Bệnh tụ huyết trùng xuất hiện trên gia súc
Gia đình bà Lữ Thị Hoa – Bản Đôm 2, xã Châu Phong có 12 con trâu. Đàn trâu của gia đình bà chủ yếu do chăn thả trong rừng, nên khi xuất hiện dịch bệnh gia đình đã không biết để đưa trâu bò về nhà để chăm sóc và tiêm phòng. Trong vòng 4 ngày, gia đình bà đã bị chết 5 con trâu, 4 con nữa ở trong rừng vẫn chưa tìm thấy và còn 3 con đang bị nhiễm bệnh.
Dịch bệnh bùng phát chỉ trong 1 tuần đã làm chết hơn 35 con trâu, bò trên địa bàn xã Châu Phong. Ổ dịch đang có nguy cơ bùng phát và lây lan trên diện rộng là Bản Đôm 1 với 30 con trâu, Bản Lìm 3 con, Bản Lầu 3 con. Sau khi chính quyền xã báo cáo dịch bùng phát, UBND huyện Qùy Châu đã ra công văn chỉ đạo ngành Nông nghiệp huyện kết hợp với: Trạm KNKN, Trạm thú ý huyện trực tiếp xuống tận các xóm bản cùng nhân dân tiêu độc khử trùng bằng vôi bột, thuốc Benkocid phun xung quanh chuồng, phân thải gia súc và các chỗ gia súc đi qua. Đồng thời, tiêm thuốc kháng sinh Kanamycin, tiêm thêm thuốc trợ sức cho các con bị nhiễm bệnh. Hiện nay, huyện Qùy Châu đã cung cấp 6 tấn vôi bột, hơn 60lit dung dịch Benkocid và trình công văn lên Chi cục thú y tỉnh cấp thêm 200 lít. Ngoài ra, Thành lập 2 điểm chốt dịch ở Bản Đôm 1 xã Châu Phong ra thị trấn Qùy Châu và điểm Bản Ban Châu Phong đi Châu Hồng Qùy Hợp. Cán bộ ngành nông nghiệp huyện xuống tận từng hộ gia đình để hỗ trợ cùng bà con phun thuốc, tiêm kháng sinh theo đúng kỹ thuật cho đến khi dập hết dịch. Ông Lô Thanh Sơn – Phó trưởng phòng NN&PTNN huyện Qùy Châu cho biết thêm: Phòng NN&PTNT đã tham mưu cho UBND huyện ban hành các văn bản, công văn khẩn đến tất cả các xã thị trấn. Thành lập đoàn dập dịch tại xã Châu Phong, thực hiện các biện pháp kỹ thuật, thành lập điểm chốt dịch , chỉ đạo các cán bộ xuống tận xã tiêm kháng sinh, phun hóa chất khử trùng xử lý tại các điểm xảy ra dịch bệnh. Trong thời gian tới, huyện sẽ hỗ trợ them thuốc kháng sinh, hóa chất khử trùng để bà con nhanh chóng dập dịch.
Đối với mỗi người dân “Con trâu là đầu cơ nghiệp”, tuy nhiên, người dân trên địa bàn huyện Qùy Châu vẫn còn xem nhẹ việc chăm sóc và tiêm phòng dịch bệnh định kỳ mỗi năm 3 lần. Trâu, bò vẫn còn thả rông trong rừng, ý thức về tiêu hủy con vật khi mắc bệnh vẫn còn kém nên việc khi xảy ra dịch bệnh lây lan trên diện rộng làm ảnh hưởng đến kinh tế của chính gia đình mình.
(Bé Vinh)
