Yên Thành mở hội xuống đồng gieo cấy vụ xuân
Nét mới trong vụ này, trong tổng diện tích 12.700 ha, huyện Yên Thành đã cơ cấu 9500 ha bằng các loại giống lúa lai, 1000 ha giống chất lượng cao và 1.500 ha được các công ty giống miền Bắc ký kết thâm canh các loại giống lúa mới. Xác định sản xuất vụ sẽ gặp nhiều khó khăn do đầu vụ thời tiết rét đậm rét hại kéo dài, nhưng với phương châm sản xuất an toàn, năng suất, chất lượng cao, bằng kinh nghiệm trong chỉ đạo sản xuất, hơn 43 ha mạ xuân ở Yên Thành đã được chăm sóc và bảo vệ chu đáo, toàn bộ đều được che chắn phủ kín bằng ni lông, kết hợp với phòng trừ sâu bệnh hại trước khi gieo cấy. Qua thực tế và kinh nghiệm sản xuất vụ đông xuân hàng năm, nếu cây mạ được chăm sóc, bảo vệ tốt, phát triển khỏe thì cuối vụ sẽ cho năng suất lúa cao hơn. Chính vì vậy vào thời điểm giáp Tết, Yên Thành đã kịp thời bổ cứu đề án sản xuất, Trạm bảo vệ thực vật huyện cung ứng đủ nguồn thuốc để bà con nông dân phun phòng kịp thời khi có sâu bệnh phát sinh. Bên cạnh đó đội ngũ cán bộ kỹ thuật nông nghiệp từ huyện đến cơ sở đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám điểm, bám đồng lo lắng cùng bà con thực hiện các biện pháp chăm sóc cho mạ xuân khi nhiệt độ xuống thấp.
Chính nhờ chuẩn bị tốt mọi điều kiện cho sản xuất, tranh thủ thời tiết đang ấm dần, những ngày này trên khắp các cánh đồng từ vùng sâu, vùng mưng đến vùng cao, nông dân Yên Thành đã tập trung dồn sức xuống đồng, tạo không khí phấn khởi thi đua lao động sản xuất ngay những ngày đầu xuân mới.
Sau 2 ngày mở hội xuống đồng, Yên Thành đã gieo cấy được hơn 5000ha, trong đó có hơn 2000ha thuộc các xã vùng sâu đã cơ bản khép kín diện tích. Với mục tiêu đề ra là tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hàng hóa, nâng giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích, ngoài tạo nền thâm canh tốt ngay từ vụ nhằm né tránh thiên tai thời tiết và diễn biến của sâu bệnh hại, huyện Yên Thành đã tăng cường các biện pháp chỉ đạo đồng bộ. Ông Nguyễn Sỹ Hưng- Phó chủ tịch UBND huyện Yên Thành cho biết: Để sản xuất an toàn, năng suất cao, 100% diện tích mạ phải phủ ni lông, làm kỹ nền đất, hướng dẫn cho nông dân bón thêm vôi bột, tăng cường công tác quản lý nguồn giống, vật tư phân bón.... tập trung xây dựng các cánh đồng kiểu mẫu, gắn với tiêu chí xây dựng nông thôn mới...
Bằng các biện pháp chỉ đạo sát sao, đồng bộ từ huyện đến cơ sở, tranh thủ những ngày thời tiết thuận lợi, nông dân Yên Thành đang tập trung xuống đồng gieo cấy đại trà lúa vụ xuân 2012 và phấn đấu phủ kín toàn bộ diện tích trong khung thời vụ, quyết tâm dành một vụ sản xuất thắng lợi toàn diện.
(Đài TTTH Yên Thành)
