Diễn Châu khép kín diện tích cây trồng vụ xuân
Nhờ làm tốt công tác bảo vệ mạ phát triển an toàn và chỉ đạo đúng nông lịch xuống đồng nên Diễn Châu đã giảm thiểu tối đa những thiệt hại cây trồng đầu vụ do rét đậm, rét hại kéo dài. Cùng với công tác chuẩn bị, công tác tuyên truyền, chỉ đạo thì việc điều tiết nước cũng đã được ngành thủy lợi chủ động thực hiện kịp thời, hợp lý. Bên cạnh 9000 hecta lúa thì hiện nay 3.300 hecta lạc cũng đã được bà con nông dân gieo trồng xong với 85% diện tích được che phủ ni lon. Ông Hoàng Lân- Phó trưởng phòng nông nghiệp &PTNT Diễn Châu cho biết: Đối với vụ xuân thường rét đậm, rét hại kéo dài nên huyện tập trung chỉ đạo chăm sóc cây mạ, bón phân cân đối, 100% diện tích phủ ni lon, đúng quy trình; phòng trừ bệnh lùn xoắn lá; đảm bảo 100% diện tích mạ phun thuốc trừ rầy; huyện thực hiện đầy đủ cơ chế chính sách, ngoài ra thì đối với Diễn Châu hỗ trợ 40% ni lon phủ mạ...
Đến nay, Diễn Châu đã khép kín diện tích vụ xuân, những diện tích cấy sớm, lúa lên xanh, bà con chủ động thăm đồng, làm cỏ, phát hiện sớm sâu bệnh hại để có hướng phòng trừ. Khép kín diện tích đúng nông lịch đề ra được coi là thắng lợi bước đầu trong sản xuất vụ xuân của Diễn Châu.
(Hồng Hạnh)
