Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Con Cuông chống rét cho lúa vụ xuân

09:34, 08/02/2012
Nắm bắt được tình hình thời tiết, nông vụ, điều kiện sinh thái, tập quán sản xuất của bà con nông dân nên huyện Con Cuông đã đưa ra đề án sản xuất nông nghiệp vụ xuân năm 2012 với nhiều giải pháp nhằm giúp bà con có thể có phương án sản xuất tốt nhất và tránh được các tác động bất lợi của điều kiện tự nhiên. Trong đó đặc biệt chú trọng đến công tác chống rét cho cây lúa.

 

  
(Ảnh minh họa)  

Để đảm bảo đủ mạ giống sử dụng cho 1.760 ha diện tích trồng lúa của huyện Con Cuông trong điều kiện thời tiết có nhiều diễn biến khá phức tạp, nhiều đợt rét đậm, rét hại xảy ra thường xuyên như hiện nay thì bà con nông dân đã và đang sử dụng nhiều biện pháp khác nhau nhằm đảm bảo cho sự sinh trưởng, phát triển của cây mạ trước tác động của thời tiết. Ngoài việc làm đảm bảo khâu làm đất, chuẩn bị phân bón đầy đủ, chọn các giống lúa lai có khả năng sinh trưởng tốt, thích ứng với vùng sinh thái, chống chọi với ngoại cảnh thì yếu tố canh tác đúng theo nông vụ và đúng quy trình kỹ thuật là quan trọng nhất. Ông Lang Văn Bán - Phó Trạm Khuyến nông huyện cho biết: UBND huyện đã có công văn, chỉ thị phòng Nông nghiệp, Trạm Khuyến nông và các ban ngàng liên quan đi kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn người dân cách phòng chống rét cho cây mạ vụ xuân. Huyện đã hỗ trợ cho bà con 5.6 tấn ni lon để phủ cho 35ha mạ giống. Qua kiểm tra, 100% số mạ trên địa bàn huyện đều được phủ bao ni lon.

 

Theo kế hoạch sản xuất nông nghiệp mà huyện đề ra, bà con nông dân tiến hành gieo mạ trong nửa tháng 1 dương lịch và tiến hành cấy từ khoảng 5/2 trở đi. Toàn bộ diện tích mạ đều được phủ nilon và tiến hành cấy gọn từ 2 đến 3 ngày. Tránh gieo và cấy vào những ngày trời rét dưới 160c, cấy mạ đúng tuổi, đủ số lá quy định. Không gieo thẳng để đề phòng lúa chết rét. Mật độ cấy đảm bảo cũng là một trong những yếu tố nhằm đảm bảo sức sinh trưởng, đề kháng của lúa. Các giống lúa lai như Nhị Ưu 725, Nhị Ưu 986, Khải Phong số 1, LC25 cấy với mật độ 45-50 khóm/1m2, mỗi khóm 1-2 dảnh. Các giống lúa thuần như Vật tư – NA1, Khang Dân 18 cấy 50-55 khóm/1m2, mỗi khóm 2-3 dảnh.

 

Không chỉ trồng, chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật trong giai đoạn này, bà con nông dân  còn thường xuyên đi thăm đồng, bón đủ và cân đối các loại phân bón, ưu tiên phân chuồng và tro bếp để giữ ấm chân mạ. Đưa nước vào ruộng để đảm bảo lượng nước cho mạ sinh trưởng, phát triển tốt, tăng sức đề kháng. Ngoài việc chống rét che chắn bằng ni lông, thì bà con cũng chú ý phòng tránh các loại sâu bệnh ở lúa để đảm bảo năng suất và sản lượng.

 

Có thể thấy, bà con các dân tộc thiểu số ở huyện Con Cuông đã dần thay đổi các tập tính sản xuất cũ và thay vào đó sử dụng các giống lúa lai, có sức đề kháng tốt và làm đúng quy trình hướng dẫn của các cán bộ nông nghiệp để cây lúa có thể chống chọi tốt hơn với điều kiện tự nhiên và sâu bệnh.

 

(Thu Trang)