Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Cần chủ động nông lịch cho sản xuất vụ xuân 2012 để tránh rétvà sâu bệnh

15:26, 02/02/2012
Để kịp thời chỉ đạo sản xuất vụ xuân năm 2012, sáng nay (2/2), đồng chí phó chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng đã đi kiểm tra chỉ đạo sản xuất nông nghiệp tại một số địa phương.

 

Tại huyện Thanh Chương, đoàn đã có buổi làm việc với UBND huyện về tình hình chỉ đạo sản xuất vụ xuân năm 2012. Theo báo cáo đến thời điểm hiện nay, huyện Thanh Chương đã cấy được 1.000 ha/ KH 8200ha lúa. Nhờ làm tốt công tác chỉ đạo nên 100% mạ vụ xuân của huyện Thanh Chương đều được che phủ ni lông đúng quy trình kỹ thuật, đến nay, diện tích mạ phát triển tốt chống được các đợt rét đậm trước trong và sau Tết. Theo kế hoạch, trong vòng 1 tuần nữa huyện Thanh Chương sẽ khép kíp diện tích gieo cấy lúa. Mặc dù năm nay thời tiết rét đậm rét hại kéo dài, nông lịch lại muộn hơn các năm nhưng ở Thanh Chương công tác chỉ đạo sản xuất được thưc hiện rất tốt. Ngoài việc đôn đốc chỉ đạo tập trung chăm sóc gieo cấy lúa vụ xuân, huyện Thanh Chương còn tập trung chỉ đạo cho công tác chống rét, tiêm phòng dịch bệnh bảo vệ đàn cho gia súc, đồng thời tập trung  trồng các lọai cây công nghiệp và trồng rừng vụ xuân.

 

Phó chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng kiểm tra sản xuất  vụ xuân tại huyện Thanh Chương
 
Mạ được phủ nilon chống rét tại huyện Thanh Chương

 

Tại huyện Nam Đàn, đoàn đã đi kiểm tra tình hình sản xuất tại một số trọng điểm về gieo cấy lúa của huyện. Nhìn chung vụ xuân năm nay huyện Nam Đàn cũng đã giảm diện tích lúa gieo thẳng, tăng cường bắc mạ phủ ni lông đảm bảo cho việc chống rét phòng trừ sâu bệnh cho mạ. Tuy nhiên, theo thống kê thì vụ xuân năm nay huyện Nam Đàn vẫn còn khoảng 40% diện tích lúa xuân sản xuất theo hình thức gieo thẳng. Đến thời điểm hiện nay, huyện Nam Đàn đã gieo cấy được trên 1.700ha trong đó có đến 1.540ha gieo thẳng.

 

Kiểm tra diện tích Lúa gieo thẳng tại Nam Đàn

 

Qua kiểm tra tại 2 huyện Thanh Chương và Nam Đàn, phó chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng ghi nhận sự cố gắng của các địa phương trong công tác chỉ đạo sản xuất. Các huyện cần tích cực chỉ đạo nông dân thực hiện việc đưa nước vào ruộng khi nhiệt độ xuống quá thấp. Bên cạnh đó, đối với diện tích lúa gieo thẳng cần chuẩn bị cơ số giống dự phòng để bắc lại khi thời tiết rét đậm rét hại làm cho lúa bị chết.

 

Theo dự báo trong vài ngày tiếp theo, thời tiết tiếp tục có rét đậm, vì thế cho nên việc tuân thủ sư chỉ đạo sản xuất của tỉnh và ngành nông nghiệp là yếu tố cần thiết để vụ xuân 2012 thắng lợi toàn diện.

 

(Trần Minh)