Anh Sơn: Bệnh đạo ôn xuất hiện trên lúa xuân
Vụ xuân năm nay, xã Phúc Sơn gieo cấy 293ha, với 4,5 tấn lúa giống; cơ cấu giống tuân thủ theo đề án nông nghiệp của huyện. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân Phúc Sơn đang ra đồng chăm sóc lúa xuân. Tuy nhiên, trên diện tích lúa PC15 mà bà con tự ý gieo cấy đã xuất hiện đạo ôn nặng, ngay từ trên mạ. Nếu không phun phòng kịp thời sẽ gây chết lụi trên nhiều diện tích lúa.
Vụ xuân 2012, huyện Anh Sơn gieo cấy 3000ha lúa các loại và đã khép kín diện tích trước giữa tháng 2 này. Tuy nhiên, ngay từ đầu vụ sản xuất, đã xuất hiện nhiều dịch bệnh như ốc bươu vàng tại xã Khai Sơn, Lĩnh Sơn… và hiện nay là dịch đạo ôn, tại các xã có nhân dân tự phát gieo cấy giống lúa thuần PC 15 như xã Phúc Sơn, Thạch Sơn, Long Sơn, ảnh hưởng không nhỏ tới năng suất bình quân chung của toàn huyện.
Tính đến ngày hôm qua, toàn huyện Anh sơn đã có 15ha lúa bị bệnh đạo ôn, chủ yếu trên giống PC15; các giống như Nhị ưu 986, nhị ưu 725, Khải Phong 1 cũng bắt đầu bị nhiễm. Mức độ phổ biến từ 3-5%; cá biệt có nới lên tới 30 - 40%. Diện tích lúa nhiễm đạo ôn tập trung tại xã Phúc Sơn, xã Thạch Sơn và xã Long Sơn. Hiện nay, ngành Nông nghiệp Anh Sơn đã có công văn khuyến cáo các địa phương có lúa nhiễm bệnh cần giám sát đồng ruộng chặt chẽ, chủ động phun phòng trừ. Tuyệt đối không sử dụng phân bón qua lá trên những ruộng đang có bệnh. Ông Trần Văn Lựu- trạm trưởng trạm BVTV huyện khuyến cáo: Trước tình hình lúa PC15 bị nhiễm đạo ôn nặng, địa phương nào có nhân dân gieo cấy PC15 khẩn trương kiểm tra ruộng để phun trừ...
Bên cạnh đó, ngành Nông nghiệp Anh Sơn cũng khuyến cáo các địa phương và bà con nông dân cũng cần chú ý chăm sóc lúa xuân khỏi các loại bệnh khác như rệp hay hiện tượng vàng lá do cảm ứng thời tiết; Bón đầy đủ, cân đối dinh dưỡng, đặc biệt là kali để tăng khả năng chống rét, đảm bảo cho cây lúa sinh trưởng, phát triển tốt.
(Hoài Chung)
