chính phủ phê duyệt. Mặc dù mới đi vào hoạt động được hơn 4 năm, nhưng làng Thanh niên lập nghiệp Na Ngoi, Kỳ Sơn đã có những bước tiến vững chắc theo những tiêu chí đã đề ra.

Là xã biên giới, vùng sâu, vùng xa Na Ngoi thuộc xã đặc biệt khó khăn của huyện Kỳ sơn. Xã có diện tích đất tự nhiên rộng, mật độ dân số thưa, chủ yếu là người Mông, Thái Khơ Mú. Kết cấu hạ tầng ở đây còn nhiều thiếu thốn, trình độ dân trí và cuộc sống của người dân còn hạn chế. Để giúp cho đồng bào nâng cao nhận thức trong sinh hoạt, sản xuất làng thanh niên lập nghiệp đã được thành lập. Từ đó, trước khát vọng hoài bão của tuổi trẻ, cán bộ, đội viên của làng thanh niên lập nghiệp Na Ngoi đã từng bước giúp được bà con thay đổi các tập tục lạc hậu, nhất là trong sản xuất, chăn nuôi. Hiện nay làng có 18 đội viên, trong đó có 4 đội viên là người dân tộc Mông ở xã Na Ngoi, các đội viên này giờ đây không chỉ biết chăn nuôi, trồng chè, trồng lúa nước và làm rau màu hàng hóa mà còn là những tuyên truyền viên tuyên truyền chuyển giao khoa học kỹ thuật cho bà con trong bản cùng học tập. Đội viên Xồng Bá cho biết: Trước đây, khi chưa gia nhập làng thì tôi hầu như không biết cái gì, chỉ có sức khỏe thôi, nhưng giờ thì cũng biết nhiều cái, trồng chè, làm rau, làm ở làng xong tôi lại về làm ở gia đình mình và bày cho bà con trong bản để học làm, vì thế mà cuộc sống đỡ vất vả hơn trước nhiều.

 

Để dự án của làng thanh niên lập nghiệp đạt kết quả cao, trước khi triển khai chương trình các đội viên thanh niên xung kích của làng đã vận động chính quyền địa phương, kết hợp làm công tác dân vận cũng như kêu gọi bà con ở những nơi sát đường biên giới về định cư xung quanh làng. Đến nay, đã có 62 hộ gia đình người Mông chuyển nhà từ những nơi cao, sâu, xa về dựng quanh trung tâm đơn vị. Đó là dân của các bản: Ka Trên, Ka Giới, Buộc Mú, Buộc Mú 1, Buộc Mú 2, Tham Hón, Xiêng Xí và Kẹo Bắc. Hiện nay các hộ gia đình. Chỉ sau hơn 4 năm xây dựng và trưởng thành, Làng thanh niên lập nghiệp Na Ngoi đã tổ chức được nhiều lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật và cung cấp giống cây trồng cho bà con, đến nay đã có 100 hộ dân trong xã trồng được 120 ha chè tuyết Shan. Riêng vụ Đông xuân năm 2011 – 2012, các đội viên của Làng còn đứng ra giúp bà con làm 2 héc ta lúa nước. Năm nay cũng là năm đầu tiên bà con nơi đây gieo trồng cây lúa vụ Đông xuân. Ngoài ra, làng còn cung ứng hơn 30 nghìn cây giống rau các loại để bà con tự trồng, cũng như giúp dân lắp đặt đường ống nước sạch đến từng hộ dân ở bản Ka Trên, Ka Dưới và làm đường cấp phối nối từ đường chính đến bản Tằng Phăn. Cùng với các nhiệm vụ chính trị được giao, trong năm 2011 làng thanh niên lập nghiệp Na Ngoi còn là đơn vị làm kinh tế có hiệu quả cho thu nhập cao, với mô hình trồng hơn 16 nghìn cây hoa ly và nuôi hơn 2.000 con gà đen.

 

Vùng đất Na Ngoi ngày nào cằn cỗi, hoang vu, giờ đây đã được phủ một màu xanh của cây lá, vóc dáng một Làng Thanh niên trù phú, đầy sức trẻ đã thành hình. Và sức sống ở Làng Thanh niên lập nghiệp Na Ngoi hôm nay, thêm một minh chứng cho chủ trương đầu tư đúng đắn và việc bố trí nguồn vốn kịp thời của nhà nước. Để từ đó, giúp cho thanh niên dân tộc thiểu số nơi biên cương của Tổ quốc không ngừng phát huy vai trò xung kích, sáng tạo tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo. Mùa xuân mới đang tràn về, đem lại nhiều hứa hẹn mới cho cán bộ, đội viên cũng như nhân dân đồng bào các dân tộc ở xã vùng sâu, vùng xa Na Ngoi, Kỳ sơn.

 

(Trần Minh)